Chuyên mục
Tổng thống Mexico nêu lý do có thể tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Tổng thống Mexico nêu lý do có thể tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Thứ sáu 13/05/2022 11:45 GMT + 7

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cảnh cáo có thể tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến tổ chức vào tháng tới nếu chủ nhà Mỹ không mời Cuba, Nicaragua và Venezuela.

 

Tổng thống Mexico Andres Manuel Obrador trong một sự kiện tại Mexico City ngày 12/4.

Ảnh: AP

 

Tổng thống López Obrador: “Nếu tất cả mọi người không được mời, một đại diện của chính phủ Mexico sẽ đến sự kiện. Ngoại trưởng Marcelo Ebrard sẽ đại diện cho tôi”.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10/5, nhà lãnh đạo Mexico López Obrador cho biết: “Việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Los Angeles vẫn chưa được quyết định bởi chúng tôi đang đề xuất rằng không nên loại trừ bất cứ quốc gia nào vì chúng ta tìm kiếm sự đoàn kết toàn châu Mỹ. Chúng tôi cảm thấy rằng không nên đối đầu. Ngay cả với những khác biệt, chúng ta cần đối thoại, tất cả châu Mỹ, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề này; chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với chính phủ của Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi muốn tất cả các nước châu Mỹ đều được mời. Đó là quan điểm của Mexico”.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết nhiều quan chức Nhà Trắng nói rằng chính phủ Cuba, Nicaragua và Venezuela sẽ không nhận được lời mời dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ bởi vấn đề nhân quyền tại những quốc gia này.

Với tư cách là nước chủ nhà của sự kiện, Mỹ có đặc quyền lựa chọn mời lãnh đạo quốc gia nào đến dự. Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ là sự kiện truyền thống nơi các quốc gia Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Trung Mỹ cùng Caribbean tụ tập bốn năm một lần.

Nhà Trắng ngày 10/5 cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Mexico. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nêu rõ: “Chúng tôi vẫn chưa ra quyết định về ai sẽ được mời đồng thời chưa đưa ra lời mời nào”.

Nếu nhà lãnh đạo Mexico vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 6 này, đó sẽ là “sự lạnh nhạt” đáng kể với chính quyền Tổng thống Joe Biden vốn cố gắng tận dụng sự kiện này như một cơ hội để tăng cường quan hệ Mỹ và Mỹ Latin trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tương tác trong khu vực.

 

Hà Linh

Nguồn: baotintuc.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.