Chuyên mục
Tỷ phú Abramovich bị trì hoãn gia hạn thị thực Anh
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tỷ phú Abramovich bị trì hoãn gia hạn thị thực Anh

Thứ ba 22/05/2018 03:44 GMT + 7
Ông Abramovich, nhà tài phiệt người Nga sở hữu CLB Chelsea, đã không thể có mặt trên khán đài trong trận chung kết FA Cup ngày 19/5 do chưa gia hạn được visa Anh.

Trong trận chung kết FA Cup giữa Chelsea và Manchester United diễn ra vào tối 19/5, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của ông Roman Abramovich trên khán đài.

Theo New York Times, với cương vị là chủ sở hữu CLB Chelsea, sự vắng mặt bất thường của vị tỷ phú người Nga làm dấy lên nghi vấn chính phủ Anh chưa gia hạn thị thực cho ông. Có lẽ giai đoạn chào đón những nhà tài phiệt Nga có mối quan hệ với điện Kremlin đã chấm dứt tại xứ sở sương mù.

Nguồn tin thân cận với giới tài phiệt Nga nói thị thực đầu tư của ông Abramovich, thường được gia hạn một cách dễ dàng mỗi 2 năm, đã hết hạn vào tháng 4.

Bộ Nội vụ Anh, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về các vấn đề nhập cư, chưa đưa ra lời bình luận công khai về nguyên nhân gây ra sự chậm trễ này. “Chúng tôi không thể đưa ra lời giải thích cho từng trường hợp cá nhân”, ông Ben Wallace, Bộ trưởng Bộ An ninh, trả lời thắc mắc qua thư điện tử.

Ông Abramovich theo dõi một trận đấu của Chelsea. Ảnh: Getty.Quan hệ lạnh giá với Nga.

Mối quan hệ ngoại giao giữa London và Moscow đã xấu đi đáng kể sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga, ông Sergie V. Skripal, và con gái hồi tháng 3.

Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công này và đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Phía Moscow giận dữ phủ nhận và gọi đó là “cáo buộc điên rồ chống lại nhân dân và đất nước Nga" đồng thời trả đũa bằng việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh.

Ngoài ra, Thủ tướng May tuyên bố sẽ “đóng băng các tài sản của Nga ngay khi có bằng chứng cho thấy chúng được sử dụng để đe dọa tính mạng hay của cải của công dân Vương quốc Anh”, bà nói. “Không có chỗ cho những con người này, hoặc tiền của họ, trong đất nước của chúng tôi”.

Tuy nhiên, các động thái gần đây cho thấy chính phủ Anh không nhắm tới khối tài sản giàu có của Nga mà dường như đang trừng phạt những nhà tài phiệt hưởng lợi từ mối quan hệ với Tổng thống Putin, theo nhận định của New York Times.

Để đảm bảo cho việc gia hạn thị thực, chủ sở hữu của thị thực đầu tư loại 1 được cấp trước năm 2014 thường chỉ cần chứng minh họ có 1,35 triệu USD tại Anh và đã đầu tư ¾ số tiền đó vào trái phiếu hoặc cổ phiếu các công ty Anh quốc.

Với giá trị ròng ước tính hơn 10 tỷ USD, trong đó có hàng trăm triệu được đầu tư vào Anh, ông Abramovich đáng lẽ không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc gia hạn thị thực. Ông sở hữu một ngôi nhà lớn tại London trị giá hơn 150 triệu USD, trong đó còn có một hồ bơi dưới lòng đất.

Căn biệt thự trị giá 150 triệu USD của ông Abramovich có hơn 15 phòng ngủ. Ảnh: Dailymail.Abramovich chuyển sang sống Thụy Sĩ?

Vì vậy, nếu nguyên nhân cho sự chậm trễ trong quá trình gia hạn thị thực của ông Abramovich không chỉ dừng ở một trục trặc hành chính thì đây chính là dấu hiệu cho thấy chính phủ Anh muốn nhắm tới toàn bộ cộng đồng “Londongrad”, những người dù là bạn hay kẻ địch của Tổng thống Putin, đang sinh sống tại thủ đô London.

Có lẽ ông Abramovich đã linh cảm trước được tình hình và nộp đơn xin cư trú tại Thụy Sĩ theo nguồn tin của truyền thông hồi tháng 2 . Tuy nhiên, ông đã rút đơn vào năm ngoái sau khi nhận được câu trả lời không mấy nồng hậu từ phía chính quyền thủ đô Bern.

Trái ngược với một số ông trùm người Nga khác, tỷ phú Abramovich né tránh việc tham gia vào chính trị Anh. Tuy vậy, với cương vị là chủ sở hữu của CLB Chelsea, ông trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Nhờ khoản đầu tư khổng lồ của ông Abramovich, Chelsea có thể mua những cầu thủ chất lượng nhất thế giới và trở thành một trong những đội bóng hàng đầu. Trong mắt các cổ động viên Chelsea, ông là một người hùng.

Ngoài ra, tỷ phú người Nga thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa trên du thuyền và tại căn biệt thự ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Ông Abramovich cũng nhận được nhiều thiện cảm sau khi quyên góp hơn 300 triệu USD cho các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngọc Linh
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.