Chuyên mục
Yaroslav - Đà Nẵng điểm sáng của sự hợp tác Nga - Việt
QC TU 1
BÌNH LUẬN
toi da tung song va lam viev tai tinh yaroslavl trong nhung nam 90 o khu zavolgei pho kosonavtov xin cam on nhung nguoi...
Cam on tac gia da co bai viet chan thuc ve cong dong Viet nam tai Yaroslavl. Kinh chuc cong dong ta thu duoc nhieu...

Yaroslav - Đà Nẵng điểm sáng của sự hợp tác Nga - Việt

Thứ sáu 31/01/2014 09:01 GMT + 7
Đã 25 năm trôi qua  kể từ năm 1989 khi các bên bắt đầu đặt nền móng cho mối tình hữu nghị giữa tỉnh, thành phố Yaroslav (LB Nga) với thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa , giáo dục, đã có những bước tiến khá ngoạn mục, mà theo đánh giá của các chuyên gia, ở cấp độ hợp tác địa phương tỉnh, thành phố giữa Nga – Việt Nam, thì Yaroslav chính  là điểm sáng về tất cả các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam trong ¼ thế kỷ qua.


Yaroslav tình yêu của tôi

Chặng đường hợp tác Đà Nẵng – Yaroslav

Năm  1989  của thế kỷ 20, một  đoàn cán bộ cấp cao của  Uỷ Ban Tỉnh Yaroslav đã bay sang Thành phố Đà Nẵng . Ngay trong những ngày đầu của mối bang giao này, một xí nghiệp liên doanh  giữa  Nga-Việt Nam đã được  thành lập với  tên gọi “XÔVITCOM”, với sự giúp đỡ của Liên Xô lúc bấy giờ. Đây là giai đoạn Việt Nam bắt đầu mở cửa  với khẩu hiệu đầy tính nhân văn của dân tộc Việt: "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước". Đây là một mốc mới, mở đầu một giai đoạn tốt đẹp mối tình hữu nghị giữa tỉnh- thành phố Yaroslav và thành phố Đà Nẵng.


Toàn cảnh Duma Yaroslav 

Theo dòng sự kiện:

Tháng 7 năm 1999, theo lời mời của tỉnh Yaroslav, một đoàn đại biểu của hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng do ông Huỳnh Nam - Phó chủ tịch TP làm trưởng đoàn đã sang thăm Yaroslav. Trong thành phần đoàn còn có đại diện các doanh nghiệp Đà Nẵng. Mục đích của chuyến đi của đoàn là xác lập hướng hợp tác trong tương lai với tỉnh-thành phố Iaroslav. Chính vì vậy, trong những ngày ở  Yaroslav  đoàn  đã đi thăm, khảo sát các xí nghiệp, các trung tâm khoa học kỹ thuật và nghe giới thiệu về công nghiệp, đầu tư, thương mại của tỉnh Yaroslav. Đoàn đã tham quan nhà máy lọc dầu, nhiều xí nghiệp trên địa bàn TP Yaroslav. Kết quả là đoàn Đà Nẵng đã ký kết với phó Tỉnh Trưởng Kôvalev A.V một biên bản ghi nhớ về hợp tác trong tương lai.

Tháng 6 năm 2000, theo lời mời của Hội Đồng nhân dân TP Đà Nẵng, đoàn đại biểu Tỉnh Iaroslav, do Phó tỉnh Trưởng Feđôrôv A. G . dẫn đầu, cùng Phó giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban thị trường tiêu dùng Semiakyna, và đại diện các doanh nghiệp của tỉnh như Sôvitcôm, Yarpolimermash, Yazda, Avtodizen, Vimpet… đã có chuyến thăm Đà Nẵng. Tại các cuộc đàm phán, các bên đã ký kết các biên bản ghi nhớ về tham gia các cuộc triển lãm ở các thành phố , thành lập các xí nghiệp liên doanh, mở các trung tâm thương mại….

Tháng 1 năm 2001, đoàn Yaroslav tiếp do phó Tỉnh Fedorov A.G dẫn đầu lại tiếp tục có chuyến công tác tại Đà Nẵng.


Thành phố Yaroslav

Tháng 5 năm 2001, kết quả của chuyến thăm Yaroslav của đoàn Đà Nẵng do Phó chủ tịch Huỳnh Nam dẫn đầu là việc ký kết các chương trình hoạt động chung và vạch ra phương hướng hợp tác chiến  lược. Đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc  triển lãm  “Yaroslav- Thành phố mến khách“

Tháng 23-25 /5/2002, một đoàn của thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hoàng Tuấn Anh  (nay là Bộ Trưởng VHTTDL) dẫn đầu có chuyến thăm Yaroslav và đã ký kết nhiều văn bản quan trọng về kinh tế.

Từ ngày 17- 26/10 /2002, Một đoàn Thông tấn báo chí, truyền hình tỉnh Yaroslav do ông Vticor Kesencov dẫn đầu đã sang làm việc với TP Đà Nẵng với mục đích: tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả hợp tác giữa hai thành phố trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở mỗi địa phương. Bộ phim tài liệu  về Việt Nam được trình chiếu trên truyền hình Yaroslav và nhiều bài báo giới thiệu về Việt Nam được đăng trên các báo địa phương và trung ương tại Nga.

Từ 15-24/6/2003, theo lời mời của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng, một đoàn đại biểu của tỉnh Yaroslav gồm 24 thành viên do trưởng đoàn Kruticov A.G - Chủ tịch Hạ viện Tỉnh dẫn đầu đã tới Đà Nãng để tham gia cuộc triển lãm quốc tế, giới thiệu những khả năng hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch… 

Tháng 9 năm 2003, theo lời mời của Hôị  đồng nhân dân TP Đà Nẵng, đoàn đại biểu tỉnh Yaroslav do Tỉnh Trưởng Lisisin A .I  dẫn đầu đã thăm chính thúc TP Đà Nẵng. Cùng đi có nữ du hành vũ trụ , Anh hùng Liên Xô Terescova V.V. Tại Đà Nẵng, ông Lisisin A. I. đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố.

Kim ngạch thương mại của tỉnh Yaroslav với Việt Nam (không tính hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng) trong giai đoạn 1999 – 2005 kim ngạch thương mại đã tăng 10 lần 

Từ 25/7 – 3/8/2006, theo lời mời của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng, đoàn đại biểu tỉnh Yaroslav gồm 48 thành viên do Chủ Tịch Hạ viện tỉnh Krutikov A.G dẫn đầu đã tới TP Đà Nẵng để tham gia triển lãm “Những ngày Yaroslav tại Đà Năng“. Hàng hóa của 50 xí nghiệp của Yaroslav đã được giới thiệu tại đây. Hai bên đã ký kế các biên bản ghi nhớ về tăng cường sự hợp tác, nâng cao hiệu quả của các liên doanh trong tương lai.


Phó Chủ Tịch DumaYaroslav AndreyKrutikov

Từ 14 - 22/11/2006, Tỉnh Trưởng Yaroslav Lisisin A.V cùng ông Kesencov V.M… là thành viên trong đoàn đại biểu của LB Nga do Tổng thống V. Putin dẫn đầu tham dự hội nghị các nước khu vực Châu Á  -  Thái Bình Dương tại Hà Nội. Nhân dịp này, Tỉnh Trưởng Lisisin A.I cũng đã có buổi làm việc với chủ tịch TP Đà Nẵng bàn về vấn đề hợp tác kinh tế.

Trong giai đoạn này kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng lên 64 lần

Liên tục từ đó tới nay, lãnh đạo hai thành phố đã cử rất nhiều đoàn qua lại để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thiết yếu hơn là đã triển khai những phương án đã ký kết giữa hai thành phố về hợp tác đầu tư, thương mại hai chiều, hợp tác văn hóa, du lịch. Mối quan hệ giữa Tỉnh Yaroslav và TP Đà Nẵng đã được phía Nga đánh giá như  một sự khởi đầu của mối quan hệ giữa các vùng miền của LB Nga và Việt Nam.

Từ năm 1999 đến 2013 đã có 10 đoàn của Việt Nam thăm chính thức Yaroslav, tham gia 2 cuộc triển lãm tại đây. Tỉnh Yaroslav có 8 đoàn cấp cao thăm TP Đà Nẵng và tham gia 3 cuộc triển lãm tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Tháng 6 năm 2011, một đoàn doanh nghiệp của Đà Nẵng gồm 16 thành viên do Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng TS Võ Duy Khương dẫn đầu đã sang thăm Yaroslav. Lần này , lãnh đạo hai thành phố đã thảo luận nhiều vấn đề mang tính chiến lược lâu dài về hợp tác song phương, đặt vấn đề mở đường bay thẳng Yaroslav – Đà Nẵng trong tương lai.

Tại Yaroslav có những người bạn nặng tình với Việt Nam như ông Phêdorov. A .G – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Yaroslav, doanh nhân Vichto Keshencov - những người đã đặt nền móng cho sự hợp, phát triển suốt một phần tư thế kỷ qua giữa Yaroslav với Đà Nẵng. Chúng ta hãy cảm ơn họ vì chính họ đã góp phần tạo cầu nối cho mối tình hữu nghị giữa Yaroslav – Đà Nẵng, giữa hai dân tộc Nga-Việt. Xin nói thêm, ông V.Keshencov hiện là Chủ tịch câu lạc bộ “Những người yêu Việt Nam“ ở  Yaroslav, người đã giành ngôi quán quân vùng với số lần bay sang Việt Nam nhiều nhất - 57 lần trong suốt quá trình công tác của  mình. 

Nhiều năm liền, cộng đồng Việt Nam tại thành phố Yaroslav đều tổ chức cho bà con người Việt đón tết. Và trong ngày này, các ông Phêđôrôv A. G. và  Vichto Keshencov đều tới chúc Tết và vui cùng cộng đồng người Việt tại đây.


VictorKesenkov-Chủ tịch những người yêu Việt Nam

Có thể nói đến nay Đà Nẵng và Yaroslav đã trở thành ĐIỂM SÁNG của sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực đầu tư, buôn bán thương mại, trao đổi văn hóa, du lịch, thể thao, giáo dục giữa hai nước Việt-Nga. Phía Yaroslav thực hiện đầu tư, chuyển giao  kỹ thuật sản xuất lốp, thiết bị đông lạnh sang Đà  Nẵng, còn Đà Nẵng xuất sang Yaroslav các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp. Hy vọng trong tương lai mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng phát triển.


Tượng đài từ Danangtaij công viên Yaroslav

Cộng đồng người Việt tại Yaroslav-một năm nhìn lại.

Những ngày này cộng đồng Việt Nam tại thành phố Yaroslav cũng đang rộn ràng chuẩn  bị cho ngày tết cổ truyền. Nhà nhà tất bật lo chuẩn bị món ăn dân tộc để góp vui trong bữa cỗ chung theo sự phân công của Trưởng ban  Lê Duy Ninh.

Thật vui cho cộng đồng người Việt ở Yaroslav bởi năm 2013 đã có nhiều điều phấn khởi, đáng tự hào bởi những thành tích mà con em họ đã đạt được. Nhiều cháu  đã được Đại Sứ Quán Việt Nam tặng giấy khen về thành tích học giỏi. Điển hình như cháu Lê Rôma con anh Lê Manh Cường - chị Irina, năm nay 13 tuổi đã được SQ khen đặc biệt với thành tích học tập tốt, lại giỏi môn võ karate với 42 huy chương (27 huy chương vàng) và 7 cúp vô địch. Cháu Nguyễn Trà My- con gái của anh Tính- chị Mai đã đạt thành tích học tập xuất sắc, được tặng huy chương vàng về học tập, giải nhất thi tiếng Anh và giải nhất về thi hội hoạ, nhiều tranh của cháu Trà My được tham dự các cuộc triển lãm Quốc tế ở các nước Đức, tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ và đoạt giải. Ngoài ra có các cháu Trần Phương Thảo con anh Hữu-chị Mùa. Cháu  Nguyễn Thị Hà con anh Quang- chị Yến cũng đã được tặng giấy khen của SQ  về học tập giỏi.


Cháu LeRoma tại giải đấu Karatedo Italia


cháu LeRoma và những tấm huân chương

Cộng đồng người Việt tại thành phố Yaroslav cũng như các TP khác trên LB Nga đều luôn hướng về quê hương, nơi cội nguồn của mình , nơi mẹ cha sinh thành, nuôi mình lớn lên, làm sao quên đi được, vì vậy khi nghe tin miền Trung bị lũ lụt, đồng bào khó khăn, cộng đồng Việt tại Yaroslav đã quyên góp số tiền 30.900 rúp gửi gửi về miền Trung thân yêu với nghĩa tình “lá lành đùm lá rách“. Tuy số tiền không lớn, nhưng hành động này đã thể hiện tình thương yêu đồng bào trong lúc khó khăn. 

Năm 2013 cũng là năm tuổi trẻ Yaroslav có nhiều điểm nổi bật, các chi đoàn thanh niên của nhiều trường đại học  cùng chi bộ Yaroslav thi đua học tập tốt, quyết tâm rèn luyện về phẩm chất đạo đức, để trở thành những đoàn viên ưu tú, hướng tới trở thành những đảng viên trẻ của Đảng.

Năm 2013, chi bộ đã kế nạp được 2 đoàn viên ưu tú, chuyển chính thức 3 đảng viên, làm hồ sơ cho 4 đảng viên dự bị, đã làm xong 7 bộ hồ sơ của đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp.

Hiện nay cộng đồng Việt Nam tại thành phố Yaroslav có nhiều trăn trở về cuộc sống, về giáo dục con cái, làm sao rèn luyện các cháu khỏe mạnh chăm chỉ học hành, học tiếng Việt thành thạo, hiểu sâu về văn hóa nước nhà, về cội nguồn “Con Lạc cháu Hồng”. Làm sao cho các cháu hiểu về văn hóa nước sở tại để hòa nhập sâu rộng hơn, làm cầu nối cho nền văn hóa của hai dân tộc Nga-Việt.


chợ của cộng đồng người Việt tại Yaroslav

Chuẩn bị bước sang năm mới, cộng đồng thành phố Yaroslav gửi lời chúc mừng bà con người Việt ở Nga một năm mới an khang, thịnh vượng./.

Phan Lam Giang  

31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.