Chuyên mục
Tết Việt đầy ý nghĩa trong mắt người Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tết Việt đầy ý nghĩa trong mắt người Nga

Thứ ba 05/02/2019 07:24 GMT + 7
Nhiều người Nga đã coi phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như quê hương thứ 2, năm nào những du khách Nga cũng ở lại đúng dịp Tết Nguyên đán để tận hưởng không khí Tết Việt

Đến hẹn lại lên, ông Mikhail, sống tại TP Krasnoyarsk nước Nga, lại cùng vợ về Nha Trang nghỉ dưỡng. Với những người Nga như ông Mikhail, phố biển không chỉ có bờ biển đẹp, con người thân thiện mà Nha Trang còn có không khí lễ hội mừng năm mới tưng bừng ấn tượng.


Gia đình ông Mikhail đón Tết ở Nha Trang

Đây là lần thứ 5 ông đón Tết Việt tại Nha Trang. Ấn tượng đầu tiên là việc trang hoàng rực rỡ với hoa xuân khoe sắc khắp nơi và đèn hoa lộng lẫy. Ông chia sẻ Tết ở Việt Nam rất thú vị, vợ chồng ông thường đi dạo khắp mọi đường phố ở Nha Trang để ngắm hoa, cây cảnh. "Ở Việt Nam, Tết có không khí thật rộn ràng háo hức. Tối giao thừa vợ chồng ông ra Quảng trường 2 tháng 4 ngắm pháo hoa giống như không khí đón năm mới ở châu Âu. "Tuy vậy, người Việt chuẩn bị Tết kỹ càng hơn nước Nga nhiều. Điều này thật đậm chất phương Đông khiến chúng tôi năm nào cũng háo hức đi Nha Trang nghỉ dưỡng vào đúng dịp Tết"- ông Mikhail cho biết.


Các du khách Nga dạo phố đón Tết Việt


Người Nga rất thích Tết ở Việt Nam vì Tết được chuẩn bị chu đáo và nhiều ý nghĩa

Cũng yêu thích không khí Tết đầy màu sắc của thành phố Nha Trang, chị Evegenia (đến từ TP Ulan Ude, Nga) cho biết đây là năm thứ 3 chị đến Nha Trang đón Tết. Chị rất thích ăn các món đặc trưng ngày Tết Việt và Nha Trang như: bánh chưng, bánh tét, nem rán, chả giò… Ở Việt Nam mùa đông có rất nhiều rau sạch, trái cây chứ không như ở Nga toàn băng tuyết trắng xóa. Năm nay, chị Evegenia cho biết già đình chị cùng nhau tập gói bánh chưng, bánh tét.


Chị Evegenia đang hát một bài hát đón năm mới bằng tiếng Nga

"Ở chỗ tôi đa số người dân theo đạo Phật nên chúng tôi cũng biết phần nào cách đón năm mới của phương Đông và phương Tây. Điểm chung ngày đón năm mới hay đón Tết là ngày hội của gia đình. Đó là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau, là sự trân trọng của lớp trẻ đối với ông bà."- chị Evegenia nhận xét.


Ông bà Irina Kulpina rất thích ở Nha Trang vào dịp Tết

Còn với gia đình ông bà Irina Kulpina thì sống ở Nha Trang khá lâu nên đa số các vị khách Nga yêu Tết Việt đều có những người bạn Việt Nam. Những ngày này họ theo phong tục người Việt là gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp. Ông bà Irina thường mời các gia đình người Nga và người Việt cùng ăn tối với nhau. Bà Irina trổ tài nấu nướng những món ăn đặc trưng của người Nga, cũng như làm các món bánh nướng và cũng không quên thưởng các món ăn đặc trưng người Việt như: bánh chưng, mứt…


Những người Nga coi Nha Trang như quê hương thứ 2, họ có rất nhiều người bạn Việt Nam và trao nhau những lời chúc tốt đẹp trong dịp năm mới

Ông Thái Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Du lịch Sputnik Tour (chuyên đưa khách Nga đến Nha Trang), cho biết nhiều công ty lữ hành chuyên đón khách Nga đã rất hào hứng khi đón Tết Việt. Các công ty này cũng nhập gia tùy tục, chuẩn bị trang hoàng đón Tết, bánh mứt. Đặc biệt các người chủ cũng lì xì cho nhân viên điều mà văn hóa Nga không có.


Những người Nga sống ở Nha Trang đi mua sắm Tết

Với các du khách Nga, dịp Tết là thời gian họ nghỉ đông nên thường chọn Nha Trang làm nơi nghỉ dưỡng dài ngày. Các du khách rất thích thăm thú cảnh đẹp, nghỉ dưỡng, việc được khám phá văn hóa bản địa nhất là văn hóa Chăm. Khách Nga thường đến Tháp Bà coi múa Chăm, làm gốm, dệt thổ cẩm… Nhiều người còn kính cẩn thắp hương cho Thánh Mẫu hay vào tượng voi trong tháp với niềm tin sẽ được bình an, may mắn. Nhiều du khách cũng rất thích thú với việc cho chữ đầu xuân, theo các du khách đây là một trong những hoạt động văn hóa ý nghĩa và đậm chất văn hóa.


Du khách rất thích thư pháp vì cho rằng đây là hoạt động văn hóa đặc sắc, nhiều ý nghĩa

Người Nga đón Tết Việt

Năm 2018 đánh dấu năm ấn tượng của du lịch Khánh Hòa với 2,8 triệu lượt khách nước ngoài tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách Nga chiếm một số lượng lớn với 445.000 lượt. Khách Nga nhiều năm trở lại đây được xem là một phần không thể thiếu ở Nha Trang.

Bài, ảnh, clip: KỲ NAM
Nguồn: nld.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.