Chuyên mục
8/3: Hoa tươi vẫn bán chạy, ngay cả trong khủng hoảng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

8/3: Hoa tươi vẫn bán chạy, ngay cả trong khủng hoảng

Thứ bảy 07/03/2015 13:28 GMT + 7
Kinh tế Nga đang trải qua thời điểm khó khăn, tỷ giá hối đoái không ổn định, ngân sách bị cắt giảm, thu nhập thực tế của người dân không tăng trong lúc lạm phát tăng mạnh, tuy nhiên cuộc khủng hoảng có thật sự ảnh hưởng ngày lễ truyền thống 8 tháng 3?

Trước ngày Quốc tế Phụ nữ, phóng viên hãng “Rosbalt” đã đến khảo sát tại nhiều cửa hàng hoa ở Moskva để tìm hiểu về tình hình kinh doanh hoa tươi trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Và thật bất ngờ khi hoa tươi vẫn được các đấng mày râu “mạnh tay” mua tặng phụ nữ nhân dịp lễ đặc biệt này, cho dù giá hoa tươi ở Moskva trong thời điểm này đã tăng khoảng 30%-40% so với ngày thường.

Hoa tươi vẫn là mặt hàng bán chạy ở Moskva trong dịp 8/3 năm nay

Khoảng giữa trưa, trước một kiosk bán hoa tươi khiêm tốn trên phố Nikitskaya đã có một hàng người đứng chờ: từ nhóm bạn trẻ của một trường đại học gần đó đến mua hoa tặng cô giáo và các bạn gái, đến các nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa vội vã đi mua hoa, từ một doanh nhân có dáng vẻ giàu có đến một cặp vợ chồng già lặng lẽ đứng xếp hàng. Ba người phụ nữ trong quầy đang luôn tay gói hoa tính tiền, hầu như không ai có thời gian để “nghỉ xả hơi” trước hàng người chờ đợi ngày càng đông.

Ảnh: Denis Goldman

Phóng viên chỉ kịp hỏi cô bán hàng Elena vài câu trong vài phút nghỉ trưa ngắn ngủi.

Cô vội vã cho biết người dân Moskva năm nay vẫn có xu hướng chọn mua các loại hoa tượng trưng cho mùa xuân vào dịp 8/3 như hoa mimosa, họ cũng thích mua hoa hồng, hoa cúc và hoa lily, nhưng nhu cầu lớn nhất vẫn là hoa tulip với giá trung bình khoảng 70 rúp/một hoa.

Cô Elena cũng khẳng định là tình hình khủng hoảng không ảnh hưởng đến việc cung cấp hoa từ các kho đầu mối và nhà kính, sẽ không có tình trạng thiếu hoa tươi để bán và dường như tình hình kinh tế khó khăn cũng không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu mua hoa của người dân trong dịp này.

Cũng tương tự như vậy, tại các điểm bán hoa tươi gần các ga tàu điện ngầm trung tâm - Arbat, Tverskaya, Pushkinskaya, Mayakovskaya và các nhà ga khác, nhân viên bán hàng bận rộn đến mức không có thời gian trả lời câu hỏi của phóng viên.

Ảnh: Denis Goldman

Tuy nhiên, một số thương nhân chuyên kinh doanh hoa tươi cũng có nhận xét rằng khách hàng ở Moskva hiện nay trở nên tiết kiệm hơn, họ chọn mua những bó hoa rẻ hơn so với trước đây mặc dù lượng khách mua hoa tươi thật sự không suy giảm nhiều.

Bà Tatiana, một tiểu thương kinh doanh hoa tươi than thở: “Giá hoa ngoại nhập bây giờ đắt hơn xưa, nên cũng khó bán."

Qua khảo sát của phóng viên, tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi, hầu hết các loại hoa đều tăng giá hơn khoảng 30% so với ngày thường, có loại còn tăng giá gấp đôi.

Trong khi đó, việc thiếu hụt hoa tươi trong dịp 8/3 năm nay sẽ không diễn ra, theo thông tin từ Sở thương mại và dịch vụ Moskva, vào thời điểm trước ngày Quốc tế Phụ nữ, lượng hoa tươi cung cấp cho Moskva tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

"Gần 50 triệu cành hoa đã được đưa đến Moskva vào tuần trước ngày lễ," - Ông Alexei Nemeryuk, Giám đốc Sở thương mại và dịch vụ Moskva cho biết. "Phần lớn hoa được nhập từ Hà Lan, Ecuador, Kenya và các nước khác, khoảng 30% tổng số là hoa được trồng trong nước”.

Ông Nemeryuk cho biết: cũng như các năm trước, trước Ngày 8/3, ở Moskva vẫn xảy ra nhiều trường hợp buôn bán hoa tươi trái phép trên đường phố, chính quyền đang liên tục tiến hành kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo hãng tin Lifenews, dịp lễ 8/3 là cơ hội kiếm tiền từ kinh doanh hoa tươi, mỗi ngày người bán hoa trái phép có thể thu lợi đến 10 nghìn rúp, vì vậy số tiền phạt 5 nghìn rúp có vẻ như không quá đáng sợ. Tại một điểm bán hoa trái phép ở gần ga tàu điện ngầm Kiev, mỗi bông hoa tulip được bán với giá 50-60 rúp, loại hoa này được người bán nhập vào với giá khoảng 35 rúp/hoa, không có giấy tờ xuất xứ, kiểm định chất lượng, và có thể gây dị ứng cho người tiêu dùng, nhưng nhiều khách hàng không lưu ý đến chất lượng hoa mà chỉ quan tâm đến giá rẻ.

Thông tin chi tiết:
http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/03/06/1375437.html
http://lifenews.ru/news/150895
Nguồn: rosbalt.ru, lifenews.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.