Chuyên mục

"Ukraina đã giành được tất cả". Ông Trump đã bỏ lỡ cơ hội kết thúc cuộc xung đột

Thứ tư 29/07/2026 16:41 GMT + 7
Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến với Iran. Ít nhất, đó là những gì các quan chức chính thức phát biểu. Tuy nhiên, việc đình chỉ các cuộc tấn công cũng liên quan đến các vấn đề của Mỹ. Bài viết của Sputnik phân tích những hệ lụy của cuộc xung đột kéo dài giữa Washington và Tehran.

© AP Photo / AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

 

Tính toán ngoại giao


Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Michael Waltz, gần đây đã tuyên bố rằng ông Trump đã đình chỉ các cuộc tấn công vào Iran vì lợi ích của các cuộc đàm phán – tức là chừa ra một “hành lang cơ hội”.


Hoa Kỳ thực sự đã ngừng loạt tấn công kéo dài gần hai tuần. Tehran cũng đã nói rõ rằng họ đang kiềm chế các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại địa phương.


“Hoa Kỳ có thể đã vạch ra các kịch bản khác cho những ngày tới, nhưng tình hình hiện tại không phù hợp với mong muốn của họ”, - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Akraminia nói trên đài truyền hình quốc gia.


“Nếu người Mỹ khăng khăng tiếp tục chiến tranh và các cuộc không kích, thì phạm vi địa lý của cuộc xung đột sẽ mở rộng”, - ông cảnh báo.

Tuy nhiên, sự yên ắng này có nguy cơ chỉ là tạm thời. Ông Trump đã nói về một thỏa thuận với Iran trong nhiều tháng, nhưng vẫn tiếp tục đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn. Một mặt, ông ám chỉ rằng các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra. Đồng thời, ông đe dọa rằng nếu không có kết quả tích cực thì những hành động quân sự mới “chưa từng có tiền lệ” sẽ nối tiếp ngay sau đó - như thường thấy trong những tuyên bố của ông.


"Lấy đâu ra đạn dược?"


Một vấn đề lớn khác trong các cuộc tiếp xúc giữa Iran và Mỹ là Tehran hoàn toàn phủ nhận các cuộc đàm phán trực tiếp. Các phương tiện truyền thông Iran nói riêng và Ả Rập nói chung đưa tin rằng ngay cả các cuộc tham vấn "kỹ thuật" cũng đã thất bại.


Tình trạng bế tắc cũng được minh họa rõ ràng bởi các báo cáo của truyền thông Mỹ. Theo họ, Mỹ hiện đang thiếu hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ các cơ sở của mình ở Trung Đông.


Tuy nhiên, ông Waltz đã bác bỏ những lo ngại này, mặc dù ông thừa nhận rằng một "phần đáng kể" vũ khí đã bị cạn kiệt do cuộc xung đột ở Ukraina và các cuộc tấn công vào lực lượng Houthis ở Yemen.


"Tôi muốn khẳng định rõ rằng quân đội Mỹ - và tôi đã xác minh điều này bằng mọi cách có thể - có đầy đủ năng lực và phương tiện cần thiết để tiến hành chiến dịch nhằm vào Iran với hiệu quả như yêu cầu", - vị đại diện thường trực tuyên bố trên kênh truyền hình Mỹ.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?


"Các cố vấn của ông Trump đang cảnh báo rằng kho vũ khí, vốn đã giảm trong những tháng gần đây, vẫn đang tiếp tục giảm”, - Andrey Yashlavsky - nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Primakov (IMEMO) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với Sputnik. - Điều này đặc biệt liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Và rõ ràng, chính vì sự thiếu hụt này mà một số binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng bởi tên lửa của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Jordan. Và tất cả điều này, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ, đang buộc Washington phải ít nhất là tạm dừng. Mặc dù tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến các cuộc đàm phán: với kinh nghiệm tiêu cực mà Tehran đã tích lũy, họ sẽ không tin tưởng vô điều kiện vào phía Mỹ. Xung đột sẽ tiếp tục, nhưng ở giai đoạn cầm chừng".

Vladimir Sazhin - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng để đạt đến "thỏa thuận" còn rất xa vời.


"Xét theo những tuyên bố của Mỹ và Iran, một thỏa thuận toàn diện nào đó có thể đạt được. Thỏa thuận về các vấn đề quan trọng nhất đối với người Mỹ là chương trình hạt nhân. Thêm vào đó, còn có vấn đề về các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Mâu thuẫn quá sâu sắc, cộng thêm với yêu cầu của Iran và chính quyền ông Trump quá khác biệt. Do đó, khó có khả năng đạt được bất cứ điều gì trong tương lai gần. Các bên đang trì hoãn cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Cả người Mỹ và người Iran đều quan tâm đến điều này. Bất kể có xảy ra xung đột hay không, số phận của một thỏa thuận tiềm năng vẫn chưa rõ ràng và đầy thách thức. Nhưng sau bầu cử, dù đảng Cộng hòa thắng hay thua, ông Trump sẽ có toàn quyền hành động", - chuyên gia giải thích.

Hiện tại, xung đột lại một lần nữa tạm lắng, nhưng câu hỏi đặt ra là nó sẽ kéo dài bao lâu. Ông Trump hứa sẽ chuyển sự chú ý sang Cuba sau Iran - và nếu đã biết tính khí của ông thì kịch bản này không thể bị loại trừ. Đồng thời, sự khó đoán của nhà lãnh đạo Mỹ có thể phá hỏng mọi dự đoán. Bên cạnh đó, phe Cộng hòa không thể bỏ qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, trong bối cảnh mức tín nhiệm của họ đang đi xuống.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.