Chuyên mục
Vì sao 12/13 nhà vô địch Olympia không về nước?
BÌNH LUẬN
bay gio ko rieng gi cac nha vo dich co lua chon ay dau. ma ngay co nhung lao dong pho thong cung lua chon nhu vay thoi...

Vì sao 12/13 nhà vô địch Olympia không về nước?

Thứ ba 05/08/2014 11:31 GMT + 7
Nhiều độc giả nhận định, việc ở lại Úc nghiên cứu sẽ giúp các nhân tài phát huy tối đa khả năng. Khi đã trưởng thành, họ có thể noi gương giáo sư Ngô Bảo Châu về nước cống hiến.

Sau 14 năm ra đời và phát triển, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành một lò luyện ra các nhân tài ưu tú từ các trường THPT trong cả nước.

Có thể nói đây là niềm vinh dự không chỉ riêng mỗi thí sinh, mà còn là niềm tự hào của quê hương và ngôi trường thân yêu của họ. 13 nhà vô địch đã có những hướng đi riêng cho mình. Tuy vậy, 12 bạn trẻ đã lựa chọn ở lại đất nước Australia để phát triển sự nghiệp, chỉ có một người trong số đó lựa chọn quay về Việt Nam. Điều này đã dấy lên thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ, tại sao những nhà vô địch không về quê hương làm việc.

Khi "đất lành chim đậu"

Nếu được đầu tư đúng lúc, trí tuệ của họ sẽ vươn xa. (Ảnh Hồ Ngọc Hân)

Trong những luồng ý kiến của độc giả Zing.vn, không ít người thừa nhận việc ở tại một đất nước phát triển như Úc là một lựa chọn tuyệt vời. Bởi đây là nơi có trình độ khoa học kỹ thuật cũng như môi trường giáo dục hàng đầu. Các nhà vô địch Olympia có thể tìm thấy nhiều cơ hội hơn để học hỏi và trau dồi tri thức. Hơn nữa, họ còn trẻ, tương lai ở phía trước, vì thế cần vươn đến đỉnh tầm cao của trí tuệ.

Bạn đọc Hy Quý Phi bày tỏ quan điểm: “Thử nghĩ xem, người ta giỏi nhưng khi quay về Việt Nam thì tài năng đó có được trọng dụng tốt và phát huy tối đa hay không? Trước đây có một tiến sĩ làm việc ở viện nghiên cứu quốc gia, ông bảo một tháng lương của mình có 1,5 – 2,5 triệu. Với số tiền đó không biết sao ông đủ nuôi gia đình, cho con ăn học nữa chứ nói gì tới chuyện mua nhà riêng. Công sức bao nhiêu năm ăn học cuối cùng nhận lại từng đó có ai muốn không? Người ta tìm được một môi trường làm việc tốt, tài năng phát triển rồi giúp đất nước mình. Đất nước thì ai không yêu, nhưng là mỗi người yêu mỗi cách”.

Các nhân tài cũng phải vun vén cho cuộc sống gia đình. (Ảnh Phan Mạnh Tân và con trai).

Độc giả tên Vân nhận định Việt Nam còn thiếu nhân lực, phương tiện kỹ thuật cũng như chiến lược kỹ thuật rõ ràng, khi về nước, những cựu học sinh thường có một con đường chung là học lấy bằng tiến sĩ, giáo sư rồi đi dạy. Như vậy là một sự lãng phí lớn về tài năng, khi họ sẽ chỉ đóng góp như những giáo viên bình thường khác.

Ngoài việc khó tìm lối ra về chuyên môn, những nhà cựu vô địch còn vấp một rào cản về mức thu nhập cuộc sống, trong khi đó, chế độ đãi ngộ ở Úc thường tốt hơn nhiều. Bạn đọc tên Trần phân tích: "Úc đã tài trợ được 100% học bổng, hà cớ gì không mời và đưa ra những mức lương thưởng hấp dẫn để họ ở lại.

Trong số những người giành được học bổng, có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Việc đi du học sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, sau này làm việc ở nước ngoài còn có thể lo cho người thân tốt hơn".

Không cứ yêu nước là phải trở về

Trước việc các nhà cựu vô địch phải nhận một số chỉ trích về việc không trở về cống hiến cho đất nước, nhiều độc giả Zing.vn cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: không nên đánh đồng việc trở về mới là yêu nước. Bởi nếu tấm lòng đã hướng về Tổ quốc, ở đâu, những nhân tài này cũng có thể đóng góp công sức, trí tuệ của mình.

Bạn Nguyễn Đăng Sỹ nhận định: "Mình ủng hộ con đường các bạn đang đi. Ở các nước phát triển, các bạn sẽ có cơ hội phát triển tài năng của mình, như Giáo sư Ngô Bảo Châu chẳng hạn. Sau khi đã tích lũy đủ cả kiến thức cũng như tài chính, họ sẽ quay về giúp đất nước. Thử hỏi những nhà vô địch này nếu học xong mà quay về Việt Nam ngay, liệu có chỗ đứng cho họ vừa để phát triển tài năng, giúp cho đất nước và giúp cho chính gia đình và người thân của họ không? Các bạn hãy yên tâm, con người của họ không thay đổi như một số người nghĩ".

Đồng quan điểm trên, bạn Nguyễn Quang Tuấn nhận xét, các nhà vô địch còn trẻ, còn cả một tương lai dài phía trước. Có thể bây giờ họ chưa về Việt Nam để cống hiến, nhưng sau 10 năm 20 năm, khi đã hoàn toàn trưởng thành, lúc đó họ mang tài chính, kinh nghiệm sống, cùng kỹ năng họ học được ở Úc để phát triển đất nước cũng không muộn.

Độc giả Anh Tuan Nguyen phân tích kỹ hơn, các nhà cựu vô địch ở lại làm việc tại nước ngoài cũng mang lại lợi ích gì cho nước nhà, thông qua những dòng tiền kiều hối đưa về Việt Nam. Anh cũng cho rằng những ý kiến phê bình các nhà vô địch Olympia là vô lý: "Nếu bạn nào nói tại sao du học xong không về nước, thì cũng giống như đang hỏi các bạn ở những tỉnh khác tại sao không về quê hương cống hiến mà ở lại thành phố làm gì? Không phải cứ yêu nước là phải quay trở về làm việc và cống hiến, họ vẫn không ngừng nỗ lực học tập và làm việc, tạo ra nguồn tiền gửi về quê hương. Đó cũng là yêu nước rồi, miễn sao trong tim họ không bao giờ quên gốc gác là được".

Áp đặt suy nghĩ lên người trẻ liệu có quá khắt khe. (Ảnh Trần Ngọc Minh bên chồng)

Đồng quan điểm trên, độc giả Linh nhận định, nhiều bạn trẻ không công bằng khi chỉ tìm cách trách móc người khác: "Cứ ngồi đây bảo người ta không về xây dựng, cống hiến cho đất nước, chứ hỏi các bạn có biết "cống hiến" là gì chưa? Bao nhiêu tuổi rồi các bạn đã làm được gì cho bản thân và gia đình các bạn chưa? Chưa nói là các bạn đã làm được gì cho đất nước?".

Bạn cũng đưa ra lời khuyên, nếu ai đã có mong muốn được cống hiến, hãy cố gắng giành thời gian để học tập, tham gia những kỳ thi chất lượng cũng như phát triển kỹ năng, phẩm chất để trở thành người có ích hơn.

Ngọc Quyên (tổng hợp)
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.