Chuyên mục
Vụ nổ ở Thiên Tân: Chủ công ty chứa hóa chất là 'con ông cháu cha'
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vụ nổ ở Thiên Tân: Chủ công ty chứa hóa chất là 'con ông cháu cha'

Thứ năm 20/08/2015 13:53 GMT + 7
Chính quyền Trung Quốc ngày 19.8 thừa nhận không ai có thể còn sống sót trong số 60 nạn nhân tới nay vẫn còn mất tích sau vụ nổ ở Thiên Tân hồi tuần trước; trong khi đó người nắm 45% cổ phần của công ty chứa hóa chất trong vụ nổ là con của cựu giám đốc công an thành phố Thiên Tân.


Nhiều lính cứu hỏa đã thiệt mạng sau vụ nổ ở Thiên Tân - Ảnh: AFP

Tới nay, con số chính thức về người thiệt mạng được đưa ra vẫn là 114 nhưng với thừa nhận kể trên, con số này sẽ mau chóng tăng cao, theo Tân Hoa xã.

Một phần lớn nạn nhân thiệt mạng là lính cứu hỏa, trong đó có người chỉ mới 17 tuổi và nhận lương chưa tới 3.000 nhân dân tệ (khoảng 640 USD)/tháng.

Lời tự thú của “con ông cháu cha”

Trước làn sóng phẫn nộ của người dân vì không được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến sự an nguy của họ, chính quyền Trung Quốc cam kết sẽ không có chuyện che đậy thông tin.

Để chứng minh cho sự minh bạch thông tin, hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm 19.8 đã công bố nội dung cuộc phỏng vấn 5 lãnh đạo của công ty Nhuệ Hải (Ruhai) đang bị giam giữ. Đây là công ty sở hữu nhà kho hóa chất đã phát nổ trong thảm họa ở Thiên Tân.

Theo đó, Dong Shexuan, 34 tuổi, con trai cựu giám đốc công an thành phố Thiên Tân, nắm 45% cổ phần của Nhuệ Hải; nhưng trên sổ sách giấy tờ, người đứng tên lại là bạn học cũ của ông này tên Shu Zheng.

Ông Dong nói: “Tôi phải để bạn học đứng tên cổ phần giùm vì cha tôi. Nếu lộ chuyện tôi đầu tư vào một doanh nghiệp, sẽ xảy ra phản ứng tiêu cực”. Ông này cũng thừa nhận đã giả mạo giấy tờ khi xin giấy phép xây dựng nhà kho, nhờ đó có thể xây dựng nhà kho hóa chất to đùng ngay sát khu dân cư.

Theo luật của Trung Quốc, nhà kho chứa hóa chất nguy hiểm phải cách khu dân cư ít nhất 1 km, nhưng nhà kho của Nhuệ Hải chỉ cách 560 m, khiến một khu chung cư bị phá hủy sau vụ nổ, hóa chất độc hại đe dọa sức khỏe của đông đảo công chúng. Nhà kho này cũng cách một nhà ga chỉ 630 m.


Hiện trường vụ nổ như một bãi chiến trường - Ảnh: AFP

55% số tiền đầu tư còn lại là của Yu Xuewei, 41 tuổi, một cựu lãnh đạo cao cấp tại công ty hóa chất nhà nước khổng lồ Sinochem. Nhưng người đứng tên cũng không phải là ông ta mà là người họ hàng tên Li Liang.

Hàng trăm tấn hóa chất chui lọt “lỗ kim”

Ông Yu cho biết đã gặp Dong tại một bữa tiệc hồi năm 2012 và cả 2 quyết định bắt tay mở công ty vì “cha của ông ấy là giám đốc công an và ông ấy có mối quan hệ rộng ở cảng này”.

Nói về chuyện công ty hoạt động mà không có giấy phép trữ và xử lý hóa chất, Yu Xuejun, một lãnh đạo đang bị giam giữ khác, cho rằng họ đã nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì “vì nhiều công ty khác vẫn tiếp tục hoạt động mà không có giấy phép”.

Theo thông tin từ chính quyền Trung Quốc, nhà kho kể trên trữ khoảng 700 tấn chất natri xyanua cực độc. Ông Dong đã dùng “quan hệ rộng” của mình, nhất là với cảnh sát và sở cứu hỏa để lượng chất độc khổng lồ trên có thể “chui lọt” mọi quy trình kiểm soát.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Dong: “Quan hệ của tôi là với ngành cảnh sát và cứu hỏa. Khi chúng tôi cần giấy chứng nhận của bên cứu hỏa, tôi chỉ việc gặp các lãnh đạo của lực lượng cứu hỏa Thiên Tân. Tôi đưa hồ sơ cho họ và họ thông qua rất nhanh chóng”.

Thiệt hại vượt xa 1,5 tỉ USD

Trong một diễn biến khác, thiệt hại vật chất trong vụ nổ ở Thiên Tân ước tính sẽ vượt xa con số do chính quyền đưa ra.

Hãng truyền thông BBC dẫn ước tính của ngân hàng Credit Suisse cho rằng thiệt hại nằm ở mức từ 1-1,5 tỉ USD. Trước con số khổng lồ này, công ty xếp hạng tín dụng Fitch cho rằng con số thực sẽ còn cao hơn rất nhiều.


Rất nhiều ngôi nhà, căn hộ bị hư hại hoàn toàn - Ảnh: Reuters

Được biết hàng ngàn người đã phải bỏ nhà cửa để sơ tán do mối đe dọa của những hóa chất độc hại phát tán ra môi trường sau vụ nổ kể trên. Nhiều người dân không chịu trở về nhà vì sợ nguy hiểm, yêu cầu chính phủ phải mua nhà họ.

Trang web ecns.cn của Trung Quốc đưa tin 17.000 hộ gia đình ở Thiên Tân đã bị thiệt hại ở nhiều mức độ khác nhau sau vụ nổ, 7 cộng đồng dân cư bị tác hại nghiêm trọng.

Phó thị trưởng Thiên Tân, ông Zong Guoying hôm 19.8 cam kết chính quyền sẽ mua lại những căn hộ bị thiệt hại sau tiến trình thẩm định. Trang web kể trên dẫn lời ông Zong: “Khi công việc thẩm định hoàn tất, chúng tôi sẽ quyết định sẽ phá hủy và xây dựng lại, hoặc mua lại những căn hộ nào”.

Hàng ngàn chiếc xe hơi nhập khẩu hiệu Volkswagen, Toyota, Hyundai và Renault đậu gần nhà kho hóa chất đã biến thành đống sắt đen sì.

Ngoài những thiệt hại có thể thấy ngay được, hàng loạt công ty gần nhà kho kể trên đã phải ngưng hoạt động hoặc giảm sản xuất sau vụ nổ. Chẳng hạn Toyota phải ngưng 3 dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Thiên Tân, vốn sản xuất 530.000 xe/năm. Hoạt động của các công ty như Panasonic, công ty hậu cần Singamas Container Holdings, công ty máy móc công nghiệp Deere & Co… cũng bị giảm sút. Dự kiến các hãng bảo hiểm sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại rất to lớn này.

Kiều Oanh
Nguồn: thanhnien.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.