Chuyên mục
Vì Iran, Mỹ cải thiện quan hệ với Ả Rập Saudi

Vì Iran, Mỹ cải thiện quan hệ với Ả Rập Saudi

Chủ nhật 08/01/2023 11:33 GMT + 7

Hợp tác giữa Mỹ với Ả Rập Saudi thời gian gần đây lại được cải thiện sau khi quan hệ song phương xấu đi trầm trọng.


Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden tiết lộ: “Chính quyền Biden đã từ bỏ lời đe dọa đáp trả việc Ả Rập Saudi cắt giảm mạnh sản lượng dầu thô năm ngoái, tăng cường hợp tác an ninh cùng đối phó Iran vào năm 2023”.

“Hai nước đang thúc đẩy nhiều dự án tình báo và quân sự mới, cũng như các nỗ lực nhạy cảm nhằm kiềm chế Tehran trong bối cảnh đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân đình trệ”, nguồn tin cho biết thêm.

 

 

Cụ thể, vào tháng 12.2022, chính quyền Biden cùng giới chức Ả Rập Saudi bắt tay ngăn chặn một dự luật cắt đứt hỗ trợ tình báo liên quan đến cuộc chiến tại Yemen mà Mỹ dành cho đồng minh Trung Đông.

Tháng 11.2022, hai nước chia sẻ thông tin tình báo Iran chuẩn bị tiến hành tấn công Ả Rập Saudi, phối hợp phản ứng.

Các quan chức cũng chỉ ra hợp tác quân sự bền vững giúp đưa quan hệ song phương vượt qua quãng thời gian biến động. Chẳng hạn trong năm ngoái chiến đấu cơ Ả Rập Saudi nhiều lần hộ tống máy bay ném bom Mỹ di chuyển qua không phận nước mình, khi hai nước tham gia hàng loạt cuộc tập trận chung với một số quốc gia khác.

Mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Saudi, Israel và các quốc gia Trung Đông khác phát triển hệ thống phòng không phối hợp mới, và tăng cường hợp tác trên biển để ngăn chặn Iran.

Nguồn tin tiết lộ: “Quan hệ Mỹ - Ả Rập Saudi tan băng khi Washington tìm cách định hình lại hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông bằng cách tạo nên “ô dù an ninh” kéo dài từ Israel đến vịnh Ba Tư”.

Quan hệ Mỹ - Ả Rập Saudi xấu đi trầm trọng từ lúc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng đối tác (OPEC+) do Ả Rập Saudi dẫn đầu quyết định cắt giảm mạnh vào sản lượng làm giá dầu tăng vọt ngay trước thềm bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ. Chính quyền Biden từng đe dọa sẽ đáp trả.

Thế nhưng đến tháng 11.2022, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed Bin Salman được hưởng quyền miễn trừ trước tòa án Mỹ trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018.

 

Cẩm Bình

Nguồn: 1thegioi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.