Chuyên mục
Từ chối Google - nơi được mệnh danh là thiên đường, chỗ làm việc trong mơ: Những bạn trẻ Việt đầy tài năng
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Từ chối Google - nơi được mệnh danh là thiên đường, chỗ làm việc trong mơ: Những bạn trẻ Việt đầy tài năng "lạc trôi" về nơi đâu?

Thứ sáu 23/02/2018 16:27 GMT + 7
Từ chối cơ hội làm việc ở một nơi "như mơ" với mức lương nhiều người ước ao, Chris Khoa một lần nữa khiến số đông nể phục khi trở thành cố vấn của Bộ tài chính Anh. Trong khi đó, "chàng trai Vàng của tin học" - Lê Yên Thanh lại đang có bước đi táo bạo với một công ty start-up tại Việt Nam. Còn cô gái Đỗ Thị Hoa thì sao?


Từ lâu, Google đã được mệnh danh là nơi làm việc "thiên đường". Trụ sở chính của Google ở Mountain View (còn được biết đến với cái tên Googleplex) trở thành một trong những văn phòng tuyệt nhất trên thế giới. Tại đây, nhân viên của Google ngoài được làm việc trong văn phòng "đỉnh của đỉnh", họ còn được nhận các phúc lợi tuyệt vời như có phòng mát-xa riêng, đồ ăn thượng hạng, tiệc tùng mọi lúc và tất nhiên là mọi thứ đều miễn phí... 

Mức lương của Google cũng luôn là niềm ước ao của nhiều người, đặc biệt là các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng, với đam mê và hoài bão riêng, nhiều bạn trẻ Việt đầy tham vọng vẫn từ bỏ nơi "như mơ" này để tìm cho mình một lối đi riêng. 

Chris Khoa: Hai lần từ chối Google, làm việc tại Bộ tài chính Anh ở tuổi 24 

Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng chuẩn, Chris Khoa từng được chú ý khi là người mẫu gốc Việt đầu tiên cộng tác với một thương hiệu thời trang lớn thế giới. Tới năm 2016, bạn trẻ này còn được ngưỡng mộ hơn nữa khi nhận đến 6 lời mời làm thực tập sinh từ các công ty hàng đầu như Google, Apple, Goldman Sachs, BlackRock, Bank of England và HSBC...

Đặc biệt, với Google, 9X nhận được tới hai lời mời nhưng đều từ chối. Dù lo ngại, không biết "ông lớn" này có cho mình vào danh sách đen không nhưng Chris chia sẻ, anh luôn tin vào bản thân mình.

Với mỗi quyết định trong sự nghiệp, Chris luôn suy nghĩ theo hướng: Đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình. Và một khi đã đưa ra quyết định, Chris không bao giờ quay nhìn lại, để hối tiếc và luôn nhìn về phía trước.

"Google là một công ty rất chuyên nghiệp, họ gửi cho Chris hợp đồng khá chi tiết và đầy đủ để Chris tham khảo và đưa ra câu trả lời. Được làm việc ở Google hẳn là rất tuyệt. Nhưng Chris suy nghĩ lại và thấy rằng mình có hứng thú hơn với các ngành liên quan đến xã hội, đồng thời với nền tảng học vấn là kinh tế, Google có lẽ là một ngã rẽ chưa thích hợp cho Chris vào thời điểm này" - 9X tài năng chia sẻ. 

Sau khi từ chối lời mời của một số công ty, tháng 6/2017, 9X quyết định vào BlackRock làm về phòng chống tội phạm tài chính. Tháng 8 cùng năm đó, anh tốt nghiệp ĐH và lại một lần nữa phải đưa ra quyết định về con đường tương lai.

Nhờ các mối quan hệ với các cơ quan chính phủ - cơ quan lập pháp có được trong thời gian làm ở BlackRock, Chris đã được nhận vào làm tại Bộ Tài chính Anh quốc và trở thành cố vấn ở tuổi 24. Tại đây, Chris sẽ được làm việc với các nghị sĩ và bộ trưởng, nghiên cứu và chia sẻ với họ ý kiến của Chris về các vấn đề chính sách.

Trọng tâm công việc của Chris là về cạnh tranh thị trường bình đẳng. Bên cạnh đó, 9X dự định sẽ học chương trình nghiên cứu về luật tại đại học Cambridge, cũng như vẫn sẽ năng nổ trong nhiều hoạt động khác. Những dự định sắp tới còn có một vài dự án hợp tác với UNICEF cũng như tham gia làm đại sứ cho một chương trình doanh nhân trẻ tại Việt Nam. Chris sẽ cố gắng làm việc và trau dồi kinh nghiệm trong một vài năm nữa, trước khi học cao hơn tại Anh hoặc Mỹ.

Lê Yên Thanh: 9X từ chối công việc lương 6.000 USD ở Google, về Việt Nam khởi nghiệp

Nhắc tới Lê Yên Thanh, sẽ có rất nhiều cụm từ đầy ưu ái dành cho 9X này: "Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Nhân tài đất Việt 9X", "Chàng trai được Google trả mức lương 6.000 USD". Thế nhưng, điều khiến người được mệnh danh là chàng trai vàng của Tin học Việt được nhắc tới nhiều nhất chính là hoài bão trong công việc, tính cầu tiến và không ngừng học hỏi.

Từ bỏ một nơi lương cao, môi trường tốt như Google để về Việt Nam khởi nghiệp cùng dự án startup quy mô vỏn vẹn 9 người, Lê Yên Thanh đang đi con đường mà không phải người trẻ nào cũng có đủ can đảm dấn bước.

Yên Thanh từng từ chối lời mời làm việc tại Google trụ sở Singapore với mức lương khủng 6.000 đô (tương đương với khoảng 130 triệu đồng) để trở về Việt Nam làm việc cho một công ty startup thuê văn phòng ở quận 7, TP.HCM với mức lương thấp hơn Google 10 lần. 

Chia sẻ về lý do có quyết định đầy táo bạo này, Thanh khiến mọi người nể phục khi nói: "Mình muốn học hỏi. Đó là lý do duy nhất. Nhiều bạn trẻ đặt ra mục tiêu sau khi tốt nghiệp đi làm cho công ty nào đó đến tháng nhận lương là xong, không muốn phát triển mình thêm nữa thì các bạn có thể chọn phương án an toàn. Bản thân mình vẫn muốn phát triển thêm nữa nên mình chấp nhận một mức lương chỉ đủ sống thôi, miễn là làm việc vui.

Mỗi sáng thức dậy ở Google mình có lương cao, công việc nhiều người mơ ước, có thể làm vừa chơi, đồ ăn miễn phí, môi trường thân thiện. Nhưng, tất cả những chế độ tuyệt vời đó không giúp mình phát triển hơn được nữa. Google đã là một "ông lớn", tồn tại trong tập thể đó mình chỉ là một thành phần nhỏ đến rất nhỏ, mình không có sức ảnh hưởng, không có tiếng nói và mãi mãi mình cũng chẳng làm được điều gì lớn lao". 

Dù những ngày đầu khởi nghiệp còn nhiều khó khăn, xong với bảng thành tích đáng nể: "hơn 100 giải thưởng tin học trong và ngoài nước, là tác giả của ứng dụng BusMap - phần mềm tìm xe bus áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM với hơn 300.000 lượt tải về; góp tên trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, một  trong 7 người Việt thực tập tại Google, Thanh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện "đáng gờm". 

Đỗ Thị Hoa: Từ chối vị trí quản lý của Google, lập gia đình rồi lập nghiệp 

Trước đó, cũng có một người trẻ Việt Nam từ chối công việc đầy mơ ước - lần này là nữ giới. Vào năm 2016, báo Tiền Phong đưa tin, được Google đề nghị vị trí làm quản lý quảng cáo thương hiệu tại khu vực châu Âu và Trung Ðông nhưng Ðỗ Thị Hoa (29 tuổi) từ chối vì muốn trở về Việt Nam lập nghiệp với sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Cô đã vượt qua hơn 2.400 đối thủ tại cuộc thi khởi nghiệp ở Hàn Quốc và được chính phủ nước này tài trợ 5.000USD mỗi tháng để khởi nghiệp.

Ðỗ Thị Hoa, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, năm lên 10 tuổi theo mẹ qua Cộng hòa Séc sinh sống. Ở nơi đất khách quê người, không bạn bè, ít người thân, Hoa luôn trông ngóng và mong được trở về quê hương. Sau khi tốt nghiệp phổ thông ở Cộng hòa Séc, Hoa cùng gia đình trở về Việt Nam. Nhưng sau gần 10 năm tha hương, Hoa không hòa nhập được với cuộc sống quê nhà và cô quay lại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, sau chuyến về Việt Nam, Hoa nhận ra cuộc sống ở Cộng hòa Séc cũng không hợp với mình nên cô tự nhủ phải thay đổi môi trường sống và làm việc. Sau khi tìm được học bổng tại Mỹ, Hoa quyết định "xách ba lô lên và đi".

Ðến New York với tấm visa 6 năm du học, cô tự kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống, không phụ thuộc vào gia đình. Ðài NBC là nơi thử sức của Hoa nhưng tiền lương vị trí làm việc không được cao như mong muốn. Cô lại quyết định rời đi để tìm cơ hội khác tại McDonald’s. Ở McDonald’s, Hoa có cơ hội thể hiện bản thân và ở đây, cô cảm thấy mình làm được những việc lớn hơn.

"Với tôi, làm ở đâu cũng là công việc nhưng khi làm mình phải cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân. Sau 3 tháng thử việc, tôi đã được làm việc trực tiếp với những khách hàng lớn, dù bình thường mọi người phải mất một năm", Hoa nói.

Công việc ở McDonald’s cũng chưa đủ để làm Hoa thỏa mãn. Sau 2 năm thử sức, cô lại đi tìm cơ hội khác cho mình. Với hồ sơ công việc đầy ấn tượng, Hoa được Google liên hệ về làm quản lý quảng cáo thương hiệu tại khu vực châu Âu và Trung Ðông nhưng cô từ chối vì muốn có con đường riêng của mình.

Trải qua nhiều vòng phỏng vấn của Google, Đỗ Hoa lọt vào mắt các nhà quản lý nhưng cùng lúc, cô nhận ra, bản thân không hợp với nơi này.

"Google tìm đến tôi qua Linkedln (trang mạng giới thiệu và giúp tìm việc), tôi đồng ý tham gia phỏng vấn bởi cơ hội đến thì trước hết mình phải nắm bắt. Tuy nhiên, khi vượt qua được các vòng phỏng vấn thì tôi nhận ra Google không phù hợp với mình", Hoa cho biết.

Nhớ lại thời gian phỏng vấn ở Google, Hoa kể, để lọt vào con mắt của các nhà quản lý, cô phải trải qua 5 vòng phỏng vấn căng thẳng. Hoa cho biết, họ hỏi chủ yếu những câu hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm, khả năng giải quyết công việc, làm việc trong nhóm, cách quản lý khách hàng và thương lượng.

Cuối cùng là phỏng vấn về kỹ năng lãnh đạo, tương lai của Google, và những gì Google nên tập trung để có thể làm tốt hơn. Những câu hỏi Google đưa ra không có câu trả lời đúng hay sai. Người được hỏi phải cố gắng trình bày được cách suy nghĩ và tư duy qua từng câu trả lời.

Từ chối cơ hội tại Google, Hoa trở về Cộng hòa Séc làm việc và lập gia đình. Thời gian sinh con ở nhà, cô nảy sinh ý tưởng hộp làm đẹp khí hậu. Năm 28 tuổi, Hoa theo chồng về Hàn Quốc sống và tham gia vào cuộc thi dành cho những nhà khởi nghiệp trên khắp thế giới do chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Tháng 8/2016, Hoa vượt qua 2.470 đối thủ là các công ty, doanh nghiệp để trở thành người Việt duy nhất lọt vào top 40 của cuộc thi và được chính phủ Hàn Quốc tài trợ mỗi tháng 5.000 USD để lập nghiệp với ý tưởng hộp làm đẹp theo vùng miền.

Chia sẻ về việc quay về quê hương để lập nghiệp, Hoa từng nói:"Ở Việt Nam có một nguồn năng lượng mà mình không tìm thấy được ở những nơi khác, có rất nhiều tiềm năng mà vẫn chưa được khám phá hết. Mình muốn được cùng chung tay chung sức với những anh chị đam mê khởi nghiệp ở Việt Nam".

Hồng Đăng
Nguồn: nhipsongkinhte.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.