Chuyên mục

"Thất bại là điều không thể tránh khỏi". EU nghĩ ra cách giúp Ukraina

Thứ ba 29/09/2026 15:28 GMT + 7
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina là 27 nghìn người mỗi tháng. Theo ông, ông nhận được thông tin này trực tiếp từ Kiev. Zelensky đã không đưa ra lời bác bỏ. Còn ở Ukraina, người ta bắt đầu nói về việc "tiêu diệt nguồn gen". Điều này sẽ dẫn đến đâu - trong bài viết của Sputnik.

© AP Photo / Olivier Matthys

 

Đêm của những thây ma


"Gần đây, mỗi tháng có 27 nghìn người thiệt mạng và bị thương, và đây, thật không may, là một kỷ lục theo đúng nghĩa buồn nhất của từ này trong cuộc chiến. Với xu hướng như vậy, mùa đông ở Ukraina thực sự có thể trở nên thảm khốc", ông Tusk phát biểu từ diễn đàn của Sejm.

Ở Kiev, họ đã im lặng. Còn Zelensky thì phàn nàn về các UAV của Nga. Ông ta đưa ra các con số: từ tháng Giêng, Moskva đã sử dụng 63 nghìn máy bay không người lái tấn công, trong đó 7,7 nghìn chiếc là phản lực.


Người đứng đầu chế độ đã từng phát biểu về những tổn thất trước đây. Vào tháng 2 năm 2024, ông nói về 31 nghìn người thiệt mạng trong toàn bộ cuộc xung đột, năm 2025 tổng cộng đã là 46 nghìn, và vào tháng 2 năm 2026 là 55 nghìn.


"Xin lỗi, thành thật mà nói, tôi không muốn quá thẳng thắn về chủ đề này, bởi vì người Nga sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra với quân đội chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khoảng 50 nghìn quân nhân thiệt mạng và khoảng 400 nghìn người bị thương. Ngoài ra còn có một số lượng lớn người mất tích", ông cho biết vào tháng 7 trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.


Nhà báo Ukraina Yuri Butusov, dẫn các nguồn tin trong ban lãnh đạo quân đội Ukraina, đã cáo buộc Tusk phóng đại tổn thất ít nhất gấp ba lần. Ông quả quyết ngay cả khi tính đến những người đào ngũ hoặc được giải ngũ vì lý do chăm sóc người thân bị bệnh, con số cũng không thể đạt tới một nửa của 27 nghìn.


Góc nhìn từ bên ngoài


Theo dữ liệu của dự án UALosses, kể từ tháng 2 năm 2022, hơn 103 nghìn người Ukraina đã thiệt mạng trong các hoạt động chiến sự, gần 98 nghìn người mất tích. Những người tham gia dự án thu thập thông tin về các nạn nhân chiến tranh từ các nguồn mở, do đó họ nhấn mạnh trên thực tế, các con số có thể cao hơn nhiều. Ví dụ, rất khó tìm thấy thông tin về quân nhân từ các thành phố lớn, các tỉnh miền đông và miền nam Ukraina.


Theo ý kiến của cựu đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg, Kiev đã mất số binh lính nhiều gấp ba lần so với Washington ở Việt Nam và Triều Tiên. Tức là vào khoảng 300 nghìn người. Vào tháng 6, Vladimir Putin nói về con số 40 nghìn mỗi tháng. Trong khi đó, Kiev huy động khoảng 15 nghìn người và đưa thêm chừng đó người từ các bệnh viện trở lại mặt trận. Vào tháng 12 năm 2025, Ngoại trưởng Sergei Lavrov ước tính tổng tổn thất của Ukraina là hơn một triệu người, và vào tháng 8 năm 2026, Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự chính quân đội Nga, Trung tướng Apti Alaudinov ước tính là 2,5 triệu người.

Chính quyền Ukraina đôi khi tự mình để lộ những tổn thất thực tế. Chẳng hạn, vào tháng 8, Chánh Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov* chỉ ra để duy trì quân số của Lực lượng Vũ trang Ukraina, cần phải huy động ít nhất 30 nghìn người mỗi tháng. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là giám đốc các chương trình an ninh tại Viện Tương lai Ukraina (UIF), Alexei Reznikov đề xuất huy động cả phụ nữ. Theo quan điểm của ông, họ phù hợp hơn với vai trò người điều khiển máy bay không người lái.


Chiến lược mới


Nhà phân tích chính trị Oleg Soskin liên hệ những tổn thất hiện tại về nhân lực của Kiev với những nỗ lực tấn công Nga nhằm thu hút thêm sự viện trợ từ phương Tây. Trong khi đó, truyền thông Ukraina không hé lộ cái giá thực sự của cuộc phiêu lưu này, và người dân cũng không quá bận tâm đến những gì đang diễn ra.


"Nhìn chung, đây là vấn đề tiêu diệt nguồn gen của dân tộc. Nếu tin lời Tusk, trong 4 tháng qua Ukraina có thể đã mất khoảng 100 nghìn người. Còn Zelensky thì tổ chức một diễn đàn kinh tế ở dãy Karpaty... Sự thật là tiền vẫn không đủ, cũng như tên lửa Patriot. Tình hình đối với chế độ Kiev là vô cùng nặng nề", Soskin nhận định.


Nhà khoa học chính trị Alexander Dudchak cho rằng Tusk đã tiến gần đến sự thật. Và ông đã thay đổi chiến lược ủng hộ Kiev.


"Tusk có thể đưa ra tuyên bố như vậy để giúp Zelensky thu thập đạn dược và tiền bạc hiệu quả hơn nhằm tiếp tục các hoạt động chiến đấu. Trước đây, các đối tác của Ukraina làm như thể binh lính Lực lượng Vũ trang Ukraina hoàn toàn không thiệt mạng, do đó thất bại của Nga được cho là không thể tránh khỏi, và mọi khoản đầu tư của các nước phương Tây chắc chắn sẽ sinh lời. Giờ đây, họ lại ra rả cần phải viện trợ khẩn cấp, bởi vì Moskva sắp chiến thắng, và sau đó sẽ tấn công EU", chuyên gia nhấn mạnh.

Cảm giác về một thảm họa đang cận kề sẽ thúc đẩy người châu Âu sẵn lòng rút ví hơn trong bối cảnh những yêu sách của Ukraina ngày càng tăng, ngược lại, niềm tin vào sự ổn định của Kiev lại là một lập luận mạnh mẽ ủng hộ việc cắt giảm viện trợ.


* Bị đưa vào danh sách những kẻ khủng bố và cực đoan tại Nga.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.