Chuyên mục
Ba Lan xác nhận tên lửa từ tiêm kích F-16 rơi trúng nhà dân ở khu vực phía Đông

Ba Lan xác nhận tên lửa từ tiêm kích F-16 rơi trúng nhà dân ở khu vực phía Đông

Thứ năm 18/09/2025 04:27 GMT + 7
Bộ trưởng phụ trách điều phối các cơ quan đặc nhiệm Ba Lan, ông Tomasz Siemoniak, xác nhận trên kênh truyền hình TVN rằng trong chiến dịch tiêu diệt máy bay không người lái (UAV), một quả tên lửa từ tiêm kích F-16 đã bắn trúng ngôi nhà ở phía đông nước này, chứ không phải do UAV như thông tin ban đầu.

CC BY 2.0 / Andrew Arch

 

Trước đó, Warsaw tuyên bố một UAV đã rơi xuống một tòa nhà dân cư ở tỉnh Lublin, gây hư hại một phần công trình. Tuy nhiên, báo Rzeczpospolita hôm thứ Ba có bài viết cho hay rằng đây không phải là UAV mà thực chất là tên lửa từ máy bay chiến đấu.


“Tất cả các bằng chứng cho thấy đó là tên lửa được bắn đi từ máy bay của chúng ta, chiếc máy bay đang bảo vệ Ba Lan, bảo vệ người dân của chúng ta. Quân đội đã cam kết sẽ bồi thường thiệt hại”, - Ông Siemoniak khẳng định.


Ông Siemoniak nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và các chuyên gia đang phân tích kỹ các mảnh vỡ UAV và tên lửa.

Sự cố về UAV


Hôm thứ Tư, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ “những UAV gây nguy hiểm” khi chúng xâm nhập không phận nước này. Theo ông, có tổng cộng 19 thiết bị bay không người lái xâm nhập qua biên giới. Đồng thời, ông cáo buộc Nga đứng sau vụ việc nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.


Quyền Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw, ông Andrei Ordash, đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan, song phía nước chủ nhà không cung cấp được tài liệu chứng minh các UAV bị bắn hạ có nguồn gốc từ Nga.


Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, rạng sáng 10/9, các lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraina và không hề có kế hoạch tấn công mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga cũng bày tỏ sẵn sàng tham vấn với phía Ba Lan về vụ việc.


Đây không phải lần đầu Warsaw đưa ra cáo buộc Nga vi phạm không phận mà thiếu bằng chứng. Cuối năm 2022, tại khu vực biên giới Ba Lan – Ukraina, một quả đạn rơi khiến hai dân thường thiệt mạng. Ban đầu, giới chức địa phương cho rằng đó là vũ khí do Nga sản xuất. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống khi ấy là Andrzej Duda thừa nhận nhiều khả năng đó là tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraina. Theo kết luận của các chuyên gia, hình ảnh từ hiện trường cho thấy mảnh vỡ thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraina.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.