Chuyên mục
'U22 Việt Nam quyết hạ Thái Lan, nhưng cách chơi khác trận Indonesia'

'U22 Việt Nam quyết hạ Thái Lan, nhưng cách chơi khác trận Indonesia'

Thứ năm 05/12/2019 10:09 GMT + 7

Bình luận viên Quang Huy kỳ vọng U22 Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan ở trận đấu chiều 5/12, dù chỉ cần không thua cách biệt 2 bàn để có vé vào bán kết SEA Games 30.

Tối 3/12, U22 Việt Nam giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại vòng bảng SEA Games 30 nhờ cú đánh đầu của Hà Đức Chinh. Thầy trò HLV Park Hang-seo duy trì vị trí dẫn đầu bảng B, hơn Thái Lan và Indonesia 3 điểm. Ở trận cuối, Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 15h ngày 5/12.

Bình luận viên (BLV) Quang Huy đánh giá Thái Lan đang bị tâm lý đè nặng vì vào thế đường cùng. Trên lý thuyết, Việt Nam có lợi thế khi chỉ cần không thua cách biệt 2 bàn, thế nhưng trong diễn biến căng thẳng như vậy, áp lực cho cả 2 đều ngang nhau. Việt Nam phải hướng tới chiến thắng vì những giá trị hơn cả 3 điểm.


U22 Việt Nam chưa chắc chắn đi tiếp dù thắng 4 trận liên tiếp. Ảnh: Việt Linh.


U22 Việt Nam thắng được Thái Lan

- Anh đánh giá thế nào về cục diện bảng B tại SEA Games 30, trước khi Việt Nam đối đầu Thái Lan?

- Hai bảng đấu của SEA Games 30 là sự đối nghịch. Trong khi bảng A diễn ra không quá hấp dẫn, thì bảng B lại căng thẳng tột độ và cả 3 đội bóng mạnh nhất còn cơ hội đi tiếp. Đây là một trong những kỳ SEA Games có vòng bảng kịch tính nhất, càng đặc biệt khi Việt Nam và Thái Lan phải quyết đấu cùng nhau.

Indonesia có cửa sáng nhất để vào bán kết khi gặp Lào ở trận cuối. Họ chỉ cần thắng 1-0 là giành vé đi tiếp. Thái Lan bất lợi nhiều nhất vì bắt buộc thắng. Việt Nam chỉ cần không thua cách biệt 2 bàn là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng việc đối đầu Thái Lan ở thế đường cùng không phải chuyện đơn giản.

- Một chuyên gia nói với Zing.vn: "Thay vì nghĩ tới việc hòa Thái, chúng ta phải đặt mục tiêu chiến thắng". Anh đánh giá sao về quan điểm này?

- Tôi đồng ý với chuyện trong bóng đá, chủ động kiếm một điểm dường như khó hơn việc chủ động chiến thắng. Việt Nam sẽ đi tiếp khi không thua cách biệt 2 bàn, nếu chúng ta chỉ đặt mục tiêu cầu hòa, đồng nghĩa với chuyện sẽ có tư tưởng cho Thái Lan áp đặt. Không cần thiết phải như thế vì Việt Nam lúc này hoàn toàn có thể nghĩ tới chuyện đánh bại Thái Lan.

Tôi tin U22 Việt Nam vào trận với quyết tâm đánh bại Thái Lan, nhưng cách nhập cuộc sẽ khác trận Indonesia. Trước Indoneisa, chúng ta dâng cao đội hình để dồn ép đối thủ với mục tiêu giành chiến thắng. Một phần lý do vì Indonesia chủ động phòng ngự để nhường thế trận cho Việt Nam.

U22 Thái Lan là tập thể chưa từng biết chơi phòng ngự, phản công trước các đối thủ Đông Nam Á. Do vậy, thầy trò HLV Park sẽ bình tĩnh phòng ngự và chờ cơ hội tấn công "Voi chiến".

Chúng ta phòng ngự, nhưng luôn nghĩ tới chuyện sẽ phản công và ghi bàn để chiến thắng. Việt Nam cần cố gắng giữ sạch lưới sau 30 phút đầu tiên. Như vậy, áp lực ghi bàn tăng lên cho Thái Lan và chúng ta có thêm cơ hội để tung "hồi mã thương".


Trước Thái Lan, Việt Nam sẽ không tấn công ồ ạt như trận Indonesia. Ảnh: Thuận Thắng


- Những yếu tố nào để anh tin U22 Việt Nam đủ sức hạ Thái Lan lúc này?

- U22 Việt Nam vất vả thắng Singapore, nhưng Thái Lan còn tốn sức nhiều hơn thế vì đối đầu Lào trong điều kiện thời tiết xấu. Lào chơi kiên cường, khiến "Voi chiến" dốc cạn sức để thắng trong những phút cuối cùng. HLV Nishino không xoay tua quá nhiều trong các trận đã qua vì lực lượng Thái Lan chưa đủ dày như Việt Nam. 

U22 Thái Lan buộc ghi bàn, nhưng sức tấn công của họ ở SEA Games 30 không ấn tượng. Supachok và Supachai không có điểm rơi phong độ cao. Sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ Thái Lan chưa tốt. Họ đã bất lực trước Indonesia. Và với hàng thủ tổ chức tốt như Việt Nam, tiền đạo Thái Lan còn vất vả hơn thế.

U22 Việt Nam phải quên chấn thương của Quang Hải

- Đội hình Việt Nam tổn thất khi đội trưởng Nguyễn Quang Hải chấn thương. Anh nghĩ sao về sự vắng mặt của Quang Hải trước Thái Lan?

- Quang Hải không chỉ là cầu thủ quan trọng trong đội hình Việt Nam, mà còn là thủ lĩnh tinh thần. Việc Quang Hải không ra sân trước Thái Lan khiến sức mạnh của chúng ta phần nào bị ảnh hưởng. Dẫu vậy, những rủi ro luôn đến với các giải đấu ngắn hạn như SEA Games, và ban huấn luyện Việt Nam phải chấp nhận để tìm giải pháp thay thế.

Qua 4 trận đấu ở vòng bảng, cho đến chấn thương bất ngờ của Quang Hải, một lần nữa chúng ta khâm phục cách chọn người của HLV Park, đặc biệt là việc bổ sung thêm 2 nhân tố đa năng Hùng Dũng và Trọng Hoàng.

Quang Hải không thi đấu, U22 Việt Nam còn đó Hoàng Đức và Hùng Dũng để tổ chức lối chơi. Khi Quang Hải chấn thương, tập thể Việt Nam phải mạnh mẽ hơn để tiếp tục đối mặt khó khăn ở bán kết và chung kết SEA Games. 



Chấn thương của Quang Hải sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn. Ảnh: Việt Linh.


- Điều anh ấn tượng nhất ở thầy trò HLV Park Hang-seo sau 4 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng là gì?

- Đó là bản lĩnh. Tôi đồng hành cùng bóng đá Việt Nam từ những ngày đầu dự SEA Games, và đây là lúc thầy trò HLV Park cho thấy bộ mặt khởi sắc. Một nửa đội hình U22 Việt Nam đã khoác áo tuyển quốc gia, qua đó có bản lĩnh tốt. Chúng ta gặp khó trước Indonesia và Singapore, song các cầu thủ bình tĩnh tổ chức lối chơi đúng như ý đồ của HLV Park. Đó là sự khác biệt của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 so với các kỳ trước đó.

Về năng lực và kinh nghiệm, U22 Việt Nam vượt trội tất cả đối thủ ở SEA Games, kể cả Thái Lan. Chính vì thế, trận đối đầu Thái Lan lần này cực kỳ căng thẳng, song Việt Nam sẽ thắng và trực tiếp loại người Thái khỏi cuộc chơi.

Dưới thời HLV Park, Thái Lan không thể thắng Việt Nam. HLV Nishino dẫn dắt "Voi chiến" 2 trận, đều hòa. Mọi yếu tố đang ủng hộ Việt Nam trước trận đấu diễn ra tối 5/12. Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan ở SEA Games và đây là thời cơ tuyệt vời để chúng ta phá dớp.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!


Vị trí của các đội ở bảng B SEA Games 30. Đồ họa: Minh Phúc.


Viết Tuệ

26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.