Chuyên mục
Tỷ phú Elon Musk phản đối Mỹ chi tiêu cho quốc phòng châu Âu

Tỷ phú Elon Musk phản đối Mỹ chi tiêu cho quốc phòng châu Âu

Thứ hai 23/12/2024 14:59 GMT + 7

Ngày 23/12, trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng phản đối Mỹ sử dụng phần lớn ngân sách quốc gia để hỗ trợ chi tiêu cho quốc phòng cho châu Âu.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty Images/TTXVN.

 

Ông Musk cho rằng việc Mỹ tài trợ quốc phòng cho châu Âu là "vô nghĩa" trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nền kinh tế khó khăn. Ông nhấn mạnh Mỹ đang đứng trong ánh hào quang cũ và áp lực gia tăng từ các khoản nợ công. Trước đó, ông Musk từng cảnh báo rằng Mỹ có thể rơi vào khủng hoảng tài chính nếu chính phủ không kiểm soát hiệu quả các khoản nợ quốc gia.

Quan điểm của ông Musk đã thu hút chú ý đặc biệt của dư luận, trong bối cảnh ngân sách quốc gia Mỹ năm 2024 đạt chi tiêu kỷ lục, khi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho phép chi tiêu lên tới 886 tỷ USD. Trong đó, một phần đáng kể được dành để tăng cường sức mạnh quân sự và hỗ trợ các đồng minh châu Âu.

Cụ thể, NDAA năm 2024 phân bổ 300 triệu USD cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, cung cấp vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ tình báo cho chính phủ nước này trong bối cảnh xung đột với Nga. Đồng thời, Mỹ tiếp tục duy trì và tăng cường hiện diện quân sự tại châu Âu, tập trung vào việc phát triển khai lực lượng và trang thiết bị hiện đại ở khu vực Đông Âu, ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng và củng cố an ninh cho các đồng minh NATO trong khu vực.

Tuy nhiên, cam kết từ các đồng minh châu Âu về chi tiêu quốc phòng 2% GDP vẫn chưa đồng đều. Một số quốc gia, như Ba Lan và các nước Baltic đã đạt được hoặc vượt mức chi tiêu do lo ngại các vấn đề an ninh từ xung đột Nga - Ukraine. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác như Italy, Tây Ban Nha vẫn chưa đạt đủ 2% GDP, bất chấp sức ép từ cả phía Mỹ và NATO. Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - cũng chậm chễ trong vấn đề này và lần đầu tiên đạt mục tiêu trong năm 2024, đánh dấu thay đổi lớn trong phòng chính sách quốc phòng của nước này sau nhiều năm bị chỉ trích.

Những vấn đề này làm dấy lên nhiều tranh luận gay gắt về trách nhiệm gánh vác và chia sẻ của các đồng minh. Ông Elon Musk cho rằng không hợp lý khi Mỹ phải gánh vác phần lớn chi tiêu quốc phòng châu Âu, trong khi nhiều quốc gia tại khu vực này chưa đáp ứng đầy đủ cam kết.

Phát biểu của ông Musk không chỉ thể hiện quan điểm cá nhân mà còn thúc đẩy các cuộc tranh luận về vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ và trách nhiệm trong NATO. Điều này đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết đối với Mỹ trong việc đánh giá lại chiến lược quốc phòng quốc tế và chính sách hỗ trợ các nước đồng minh, nhất là trong bối cảnh nước này đang chịu áp lực lớn do suy giảm kinh tế.


Hoàng Anh

Nguồn: baotintuc.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.