Chuyên mục
Xả súng tại Los Angeles, hai cảnh sát thiệt mạng

Xả súng tại Los Angeles, hai cảnh sát thiệt mạng

Thứ tư 15/06/2022 11:40 GMT + 7

Ngày 14/6, cảnh sát thành phố Los Angeles, tiểu bang California (Mỹ) cho biết hai nhân viên cảnh sát địa phương đã thiệt mạng sau khi bị bắn trong một vụ xả súng.

 

Hiện trường vụ xả súng tại Los Angeles. Ảnh: Foxnews.


Hãng tin Foxnews dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố cho hay hai nhân viên cảnh sát khu vực của Los Angeles đã được đưa vào bệnh viện trong điều kiện nguy kịch do bị trúng đạn tại khu vực giao lộ giữa đường Garvey và đường Central.

Cảnh sát Los Angeles cho biết hai cảnh sát sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Một nghi phạm cũng bị bắn hạ, song cảnh sát không tiết lộ thêm chi tiết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ liên tục chứng kiến các vụ xả súng trong thời gian gần đây. Ngày 13/6, một nhân viên cảnh sát tại thành phố Phoenix và một cảnh sát tuần tra trên cao tốc California cũng bị bắn nhiều phát đạn.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã thực hiện vụ xả súng tại một cơ sở sản xuất ở phía Bắc bang Maryland của Mỹ ngày 9/6. Hiện đối tượng này đã bị bắt giữ sau khi đấu súng với một nhân viên cảnh sát.

 


Hiện trường vụ xả súng tại Los Angeles. Ảnh: Foxnews.


Theo người phát ngôn cảnh sát địa phương, nhà chức trách hiện chưa xác định được danh tính của kẻ nổ súng trên. Nghi can và nhân viên cảnh sát đều bị thương và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Quan chức cảnh sát này cho biết đến nay không còn mối đe dọa nào đối với người dân ở khu vực trên.

Vụ nổ súng xảy ra ở một nhà máy ở Smithsburg, phía Bắc bang Maryland, do công ty Columbia Machine vận hành. Người phát ngôn công ty Columbia Machine - sở hữu cơ sở sản xuất nói trên - cho biết công ty đang hợp tác với nhà chức trách để tiến hành điều tra vụ việc nhưng từ chối bình luận thêm.

Ngày 12/6, đã có ít nhất một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ nổ súng nữa xảy ra tại thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ. Theo trang tin abcnews.go.com, cảnh sát địa phương xác nhận thông tin trên và hiện trường vụ nổ súng gần Cầu Big Four ở Louisville. Tất cả các nạn nhân đều là trẻ vị thành niên. Bốn em bị thương đã được đưa đến Bệnh viện UofL.

Vấn đề súng đạn lại nóng lên tại Mỹ sau khi xảy ra liên tiếp 2 vụ xả súng đẫm máu trong tháng 5 vừa qua, trong đó có vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng.

 


Lực lượng thực thi pháp luật được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở Smithsburg, bang Maryland, Mỹ ngày 9/6/2022. Ảnh: AP/TTXVN.


Các vụ xả súng này buộc các nhà lập pháp Mỹ đưa ra thảo luận việc siết chặt các quy định mua bán và sở hữu súng đạn. Ngày 8/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói dự luật kiểm soát súng đạn. Tuy nhiên, gói dự luật này được cho là khó qua được "ải" Thượng viện.

Ngày 11/6, hàng nghìn người Mỹ đã xuống đường kêu gọi hành động nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn đang nhức nhối tại quốc gia này.

Những người tuần hành thuộc mọi độ tuổi đã đổ về quảng trường National Mall tại thủ đô Washington, nơi các nhà hoạt động đã đặt hơn 45.000 bình hoa trắng tưởng niệm cho mỗi nạn nhân thiệt mạng do súng đạn tại Mỹ trong năm 2020. Những người tham gia đã mang theo biểu ngữ với dòng chữ "Bảo vệ người dân chứ không phải súng", "Không có chỗ cho nỗi sợ hãi tại trường học".

Không chỉ riêng thủ đô Washington, hàng trăm cuộc tuần hành khác cũng đã diễn ra trên khắp nước Mỹ trong ngày 11/6, trong đó có thành phố Parkland của bang Florida, nơi các nhà hoạt động giương cao biểu ngữ "Liệu tôi có phải là người tiếp theo". Hàng nghìn người cũng đã xuống đường tại thành phố New York. Tại quận Brooklyn, các hàng rào trắng đã được dựng lên để tưởng nhớ các em bé bị sát hại tại thành phố Uvalde của bang Texas và ảnh những người thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Buffalo của bang New York.



Người dân Mỹ tuần hành kêu gọi ngăn chặn bạo lực súng đạn tại quảng trường National Mall ở thủ đô Washington, ngày 11/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN.


Thanh Tuấn

Nguồn: baotintuc.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.