Chuyên mục
Tổng thống Pháp Macron ''gây bão'' khi chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu bằng tiếng Việt

Tổng thống Pháp Macron ''gây bão'' khi chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu bằng tiếng Việt

Thứ bảy 13/02/2021 05:58 GMT + 7

Đến 21h30' ngày 12/2, hơn 13 giờ sau khi gửi lời chúc mừng năm mới trên trang facebook, twitter cá nhân bằng tiếng Việt, lời chúc của Tổng thống Pháp Macron đã nhận được hơn 15 ngàn lượt thích, hơn 3.500 lượt bình luận và chia sẻ.

Sputnik đã dùng từ “gây bão” khi nói đến hiệu ứng lời chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bằng tiếng Việt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên trang facebook, twitter cá nhân.

Lời chúc mừng của Tổng thống Pháp Macron được thực hiện lúc 8h ngày 12/2 giờ Việt Nam (2h sáng cùng ngày giờ Paris), nội dung viết: “Tôi xin trân trọng gửi đến những ai đang chào đón năm mới lời chúc tốt đẹp nhất: sức khỏe, thành công và hạnh phúc!”

Lời chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bằng tiếng Việt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi đến đất nước hình chữ S và toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền theo Âm lịch, gây bất ngờ và nhận được lượt like, bình luận, chia sẻ, tương tác cao gấp nhiều lần so với các thông điệp chúc mừng bằng ngôn ngữ khác gửi người dân Trung Quốc, Hàn Quốc…

Đến 21h30' ngày 12/2, hơn 13 giờ sau khi gửi lời chúc mừng năm mới trên mạng xã hội bằng tiếng Việt, lời chúc của Tổng thống Pháp Macron đã nhận được hơn 15.000 lượt thích, hơn 3.500 lượt bình luận và chia sẻ.


 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi lời chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video, nguồn facebook Emmanuel Macron.


Tương tác với lời chúc, rất nhiều người Việt Nam đã gửi lời cảm ơn tới tình cảm của Tổng thống Pháp Macron, đồng thời, theo phong tục, chúc cá nhân nhà lãnh đạo Pháp cũng như nước Pháp những lời chúc tốt đẹp; mong ông Macron cùng gia đình cũng như nước Pháp, đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn.

Nhà lãnh đạo Pháp ngoài sử dụng ngôn ngữ bản địa, đã đặc biệt gửi lời chúc mừng bằng ba thứ tiếng khác nhau đến người dân ba quốc gia ở châu Á là Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng tại ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc đối với lời chúc mừng năm mới của nhà lãnh đạo Pháp mới là điều bất ngờ, Sputnik viết.

Số lượt tương tác, lượt like, bình luận và chia sẻ của lời chúc gửi đến Việt Nam nhận được nhiều tình cảm hơn cả. 

 

 Lời chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bằng tiếng Việt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên mạng xã hội. Nguồn facebook Emmanuel Macron.


Trong khi cùng thời điểm, phiên bản chúc mừng năm mới bằng tiếng Hàn Quốc chỉ có hơn 500 lượt like, vài chục lượt bình luận và chia sẻ.

Lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Trung Quốc của ông Macron nhận được hơn 11.000 lượt like, hơn 250 bình luận và gần 100 lượt chia sẻ.

Lý giải điều này, Sputnik cho rằng, do Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng các mạng xã hội phổ biến, đặc biệt là Facebook.

Mặt khác, cộng đồng mạng Việt Nam thích thú với lời chúc bằng tiếng Việt của ông Macron bởi  “sự quan tâm” của nhà lãnh đạo Pháp.

Nhiều người Việt cho rằng, việc Tổng thống Pháp đặc biệt dành thông điệp chúc mừng năm mới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bằng tiếng Việt thể hiện sự quý mến, quan tâm và coi trọng mối quan hệ, tình cảm với Việt Nam.

Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từng sang Việt Nam hồi năm 2018. Quan hệ Việt – Pháp thời gian qua cũng đã ghi nhận những bước phát triển tích cực, Sputnik viết.

Nhiều bình luận còn bày tỏ mong muốn mời Tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam, đón Tết Nguyên đán cổ truyền, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, ẩm thực truyền thống và không khí lễ hội ở Việt Nam dịp đầu xuân năm mới này.


Huy Anh

Nguồn: baovephapluat.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.