Chuyên mục
Thủ tướng Hungary nêu lý do ngăn chặn lệnh trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân của Nga

Thủ tướng Hungary nêu lý do ngăn chặn lệnh trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân của Nga

Thứ sáu 27/01/2023 18:31 GMT + 7

Sau Ngoại trưởng Peter Szijjarto đến lượt Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng phản đối việc đưa năng lượng hạt nhân vào các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.


Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.


Trả lời phỏng vấn với đài phát thanh nhà nước ngày 27/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này sẽ phủ quyết bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của Liên minh châu Âu (EU) có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác với ngành năng lượng hạt nhân của Nga.

Theo ông Orban, Hungary chắc chắn sẽ phủ quyết kế hoạch của EU đưa năng lượng hạt nhân vào danh sách các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và các biện pháp trừng phạt như vậy là “không thể xảy ra” và chỉ thúc đẩy lạm phát ở Hungary, nước bao quanh bởi lục địa.

Theo Đài RT ngày 27/1, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi EU đưa ngành công nghiệp hạt nhân của Nga vào danh sách trừng phạt. Một số quốc gia thành viên EU đã ủng hộ ý tưởng này.

Tuy nhiên, Chính quyền của Thủ tướng Viktor Orban cho rằng hợp tác với Nga về năng lượng hạt nhân là cần thiết cho Budapest, quốc gia đang có kế hoạch mở rộng nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng.

Trước Thủ tướng Victor Orban, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cũng đã chia sẻ lập trường không khoan nhượng của Budapest trong vấn đề trừng phạt hạt nhân đối với Nga.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 23/1 cho biết nước này sẽ không ủng hộ bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của EU nhằm hạn chế hợp tác hạt nhân giữa Budapest và Moskva.

Tuyên bố trên của ông Szijjarto được đưa ra tại một cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels.

"Chúng tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ bước đi nào nhằm hạn chế hợp tác hạt nhân Hungary - Nga", ông Szijjarto nói về gói trừng phạt mới do EU lên kế hoạch nhằm vào Moskva.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary, các biện pháp trừng phạt gây hại cho EU nhiều hơn là gây hại cho Nga.

"Các lệnh trừng phạt đã đẩy EU vào ngõ cụt. Các lệnh trừng phạt gây hại cho người châu Âu chúng tôi nhiều hơn người Nga. Mọi người đều có thể thấy điều đó. Đây không phải là một tuyên bố chính trị, đó là sự thật", ông Szijjarto nêu rõ.

Ngoại trưởng Szijjarto cho rằng nhà máy điện hạt nhân Paks, nhà máy hạt nhân duy nhất của Hungary, sản xuất một nửa nhu cầu điện của nước này, vì vậy, Budapest phụ thuộc vào điện hạt nhân.

Năm 2022, phía Hungary đã ký kết một thỏa thuận với công ty điện hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Paks.


Thành Nam

Nguồn: baotintuc.vn
30 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.