Chuyên mục
Trải nghiệm đón Tết Nguyên đán của du học sinh tại Việt Nam

Trải nghiệm đón Tết Nguyên đán của du học sinh tại Việt Nam

Thứ sáu 04/02/2022 11:58 GMT + 7

Đối với những du học sinh đang học tập tại Việt Nam, việc hòa mình vào không khí Tết cổ truyền là một trong những trải nghiệm mới lạ. Dù không thể trở về quê hương vào kỳ nghỉ này nhưng các bạn lại có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa cũng như thưởng thức các món ăn truyền thống Việt.


Trải nghiệm không khí đón năm mới khác lạ

Là du học sinh Áo tại Việt Nam, Andreas Hueber đã có dịp ở lại đây vào đúng vào Tết Nguyên đán. Anh cho biết: “Nhờ tham gia “Chương trình Trao đổi tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM)” vào học kỳ I năm học 2021 - 2022 mà mình được đến Việt Nam và trải nghiệm không khí đón năm mới thật khác lạ”.

Trước đây, vào những dịp đầu năm, Andreas Hueber thường cùng gia đình quây quần ăn những món ăn truyền thống của nước Áo giữa thời tiết -10C. Năm nay là lần đầu tiên cậu được hòa mình vào không khí Tết Nguyên đán của Việt Nam và tận mắt chứng kiến những nét khác biệt về truyền thống đón năm mới của hai đất nước.

 


Nhiều bạn du học sinh tại Việt Nam có cơ hội được trải nghiệm Tết Nguyên Đán của Việt Nam.


Andreas Hueber chia sẻ: “Mình cùng những người bạn mới đi chợ hoa Tết, nhìn ngắm người dân trang hoàng nhà cửa, đường phố và thưởng thức các món ăn truyền thống. Tụi mình cũng vừa kịp chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ trước khi trở về Áo. Mình cảm thấy rất tiếc vì không thể tận hưởng trọn vẹn Tết cổ truyền của Việt Nam”. Tuy nhiên, anh cho biết, sẽ sớm quay trở lại nơi này để có thêm nhiều trải nghiệm mới.

 


Andreas Hueber trải nghiệm Tết Việt cùng những người bạn của mình.


Được “lây” niềm vui đón Tết

Năm nay là năm thứ hai mà Sithongchanh Phonethita (du học sinh Lào, năm thứ ba, khoa Dược, trường ĐH Nguyễn Tất Thành) có cơ hội đón Tết Âm lịch tại Việt Nam. Cô cho biết: “Năm ngoái, mình đón Tết ở ký túc xá của trường và được nhận quà tặng, lì xì. Tết năm nay vui hơn rất nhiều vì mình được tham gia hoạt động đón Tết cổ truyền do nhà trường tổ chức. Sinh viên quốc tế như mình cũng được nhận quà tặng mừng năm mới”.

Theo Sithongchanh Phonethita, điều mà cô ấn tượng nhất về Tết Nguyên đán tại Việt Nam là không khí sôi nổi và sự thân thiện, nhiệt tình của người dân. Sithongchanh Phonethita cho hay mình đặc biệt thích cách trang trí nhà cửa ngày Tết với rất nhiều chậu cây, hoa kiểng.

 


Sithongchanh Phonethita ấn tượng nhất về không khí sôi nổi và sự thân thiện, nhiệt tình của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.


Cô bày tỏ: “Mình cảm thấy không khí sum họp gia đình vào những ngày này thật vui vẻ và hạnh phúc. Mình rất ấn tượng với việc mọi người cùng diện những bộ quần áo mới, xinh xắn để đi dạo phố, tặng nhau những bao lì xì và gửi đến nhau những lời chúc năm mới tốt đẹp”.

Cũng là lần thứ hai đón Tết Âm lịch tại Việt Nam, năm nay, Phonelouy (du học sinh Lào, năm thứ hai, trường CĐ Quảng Ngãi) dành thời gian này để cùng bạn bè dạo phố, đi chùa và chụp những bức hình kỷ niệm.

 


Bầu không khí Tết Nguyên Đán khiến Phonelouy cảm thấy hạnh phúc và vơi bớt nỗi nhớ nhà.


Cô bộc bạch: “Sống trong bầu không khí này, mình cũng cảm nhận được phần nào tầm quan trọng của dịp Tết Nguyên đán đối với mỗi người Việt Nam. Mình thấy được “lây” niềm vui đón Tết khi được dạo chơi và ngắm nhìn cách người dân trang trí nhà cửa, đường phố. Đối với một sinh viên xa xứ như mình, bầu không khí này dường như khiến mình cảm thấy hạnh phúc và vơi bớt nỗi cô đơn”.


Thu Thảo - Hoàng Nguyên

Nguồn: svvn.tienphong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.