Chuyên mục
U22 Việt Nam sẽ giải mã 'ẩn số' U22 Campuchia thế nào?
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

U22 Việt Nam sẽ giải mã 'ẩn số' U22 Campuchia thế nào?

Thứ bảy 07/12/2019 06:22 GMT + 7

U22 Campuchia là đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần đặc biệt lưu ý và cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến thuật mới có thể giành được kết quả khả quan.

 


Trong ảnh: HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ đối phó U22 Campuchia thế nào? (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

 

Đội tuyển U22 Việt Nam nhọc nhằn giành vé vào bán kết SEA Games 30, song là đội bóng có thành tích tốt nhất ở vòng đấu bảng.

Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo bất bại sau 5 trận, giành ngôi đầu bảng B với 13 điểm, ghi được 17 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn.

Những con số thống kê ấn tượng này và màn trình diễn thuyết phục trên sân cỏ giúp cho U22 Việt Nam giờ đây nổi lên như ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch tại SEA Games 30.

Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là dự báo và mục tiêu trước mắt là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải vượt qua U22 Campuchia.

Khá nhiều thông tin tích cực xuất hiện trước thềm trận bán kết, khi huấn luyện viên Park Hang-seo không đón nhận thêm thông tin nào về chấn thương.

Ngoại trừ trường hợp Quang Hải, tất cả cầu thủ còn lại của U22 Việt Nam đều đã sẵn sàng vào trận. Đặc biệt, tinh thần và tâm lý của toàn đội đang trở nên hứng khởi sau những kết quả khả quan trước các đối thủ rất mạnh ở vòng bảng.


Tiến Linh đang có phong độ cao. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)


Đối đầu với U22 Campuchia tại bán kết, dù thể hiện sự tôn trọng đối thủ, song các học trò của ông Park Hang-seo cho thấy sự tự tin rất lớn, bởi đây là đội bóng vốn không phải đối thủ kỵ giơ và mang đến nhiều khó khăn cho bóng đá Việt Nam. 

U22 Campuchia là một hiện tượng ở vòng đấu bảng SEA Games và giờ đây họ trở thành ẩn số lớn nhất trong 4 đội bóng giành quyền vào bán kết.

Kết quả mà Campuchia giành được tại bảng A thực sự đáng khâm phục, khi "Các chiến binh Angkor" qua mặt chủ nhà Philippines và hạ gục Malaysia để vào bán kết.

Trên thực tế, những gì mà đội bóng này làm được tại SEA Games không phải là những bất ngờ hay điều thần kỳ, bởi ngay từ vòng chung kết giải U22 Đông Nam Á hồi đầu năm, U22 Campuchia đã cho thấy tiềm năng rất lớn.

Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi huấn luyện viên Keisuke Honda và Felix Dalmas, U22 Campuchia trở thành một tập thể có có sự thống nhất, ăn ý và có tính kỷ luật cao.

Rất nhiều cầu thủ trưởng thành trong cùng một thế hệ tạo nên sự nhuần nhuyễn trong phối hợp và kết hợp với những chân sút tiềm năng ở đội tuyển U19, Campuchia là đội bóng hừng hực sức trẻ.

U22 Campuchia là đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần đặc biệt lưu ý và cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến thuật mới có thể giành được kết quả khả quan.

Xét về lực lượng, Tiến Linh đang nổi lên như một ngôi sao sáng và là người hùng của U22 Việt Nam trong cuộc ngược dòng ngoạn mục giật lại 1 điểm từ tay U22 Thái Lan.

Khả năng chớp thời cơ và tâm lý tự tin là ưu điểm nổi bật của Tiến Linh và giúp tiền đạo này cạnh tranh danh hiệu "Vua phá lưới" tại SEA Games 30 với 5 bàn sau 5 trận.

Phong độ khá tốt của Tiến Linh tạm thời giúp huấn luyện viên Park Hang-seo không quá lo lắng về vấn đề hàng công, dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc có nỗi lo rất lớn ở vị trí thủ môn.

Văn Toản và Tiến Dũng đều đã mắc sai lầm nghiêm trọng, ngoài ra, sự hoán đổi nhân sự ở 2 cánh khiến cho U22 Việt Nam thường khởi đầu rất khó khăn. 

Trong khi đó, huấn luyện viên Keisuke Honda và Felix Dalmas không có nhiều lý do để điều chỉnh đội hình xuất phát của U22 Campuchia, khi hầu hết các trụ cột đều thi đấu rất ấn tượng.

 


U22 Campuchia (áo trắng) đang được xem là ẩn số tại SEA Games 30.


Tuy nhiên, việc Sieng Chanthea nghỉ thi đấu do nhận 2 thẻ vàng sẽ khiến U22 Campuchia mất đi đáng kể sức mạnh tấn công.

Keo Sokpheng là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng trong đội hình của U22 Campuchia. Chơi ở vị trí lệch trái trên hàng tấn công, cầu thủ này tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với các tình huống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cầu môn. Tại SEA Games 30, Keo Sokpheng hiện đã có 3 bàn thắng sau 4 trận.

Về thành tích đối đầu, U22 Việt Nam từng giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước U22 Campuchia tại vòng đấu bảng SEA Games 29 cách đây 2 năm. Đây cũng là lần duy nhất 2 đội bóng đối đầu với nhau gần đây.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu này không nói lên nhiều điều, khi U22 Campuchia và U22 Việt Nam đều có khá nhiều thay đổi về nhân sự, huấn luyện viên và cách chơi so với 2 năm trước.

Về phong độ, U22 Việt Nam đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng, khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bất bại trong 5 trận gần đây và đều là các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng SEA Games  30.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thắng 4 trận và hòa 1 trận, ghi được 17 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn.

Trong khi đó, U22 Campuchia cũng thể hiện nhiều tiến bộ và sở hữu kết quả thi đấu khá ấn tượng tại SEA Games 30.

Trong 5 trận gần nhất, những chiến binh Angkor thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận, ghi được 11 bàn thắng và để thủng lưới 5 bàn. Trong 4 trận vừa qua tại SEA Games 30, U22 Campuchia thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

 

Đội hình dự kiến

U22 Việt Nam (3-4-3): Văn Toản; Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh; Thanh Thịnh, Hùng Dũng, Việt Hưng, Trọng Hoàng; Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh.

U22 Campuchia (4-2-3-1): Keo Soksela; Rosib Sath, Ouk Sovann, Pisal Kan, Sambath Tes; Orn Chanpolin, Baraing Seut; Sodavid In, Bunhering Reung, Keo Sokpheng; Sin Sophanat.

 

Thanh Phương 

26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.