Chuyên mục
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích thái độ của phương Tây với Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích thái độ của phương Tây với Tổng thống Nga Putin

Thứ ba 26/07/2022 10:10 GMT + 7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai đã chỉ trích các đồng nghiệp phương Tây có thái độ không đúng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Ông Erdogan và ông Putin gặp nhau tại Iran ngày 19/7. Ảnh: AP.


“Bạn biết thái độ của các chính trị gia phương Tây đối với Putin”, ông Erdogan nói trên kênh truyền hình nhà nước TRT tối 25/7. “Điều đó không phù hợp với chính trị.”

“Bạn thể hiện thái độ với ông ấy như thế nào thì bạn sẽ nhận lại như thế”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giải thích.

Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến năng lực của Ankara trong việc đàm phán thành công thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine hồi tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chủ trì một trong những cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước khi xung đột mới bùng phát, trước khi quá trình này đổ vỡ - được cho là do sự thúc giục của một số lãnh đạo phương Tây.

“Chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa thỏa thuận này”, ông Erdogan nói, đồng thời cho biết Ankara sẽ nỗ lực giảm bớt mối đe dọa đối với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ông kêu gọi cả Nga và Ukraine tuân thủ những gì họ đã ký kết tại Istanbul.

Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Ankara không coi bên nào là kẻ thù, ông Erdogan nói. Thổ Nhĩ Kỳ không áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, nhưng đã lên tiếng phản đối hoạt động quân sự của Mátxcơva ở Ukraine và bán cho Kiev các máy bay không người lái chiến đấu như Bayraktar TB-2.

Về quan hệ với Nga, ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vào các vấn đề “đôi bên cùng có lợi”, chẳng hạn như tiến trình hòa bình cho nước láng giềng Syria.

Là một nước tham gia Tiến trình Astana (về vấn đề Syria), nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp với ông Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Tehran vào ngày 19/7.

Tại cuộc gặp này, ông Erdogan đã có bức ảnh gây tranh cãi khi tươi cười nắm tay lãnh đạo Nga và Iran.



Bức ảnh của 3 nhà lãnh đạo tại Iran. Ảnh: Sputnik.


Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà “không thể hiểu nổi” bức ảnh này, “đặc biệt là từ quan điểm của một thành viên NATO”.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng lại “đi chệch hướng so với các quốc gia thành viên khác khi chọn lập trường trung lập trong cuộc xung đột Ukraine”. Nhìn chung, NATO coi Nga là một mối đe dọa.

“Nói một cách nhẹ nhàng thì việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có mặt trong bức ảnh này là một thách thức”, bà Baerbock nói.

Theo ý kiến của nữ ngoại trưởng, bức ảnh chứng minh tầm quan trọng của việc “sát cánh với các đối tác có giá trị”, những người “không chỉ tin tưởng mà còn đứng lên bảo vệ các quy tắc quốc tế”.


Minh Hạnh (Theo RT)

Nguồn: tienphong.vn
36 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.