Chuyên mục
Chấp nhận thanh toán tiền mua khí đốt bằng ngoại tệ có phải bước lùi của Nga?

Chấp nhận thanh toán tiền mua khí đốt bằng ngoại tệ có phải bước lùi của Nga?

Thứ bảy 07/01/2023 17:30 GMT + 7

Sắc lệnh của Tổng thống Putin sẽ không để cho các nước phương Tây cơ hội ngụy biện khi trả tiền mua khí đốt Nga, tờ Sohu của Trung Quốc nói rõ.

 


Vào thời điểm cuối năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép khách hàng từ các quốc gia không thân thiện thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng ngoại tệ.

Các nhà phân tích Trung Quốc lưu ý rằng thoạt nhìn thì tin tức này có vẻ kỳ lạ, vì vào tháng 3 năm 2022, người đứng đầu Liên bang Nga đã ra lệnh rằng các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moskva phải trả tiền mua khí đốt bằng đồng Rúp.

Giờ đây khi xuất hiện diễn biến mới, cho phép người mua từ những quốc gia không thân thiện một lần nữa có thể thanh toán hợp đồng "nhiên liệu xanh" bằng các loại tiền tệ khác, nhiều người cho rằng sắc lệnh này là một dạng điều chỉnh chính sách của Nga.

“Nhiều người sẽ nghĩ rằng động thái của ông Putin rõ ràng là một sự thỏa hiệp và nhượng bộ, cũng như thể hiện thiện chí đối với Liên minh châu Âu. Trên thực tế, suy nghĩ của Tổng thống Nga không hề thay đổi và ý định của ông ấy có thể được phân tích”, các chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

 

Có khá nhiều thắc mắc liên quan đến sắc lệnh mới vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành.


Họ lưu ý rằng sắc lệnh vừa được ký không phải về việc thanh toán hợp đồng mới, mà nói về việc trả khoản nợ theo những thỏa thuận cũ. Ý nghĩa của nghị định này là thu hồi mọi khoản nợ theo hợp đồng đã ký kết trước mùa xuân.

Tuy nhiên tất cả hợp đồng mua khí đốt thỏa thuận sau đó vẫn nên được thanh toán bằng đồng Rúp. Do đó, sắc lệnh mới của Tổng thống Putin không mâu thuẫn với văn bản ký vào mùa xuân của ông, chúng chỉ bổ sung cho nhau.

Tờ Sohu nhận định, phương Tây chắc chắn không hài lòng khi đọc sắc lệnh của Tổng thống Putin. Hóa ra các quốc gia nợ tiền của Liên bang Nga không có lý do gì để chậm trễ thanh toán mọi hóa đơn của họ. Về vấn đề này, cách tiếp cận chu đáo của nhà lãnh đạo Nga đã mang lại lợi thế cho đất nước của ông.

“Rõ ràng Tổng thống Putin là người thực dụng, ông ta chỉ đơn giản là không cho những quốc gia thiếu thân thiện viện bất kỳ lý do gì để không trả nợ tiền mua khí đốt”, tờ Sohu viết.

Tuy nhiên vẫn có những nghi ngờ rằng các quốc gia thù địch đối với Moskva sẽ thanh toán những hóa đơn của họ. Nga cáo buộc phương Tây vi phạm tất cả các thỏa thuận hiện có và thậm chí đóng băng tài sản của nước này, đồng thời có ý định chuyển giao cho Ukraine.

Xem xét tất cả những điều này, chúng ta có thể cho rằng không ai sẽ trả số tiền nợ khí đốt từ Liên bang Nga. Tuy nhiên Moskva có một câu trả lời hay: Đơn giản là họ có thể ngừng bán khí đốt cho những người mua chưa trả hết nợ.

Trong mọi trường hợp, sắc lệnh mới của Tổng thống Putin đặt các nước phương Tây vào một tình thế không thoải mái: Họ sẽ phải trả tiền cho nguồn cung cấp khí đốt hoặc vi phạm các thỏa thuận quốc tế một lần nữa và do đó giáng một đòn khác vào uy tín của chính họ.

Nếu để điều này xảy ra, các nước EU cũng như Mỹ sẽ trở thành đối tác không đáng tin cậy trong mắt thế giới, danh tiếng của họ sẽ càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Vì vậy cách tiếp cận vấn đề của Tổng thống Nga Putin có thể gọi là thông minh và thực tế.


Sao Đỏ (Theo Sohu)

Nguồn: giaoducthoidai.vn
36 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.