Chuyên mục
Câu chuyện cảm hứng của người phụ nữ Mexico đầu tiên bay vào vũ trụ

Câu chuyện cảm hứng của người phụ nữ Mexico đầu tiên bay vào vũ trụ

Chủ nhật 05/06/2022 11:56 GMT + 7

Echazarreta chia sẻ rằng sứ mệnh của cô là dành cho đất nước quê hương và toàn bộ cộng đồng Mỹ Latinh, cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

 
Tàu vũ trụ New Shepard thuộc Công ty dịch vụ du lịch vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos rời bệ phóng, thực hiện chuyến bay thương mại thứ tư vào vũ trụ với sáu hành khách, từ bãi phóng ở phía Tây bang Texas (Mỹ), ngày 31/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN).


Tàu vũ trụ New Shepard của Công ty dịch vụ du lịch vũ trụ Blue Origin vừa thực hiện thành công sứ mệnh đưa sáu khách du lịch lên vũ trụ trong 10 phút, đánh dấu chuyến du hành thành công thứ 5 do công ty của tỷ phú Jeff Bezos thực hiện.

Trong số sáu hành khách trên tàu có một cái tên đặc biệt: Katya Echazarreta, người phụ nữ Mexico đầu tiên và cũng là một trong số những người phụ nữ trẻ nhất bay vào vũ trụ.

Tàu New Shepard cất cánh lúc 8h26 (giờ địa phương) từ miền Tây bang Texas (Mỹ), cô Echazarreta cùng với 5 người đồng hành đều là nam giới, trong đó có một kỹ sư người Brazil, đã trở lại Trái Đất an toàn vào lúc 8h46.

Câu chuyện của Echazarreta là hiện thân cho giấc mơ của mọi gia đình nhập cư Mỹ có khởi đầu khó khăn. Sinh ra ở Guadalajara, miền Tây Mexico, năm 7 tuổi, Echazarreta đến Mỹ và quá trình nhập cư đã khiến cô phải xa gia đình trong 5 năm.

Ban đầu cô gái gốc Mỹ Latinh này phải trầy trật thích nghi với đất nước mới do rào cản ngôn ngữ, tuy nhiên tấm gương chăm chỉ và tinh thần mạnh mẽ vươn lên của người mẹ đã giúp cô vượt qua mọi trở ngại.

Sau khi theo học trường cao đẳng cộng đồng ở San Diego, bang California (Mỹ), Echazarreta được nhận vào Đại học California Los Angeles (UCLA), tốt nghiệp ngành kỹ sư điện.

Cô trở thành thực tập sinh tại một phòng thí nghiệm của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và đã tham gia 5 sứ mệnh, bao gồm chuyến thám hiểm Sao Hỏa mang tên Perseverance và Europa Clipper thám hiểm sâu mặt trăng Europa của Sao Mộc.

Để nhận được tài trợ của chương trình "Space for Humanity" (Vũ trụ cho nhân loại) tham gia chuyến du hành của Blue Origin, Echazarreta đã phải vượt qua hơn 7.000 ứng viên từ 100 quốc gia để đại diện cho nữ giới và các nhóm thiểu số khát khao chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Một ngày trước khi Echazarreta tham gia chuyến du hành, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc “niềm tự hào của Mexico” thành công.

Cùng lúc đó, Echazarreta chia sẻ trên mạng xã hội rằng sứ mệnh của cô là dành cho đất nước quê hương và toàn bộ cộng đồng Mỹ Latinh. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng để các thế hệ tương lai tin tưởng bản thân có thể trở thành người tiếp theo du hành vào vũ trụ.

Cô kỹ sư trẻ chia sẻ: "Tôi mong mọi người hiểu rằng tất cả chúng ta đều kết nối với nhau trên cùng một hành tinh, đối mặt với những thách thức giống nhau cho dù chúng ta đang ở bất cứ đâu về mặt vật lý".


Hồng Hạnh (TTXVN)

Nguồn: vietnamplus.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.