Chuyên mục
Bất ngờ về vật thể bí ẩn gần hiện trường vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

Bất ngờ về vật thể bí ẩn gần hiện trường vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

Thứ năm 30/03/2023 06:16 GMT + 7

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tiết lộ về vật thể bí ấn này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình và theo thông báo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, nó đã được trục vớt.

 

"Vật thể bí ẩn" được phát hiện gần hiện trường vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.
Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

 

Ngày 29/3, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết họ đã trục vớt một vật thể bí ẩn được phát hiện trong khu vực của vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), hoá ra đó là một phao khói bị loại bỏ.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết thêm vật thể này không gây rủi ro về an toàn và nó chỉ là một phao khói hàng hải rỗng, được sử dụng để đánh dấu trực quan.

Theo đài RT của Nga, vật thể nêu trên được phát hiện vào đầu tháng này và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ về sự tồn tại của nó trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết vật thể được tìm thấy trong một cuộc khảo sát do tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tiến hành cách nơi đường ống Nord Stream bị phá hoại trong các cuộc tấn công vào tháng 9 năm ngoái khoảng 30 km.

Đan Mạch mời đại diện nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 AG tham gia trục vớt. Đồng thời, quốc gia này từ chối cho phép Nga tham gia cuộc điều tra vụ phá hoại phá hoại đường ống Nord Stream.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen khẳng định các cuộc điều tra do Đan Mạch, Đức và Thụy Điển tiến hành là đủ nếu xét đến những quy định luật pháp mạnh mẽ ở các quốc gia này.

Hoạt động trục vớt vật thể diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 27/3 bác bỏ nghị quyết do Nga hậu thuẫn kêu gọi một cuộc điều tra độc lập quốc tế về các vụ nổ nhằm vào đường ống Nord Stream.

Nghị quyết chỉ được Nga, Trung Quốc và Brazil ủng hộ, trong khi 12 thành viên thường trực và không thường trực khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Vassily Nebenzia, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, cho biết rằng "sự nghi ngờ (về) kẻ đứng sau vụ phá hoại Nord Stream sẽ chỉ tăng lên".

 


Một trong các vị trí xảy ra tình trạng rò rỉ khí đốt tại đường ống Dòng chảy phương Bắc trên biển Baltic ngày 29/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Đài RT cho biết thêm vào tháng trước, nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer, ông Seymour Hersh, đã công bố một cuộc điều tra gây chấn động, cáo buộc vụ phá hoại là một hoạt động chung giữa Mỹ và Na Uy.

Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là cắt đứt vĩnh viễn nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ từ Nga cho Đức, từ đó củng cố sự ủng hộ của nước này trong cuộc xung đột Ukraine.

Washington và Oslo đã nhanh chóng bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc, coi chúng là hư cấu, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước nói rằng ông "hoàn toàn đồng ý" với kết luận của nhà báo Hersh.

Trong một cuộc trao đổi với nhà báo Pavel Zarubin của Russia 24 TV tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng “rất khó” để đưa toàn bộ sự thật (liên quan tới vụ phá hoại đường ống Nord Stream) ra ánh sáng. Tuy nhiên, ông Putin hy vọng là vào một thời điểm nào đó thì (vụ phá hoại) “rốt cuộc sẽ tiết lộ”.

Theo Russia 24 TV, tại cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Nga gọi ông Hersh là “một nhà báo Mỹ, người gần đây đã nổi tiếng trên thế giới”, “đã tiến hành một cuộc điều tra và… kết luận rằng vụ nổ này do tình báo Mỹ dàn dựng”.

Ông Putin nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn đồng ý với những kết luận này”, nhưng không nói rõ liệu Nga có bất kỳ bằng chứng nào của riêng mình để hỗ trợ quan điểm này hay không.

Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra ở vùng quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch trên biển Baltic sau khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine kéo dài 7 tháng. Cả hai quốc gia này đều kết luận vụ nổ xảy ra là cố ý, nhưng chưa chỉ rõ ai đứng sau vụ việc.

Mỹ và NATO gọi vụ tấn công đường ống này là hành động phá hoại, trong khi Nga đổ lỗi cho phương Tây và kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập. Tuy nhiên, không bên nào đưa ra bằng chứng rõ ràng.

 

Thành Nam

Nguồn: baotintuc.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.