Chuyên mục
Tổng thống Nga Putin lên tiếng về vụ bê bối tham nhũng tại Ukraina

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về vụ bê bối tham nhũng tại Ukraina

Thứ sáu 21/11/2025 05:50 GMT + 7
Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên bình luận về vụ bê bối tham nhũng đang gây chấn động tại Ukraina, cho rằng giới lãnh đạo nước này đã “chiếm đoạt quyền lực” và duy trì nó nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

© Sputnik / Kristina Kormilitsyna

 

Trong chuyến thăm một sở chỉ huy của phương diện quân “phía Tây” (Zapad), Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp với các sĩ quan chỉ huy. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin đề cập tới việc quyền lực tại Ukraina bị thao túng và lần đầu đưa ra nhận xét về vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn đang diễn ra tại Ukraina.


“Thực chất, chúng ta đã hiểu thế nào là ‘ban lãnh đạo chính trị’ của Ukraina hiện nay. Đó hoàn toàn không còn là một chính quyền chính trị đúng nghĩa. Từ tháng 3 năm ngoái, một nhóm người — một băng nhóm tội phạm có tổ chức — đã chiếm đoạt quyền lực và dưới danh nghĩa cần tiếp tục chiến tranh với Nga để duy trì quyền lực tại Ukraina, phục vụ cho việc làm giàu cá nhân. Điều này nay đã trở thành sự thật hiển nhiên qua cuộc điều tra chống tham nhũng ngay tại Ukraina”, - Ông Putin nói.


Ông nhấn mạnh rằng những kẻ đang nắm quyền ở Ukraina khó có thể nghĩ đến số phận của dân thường và binh sĩ.


“Tôi cho rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ: Những kẻ ngồi trên «ngồi trên những cái bô bằng vàng” đó khó mà bận tâm tới tương lai đất nước, tới số phận người dân Ukraina, sĩ quan quân đội và càng không phải là những người lính ngoài mặt trận. Họ đâu để tâm đến những điều ấy”, - Tổng thống Liên bang Nga nói.

Ngày 10/11, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraina (NABU) thông báo đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời công bố hình ảnh những túi lớn chứa đầy các cọc tiền ngoại tệ thu được trong quá trình khám xét. Nghị sĩ Quốc hội Ukraina (Rada) Yaroslav Zheleznyak cho biết NABU đã khám xét nhà cựu Bộ trưởng Năng lượng, đương kim Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko, cũng như trụ sở công ty “Energoatom”. Báo Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin cho hay các điều tra viên cũng đã đến khám xét nơi ở của doanh nhân Timur Mindich, người được biết đến là cộng sự thân cận của Vladimir Zelensky, nhưng dường như, Mindich đã kịp chạy khỏi Ukraina trước đó.


Sau đó, NABU công bố các đoạn ghi âm liên quan đến vụ án tham nhũng trong ngành năng lượng, trong đó xuất hiện những nhân vật được gọi bằng mật danh “Tenor”, “Rocket” và “Carlson”. Theo nghị sĩ Zheleznyak, “Carlson” là Mindich; “Tenor” là Dmitry Basov, đại diện của Energoatom; còn “Rocket” là Igor Mironyuk, Cố vấn của cựu Bộ trưởng Năng lượng Halushchenko.


Ngày 11/11, NABU khởi tố bảy thành viên của tổ chức tội phạm liên quan đến tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có Mindich. Một nhân vật khác bị nêu tên trong vụ án là cựu Phó Thủ tướng Ukraina Oleksiy Chernyshov. Ngày 13/11, Vladimir Zelensky áp đặt lệnh trừng phạt đối với Mindich và nhà tài trợ chính của ông này là Oleksandr Zuckerman. Đến ngày 19/11, Quốc hội Ukraina đã bãi nhiệm Herman Halushchenko khỏi chức vụ Bộ trưởng Tư pháp và Svetlana Hrynchuk khỏi chức Bộ trưởng Năng lượng.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.