Chuyên mục
Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ rút khỏi tập trận 'Hổ hội tụ' của NATO

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ rút khỏi tập trận 'Hổ hội tụ' của NATO

Thứ bảy 30/04/2022 18:17 GMT + 7

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ quyết định không tham gia cuộc tập trận 'Tiger Meet' của NATO tại Hy Lạp vào tháng 5 tới, Anadolu Agency dẫn nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/4.

 

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hy Lạp “lợi dụng các bất đồng với Ankara” và “thay đổi quy tắc kỹ thuật của cuộc tập trận”, điều mà Ankara không chấp nhận. Đây là lý do Không quân Thổ Nhĩ Kỳ quyết định không tham gia tập trận, nguồn tin cho biết.


“Tiger Meet” (tạm dịch: Hổ hội tụ) là cuộc tập trận thường niên của NATO nhằm thúc đẩy sự đoàn kết giữa lực lượng không quân các nước thành viên. Cuộc tập trận năm nay dự kiến diễn ra ngày 9-22/5. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kế hoạch gửi máy bay F-16 tới tham dự tập trận.

 

Thổ Nhĩ Kỳ quyết định không tham dự tập trận không quân của NATO vì tranh cãi với nước chủ nhà Hy Lạp. Ảnh: AP.


Hôm 28/4, giới chức Hy Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ “làm xói mòn sự thống nhất của NATO” khi đưa máy bay chiến đấu vi phạm không phận nước này, theo Reuters.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết ông đã thông tin tới Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về vấn đề này.

“Tôi làm rõ với ngài tổng thư ký rằng các hành động kiểu này từ một đồng minh NATO là không thể chấp nhận”, ông Mitsotakis tuyên bố. “Chúng làm xói mòn an ninh châu Âu và sự thống nhất của NATO”.

Để đáp trả, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bình luận của Athens “không phản ánh thực tế”, cũng như cáo buộc Hy Lạp kích động căng thẳng. Theo Ankara, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đáp trả sự “khiêu khích” theo các quy tắc.

“Không quân Hy Lạp thực hiện các chuyến bay khiêu khích gần bờ biển của chúng tôi ngày 26-28/4 và liên tục vi phạm không phận của chúng tôi ở Datca, Dalaman và Didim”, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 28/4.

Dù là đồng minh trong NATO, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tồn tại bất đồng gay gắt trên nhiều vấn đề, bao gồm yêu sách thềm lục địa ở Địa Trung Hải, yêu sách về hàng hải và hàng không, địa vị pháp lý của một số đảo nhỏ trên biển Aegea và đảo Cyprus.


Việt Hà

Nguồn: zingnews.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.