Chuyên mục
Tổng thống Trump dọa rút quân khỏi Đức sau phát biểu của Thủ tướng Merz

Tổng thống Trump dọa rút quân khỏi Đức sau phát biểu của Thủ tướng Merz

Thứ năm 30/04/2026 17:26 GMT + 7
Tổng thống Donald Trump tuyên bố xem xét giảm quân Mỹ tại Đức sau khi Thủ tướng Friedrich Merz chỉ trích chiến lược của Washington, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng Mỹ – Đức và tương lai hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu.
 

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chiến đấu ở Bavaria, Đức. Ảnh: Getty Images


Theo báo New York Times, Tổng thống Trump tuyên bố tối 29/4 (theo giờ địa phương) rằng ông đang “nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân số tại Đức”, trong một động thái dường như là nhằm trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz, người nói rằng Iran đã “làm nhục” Mỹ.

Ngay cả trước khi ông Merz đưa ra bình luận với một nhóm sinh viên Đức, Mỹ đã ám chỉ rằng họ có thể xem xét lại mức triển khai quân tại châu Âu, bất chấp những lo ngại cho rằng Nga có thể đang tìm cách thử xem liệu NATO có thực sự đến hỗ trợ những thành viên nhỏ hơn, mới hơn của mình, như Estonia hay Latvia hay không.

Đức là trung tâm hiện diện của Mỹ tại châu Âu, với khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại nước này. Đây cũng là trung tâm điều trị y tế, trang bị và bảo dưỡng máy bay, cũng như là trụ sở của lực lượng Mỹ tại châu Âu. Italy có khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ, còn Anh có khoảng 10.000, và cả ba đều là các điểm trung chuyển quan trọng cho lực lượng và máy bay bay tới Trung Đông để hỗ trợ chiến dịch “Epic Fury” (Cơn thịnh nộ dữ dội) - cuộc tấn công mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran.

Các chỉ huy quân sự Mỹ, vốn cảm thấy lực lượng bị căng mỏng, đã nói rõ về những rủi ro đối với Mỹ nếu cắt giảm quân tại các căn cứ lớn trên khắp châu Âu. Nhưng với ông Trump, quyết định này có thể phụ thuộc vào cảm nhận của ông về ông Merz – người đã xây dựng mối quan hệ với Washington nhưng ngày càng chỉ trích cuộc chiến mà Berlin cho là thiếu khôn ngoan và có thể là bất hợp pháp.

Căng thẳng bùng phát khi ông Merz phát biểu tại một cuộc họp tại một trường trung học ở miền Tây Đức. “Rõ ràng người Mỹ không có chiến lược”, thủ tướng Đức nói, “và vấn đề với những cuộc xung đột như vậy luôn là bạn không chỉ phải tham gia, mà còn phải rút ra được. Chúng ta đã thấy điều đó rất đau đớn ở Afghanistan trong 20 năm. Chúng ta cũng thấy điều đó ở Iraq".

“Vì vậy, tình hình này, như tôi đã nói, ít nhất là thiếu cân nhắc, và hiện tại tôi không thấy Mỹ đang lựa chọn lối thoát chiến lược nào", ông Merz bổ sung.

Đức, giống như các đồng minh khác, đã bị gạt ra ngoài các cuộc thảo luận của chính quyền Trump về việc tiến vào Iran, và sau đó cũng không tỏ ra hào hứng tham gia cuộc chiến, dù với tư cách riêng lẻ hay như một phần của NATO – liên minh quân sự được thành lập sau Thế chiến II nhằm kiềm chế Liên Xô.

Ông Trump đã phản ứng giận dữ, một lần nữa ám chỉ rằng ông đang xem xét lại sự tham gia của Mỹ trong liên minh, dù ông không thể chính thức rút nước Mỹ nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Nhà lãnh đạo Mỹ đặc biệt tức giận trước phát biểu của ông Merz và cáo buộc ông đứng về phía Iran. “Thủ tướng Đức, Friedrich Merz, nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều ổn. Ông ta không biết mình đang nói gì!” - ông Trump viết trên mạng xã hội. Và để nhấn mạnh thêm, ông viết: “Không có gì ngạc nhiên khi Đức đang làm ăn kém như vậy, cả về kinh tế lẫn các mặt khác!”

Ông Trump cũng cho biết một quyết định sẽ được đưa ra “trong thời gian ngắn tới”.

Ông cũng chuyển sang những bất mãn khác: chỉ vài phút sau khi đăng bài về Đức, ông đã chỉ trích Jerome Powell, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), vì nói rằng ông sẽ tiếp tục ở lại với tư cách thành viên ngay cả khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch.

Tuy nhiên, sự giận dữ của Tổng thống Trump đối với NATO, và đặc biệt là với ông Merz, khiến nhiều khả năng sẽ có một động thái nào đó nhằm thể hiện sự không hài lòng của ông.


Thu Hằng

Nguồn: baotintuc.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.