Chuyên mục
Bill Gates hối hận khi gặp 'triệu phú ấu dâm' Epstein

Bill Gates hối hận khi gặp 'triệu phú ấu dâm' Epstein

Thứ năm 05/08/2021 16:42 GMT + 7

Người sáng lập Microsoft, Bill Gates cho biết ông rất hối hận về các cuộc gặp với nhà đầu tư tài chính Jeffrey Epstein, người bị từng bị kết tội buôn bán nô lệ tình dục dưới tuổi vị thành niên và tự sát một cách bí ẩn.


“Thật là một sai lầm lớn khi dành thời gian và cho ông ấy sự tín nhiệm”, Bill Gates nói trong một cuộc trò chuyện với các phóng viên trên CNN.

Ngoài ra, tỷ phú Bill Gates khẳng định rằng ông gặp Epstein chỉ vì hy vọng rằng ông ấy sẽ giúp tìm kiếm các khoản quyên góp hàng tỉ USD để chống lại các vấn đề sức khỏe toàn cầu và rõ ràng điều này là không hiệu quả, chúng tôi đã ngừng gặp nhau.

 


Tỷ phú Bill Gates hiện là người giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản trị giá 152 tỉ USD. (Ảnh: Reuters)


Khi Bill Gates được hỏi liệu mối liên hệ của ông với người tổ chức mạng lưới buôn bán nô lệ tình dục có đóng vai trò gì trong vụ ly hôn của ông hay không, người sáng lập Microsoft từ chối trả lời câu hỏi. Ông nói rằng bây giờ đối với ông trong vấn đề này “là thời điểm duy nhất để tiến về phía trước” và các thành viên của một gia đình tan vỡ đang cố gắng tránh xa những trải nghiệm tồi tệ của cuộc ly hôn.

Trước đó, Jeffrey Epstein là một nhà đầu tư tài chính và có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều tỷ phú và chính trị gia tại Mỹ, trong đó có Bill Gates. Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2011 khi cùng tham dự một bữa ăn tối và cả 2 đã nhanh chóng kết thân vì tìm thấy những điểm chung về khoa học, đầu tư tài chính và cả các hoạt động từ thiện.

Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ The Daily Beast, trong thời gian từ năm 2011 đến 2014, Bill Gates thường xuyên gặp gỡ Epstein để tâm sự với Epstein về mối quan hệ vợ chồng không tốt đẹp của mình, đồng thời nhờ vị triệu phú này đưa ra những lời khuyên về cuộc hôn nhân đang gặp rắc rối của mình. Nguồn tin cũng cho biết Bill Gates đã mô tả với Epstein rằng cuộc hôn nhân của ông là “độc hại”.

Vào thời điểm Bill Gates kết thân với Jeffrey Epstein, vị triệu phú này đã từng phải ngồi tù 13 tháng vào năm 2008 vì tội ấu dâm. Bill Gates đã khuyên Epstein tham gia vào tổ chức từ thiện của vợ chồng Bill Gates nhằm phục hồi lại hình ảnh.

Mới đây, hôm 2/8, tỷ phú Bill Gates và vợ đã chính thức ly hôn sau 27 năm chung sống và thỏa thuận không ai phải hỗ trợ tài chính cho ai. Việc ly hôn trở nên chính thức sau khi hồ sơ được tòa án ở Washington phê chuẩn, 3 tháng sau khi hai người thông báo về việc ly hôn.

Được biết, hồ sơ ly hôn không ghi rõ khối tài sản khổng lồ của Bill Gates sẽ được phân chia ra sao. Washington là một tiểu bang tài sản cộng đồng, có nghĩa là tất cả tài sản tích lũy được trong thời kỳ hôn nhân phải được chia đều trong trường hợp ly hôn. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản của Bill Gates đang được thực hiện dưới hình thức của một hợp đồng ly thân, và thông tin chi tiết về việc này vẫn chưa được biết rõ.

 

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn: infonet.vietnamnet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.