Chuyên mục
Sáu Tổng thống châu Phi đến Moscow và Kiev tìm kiếm chấm dứt xung đột
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sáu Tổng thống châu Phi đến Moscow và Kiev tìm kiếm chấm dứt xung đột

Thứ năm 18/05/2023 12:36 GMT + 7

Các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ cùng tới Nga và Ukraine với kỳ vọng thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, chí ít là một lệnh ngừng bắn.


Hôm 17/5, Bộ Ngoại giao Nam Phi ra thông báo cho biết, 6 nguyên thủ quốc gia châu Phi dự kiến sẽ sớm cùng tới Moscow và Kyiv với kỳ vọng thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa hai nước. Thông tin chi tiết về nỗ lực vẫn đang được hoàn thiện nhưng sứ mệnh của họ có thể diễn ra vào đầu tháng 6.

“Sáu nguyên thủ quốc gia sẽ qua lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, ít nhất là đạt được một lệnh ngừng bắn.”, Vụ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế- Bộ Ngoại giao Nam Phi Zane Dangor cho biết .

Trong một cuộc họp trực tuyến với các nhà lập pháp vào ngày 17/5, ông Dangor tuyên bố, sáng kiến này đã được chia sẻ và nhận được sự ủng hộ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. “Chúng tôi cũng đã phối hợp với các đối tác khác, bao gồm cả Mỹ, Anh. Sáng kiến do Tổng thống Ramaphosa công bố nhìn chung được chào đón.” ông Dangor nói.

 

Trong cuộc họp báo hôm 16/5, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky về đề xuất của châu Phi và nhận được sự đồng thuận từ 2 ông. Ảnh: Toby Melville / WPA /Getty.


Ông Dangor cũng tiết lộ, Ngoại trưởng Nam Phi, Naledi Pandor, sẽ gặp người đồng cấp Ukraine tại Bồ Đào Nha trong những ngày tới để thảo luận về sáng kiến của châu Phi.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nam Phi được đưa ra sau khi hôm 16/5, Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa thông báo, các nhà lãnh đạo Ai Cập, Uganda, Zambia, Senegal và Cộng hòa Congo đã bày tỏ sẵn sàng tham gia sáng kiến hòa bình và đề xuất nhận được sự đồng thuận của cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nam Phi, một thành viên của nhóm BRICS cùng với Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc nằm trong số các quốc gia đã từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của Phương Tây chống Moscow liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Ông Ramaphosa nhấn mạnh, Nam Phi giữ quan điểm trung lập và sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu giữa các cường quốc.

 

Cuộc gặp của các nhà ngoại giao Ukraine và Trung Quốc tại Kiev ngày 17/5. Nguồn: BNG Ukraine.

 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Moscow sẵn sàng xem xét các đề xuất của các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh. Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý, các quốc gia phương Tây dường như không cởi mở như vậy và chỉ thừa nhận kế hoạch hòa bình gồm 10 bước của Tổng thống Ukraine Zelensky, liên quan đến việc Nga thừa nhận thất bại, rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng, bồi thường chiến tranh cũng như một tòa án chống lại giới lãnh đạo Nga,..

Liên quan đến vấn đề này, hôm 17/5, trong cuộc gặp với đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nhấn mạnh, Kyiv sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào bao gồm việc nhượng bộ lãnh thổ hay đóng băng xung đột.

 

Văn Phong

Nguồn: baovephapluat.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.