Chuyên mục
Bộ Ngoại giao Nga gọi những nỗ lực sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là

Bộ Ngoại giao Nga gọi những nỗ lực sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là "liên đới trách nhiệm"

Thứ tư 03/12/2025 16:58 GMT + 7
Những nỗ lực của các nước phương Tây, cụ thể là Anh, nhằm thuyết phục Bỉ sử dụng tài sản Nga bị đóng băng là hình thức "liên đới trách nhiệm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich

 

"Đúng vậy. Ngoại trừ một điều: Bỉ chưa bao giờ làm điều này trước đây. Nhưng Anh thì đã từng. Giờ đây, Anh muốn tất cả các nước khác cũng làm như vậy. Để được cái gọi là liên đới trách nhiệm", bà Zakharova viết trên kênh Telegram của mình, bình luận về phát biểu của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever rằng việc "đánh cắp tài sản thuộc chủ quyền nước khác" là sai trái.

Trước đó, Thủ tướng Bỉ tuyên bố rằng không ai tin Nga sẽ bị đánh bại ở Ukraina. Ông gọi những lời khẳng định như vậy là "chuyện cổ tích""hoàn toàn là ảo tưởng", đồng thời nhấn mạnh rằng trước đây chưa từng có ai "đánh cắp" tài sản bị đóng băng của nước khác.

Tình hình liên quan đến các tài sản bị đóng băng


Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia G7 đã thực hiện phong tỏa gần một nửa lượng dự trữ ngoại hối của Nga. Hơn 200 tỷ euro của Nga ở Liên minh châu Âu hiện đang bị phong toả chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear - một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.


Cuối tháng 8, tờ Welt am Sonntag dẫn nguồn từ Ủy ban châu Âu cho biết, từ tháng 1 đến tháng 7, EU đã chuyển cho Kiev 10,1 tỷ euro lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.


Tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất cấp cho Ukraina một khoản vay mới dựa trên các tài sản bị đóng băng. Bà nhấn mạnh rằng Kiev chỉ phải hoàn trả khoản vay này nếu Moskva chi trả “tiền bồi thường chiến tranh”. Tuy nhiên, trong nội bộ Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.


Moskva nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản là hành vi trộm cắp, còn ý tưởng buộc Nga trả “bồi thường” được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đánh giá là “hoàn toàn xa rời thực tế”.


Để đáp trả, Nga áp đặt các hạn chế riêng: tài sản và lợi nhuận của các nhà đầu tư đến từ “các quốc gia không thân thiện” được chuyển vào những tài khoản đặc biệt loại “C”, và chỉ có thể rút ra khi có quyết định của Ủy ban Chính phủ đặc trách.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.