Chuyên mục
Vụ việc trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc: Thủ tướng Canada nói sẽ quyết định đúng lúc, Bắc Kinh ''đáp trả mạnh mẽ là chính đáng và cần thiết''

Vụ việc trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc: Thủ tướng Canada nói sẽ quyết định đúng lúc, Bắc Kinh ''đáp trả mạnh mẽ là chính đáng và cần thiết''

Thứ bảy 06/05/2023 05:21 GMT + 7

Ngày 5/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc bị cáo buộc đe một dọa nghị sĩ Quốc hội Canada và gia đình ông ta do chỉ trích gã khổng lồ châu Á hay không.

 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

 

Theo ông Trudeau, việc trục xuất phái viên của một quốc gia khác khỏi Canada là một quyết định quan trọng. Đây là một bước đi lớn, không phải là bước nhỏ và vì vậy nó cần được thực hiện với sự cân nhắc về tất cả các tác động có thể xảy ra và về tất cả các thông điệp mà nó được gửi đi.

Theo CTV News, bình luận của ông Trudeau được đưa ra sau khi Phát ngôn viên Chính phủ Trung Quốc tại Bắc Kinh "phản đối mạnh mẽ" quan điểm cho rằng, nhà ngoại giao của nước này có bất kỳ hành vi sai trái nào và cho biết Bắc Kinh đã bày tỏ "quan điểm chính thức một cách nghiêm túc" với Đại sứ Canada tại nước này.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Cong Peiwu, người bị Bộ Ngoại giao Canada triệu lên ngày 4/5, nói rằng "nếu phía Canada tiếp tục khiêu khích, Trung Quốc sẽ đáp lại từng bước cho đến cùng".

Thủ tướng Trudeau cho biết, phía Canada sẽ đưa ra quyết định "đúng lúc" về bất kỳ hành động nào tiếp theo, sau khi xem xét "cẩn thận" mọi thông tin.

Trước đó, cùng ngày, Trung Quốc đã chỉ trích điều mà nước này xem là "sự vu khống và phỉ báng vô căn cứ" của Canada, sau khi Ottawa triệu Đại sứ của Bắc Kinh Cong Peiwu liên quan vụ việc nói trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: “Bắc Kinh rất bất bình về hành vi vu khống và phỉ báng vô căn cứ của Canada đối với việc thực hiện nhiệm vụ bình thường của Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Canada và kiên quyết phản đối điều đó”. Theo bà, Bắc Kinh đã "phản đối mạnh mẽ" động thái này với Đại sứ Canada tại Trung Quốc.

Bà Mao Ninh còn nhấn mạnh, Bắc Kinh một lần nữa kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái, đồng thời khẳng định vụ bê bối này đã bị "một số chính trị gia và phương tiện truyền thông Canada thổi phồng".

Viện dẫn những bất đồng trước đây giữa hai nước đã "làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói rằng, "việc Trung Quốc đáp trả mạnh mẽ là hoàn toàn chính đáng và cần thiết".

Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Canada đã triệu Đại sứ Trung Quốc Cong Peiwu để thông báo về khả năng xem xét trục xuất nhân viên ngoại giao Trung Quốc nêu trên. Những diễn biến này được tiết lộ trong cuộc trao đổi sôi nổi giữa Ngoại trưởng Melanie Joly và nghị sĩ bị nhắm tới - ông Micheal Chong, khi bà Joly điều trần trước một ủy ban Hạ viện, đánh giá những cáo buộc về hành vi can thiệp của Trung Quốc vào các vấn đề nội bộ của Canada.

Chu Văn

Nguồn: baoquocte.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.