Chuyên mục
Tết cổ truyền của Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài

Tết cổ truyền của Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài

Chủ nhật 26/01/2020 12:13 GMT + 7

Các du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cho kỳ nghỉ của mình đúng vào dịp Tết Cổ truyền của Việt Nam. Họ cảm nhận được không khí đón năm mới rộn ràng nhưng cũng ấm cúng của người Việt.

 
Lần đầu tiên đến Việt Nam, Katherine (20 tuổi) đến từ Thụy Sĩ cùng 2 bạn mình cho biết, họ cảm thấy không khí đón năm mới của Việt Nam thật tuyệt vời.


Katherine (giữa) cùng 2 bạn có 2 tuần nghỉ lễ tại Việt Nam để trải nghiệm văn hóa Việt Nam ngày Tết.


Katherine cho biết cô và các bạn thường tìm hiểu và đi du lịch ở nhiều quốc gia. Thông qua các trang thông tin quảng bá du lịch, nhóm bạn Katherine quyết định chọn Việt Nam là điểm đến cho kỳ nghỉ 2 tuần. “Trong thời gian ở đây, chúng tôi sẽ đi thăm quan dọc đất nước các bạn. Chúng tôi đã đi từ TP. Hồ Chí Minh, ra đến Đà Nẵng. Những ngày tới, chúng tôi sẽ đến Huế và một số địa điểm khác như Hà Nội, Sa Pa”, Katherine  nói và chia sẻ “Trước khi đến đây chúng tôi cũng đã tìm hiểu và được biết đây thời điểm năm mới – mùa lễ hội lớn nhất của Việt Nam trong một năm. Năm mới ở Việt Nam thật tuyệt vời, đường phố rất đẹp với rất nhiều hoa, không khí ở đây rất vui vẻ, mọi người rất thân thiện”.

Gặp anh Mask (38 tuổi), người Italia vào sáng 30 Tết tại chợ Hàn khi không khí mua sắm ngày cuối năm đang nhộn nhịp, Mask cho biết anh được người bạn tại TP. Đà Nẵng mời sang đón Tết truyền thống tại Việt Nam. “Tôi đang đi tham quan chợ Hàn, và dự định mua sắm một vài thứ. Tôi đang tham khảo về áo dài của Việt Nam. Bạn tôi đang đến, và anh ấy sẽ cho tôi một vài tư vấn về trang phục này. Tôi ấn tượng mạnh mẽ về trang phục truyền thống của các bạn. Tôi thấy rất nhiều du khách như tôi đến từ nhiều quốc gia mang áo dài Việt Nam, và cũng rất đẹp. Nếu được, tôi sẽ đón năm mới cùng bạn mình với bộ áo dài Việt Nam của các bạn”, Mask chia sẻ và cho biết, những ngày này ở Việt Nam anh cảm nhận được không khí náo nhiệt và sôi động, nhưng cũng không kém phần ấm cúng, hạnh phúc. “Tôi cảm thấy thật thú vị với những bữa cơm gia đình. Mọi người trong gia đình bạn tôi ngồi lại với nhau, cùng dùng bữa và trò chuyện”, anh Mask nói.

Anh Jean Michel Gazeau (46 tuổi), du khách Pháp chọn đến với TP. Đà Nẵng lần thứ 2 đúng vào dịp Tết Cổ truyền. “Tôi đã được trải nghiệm Tết Cổ truyền ở Việt Nam, đó là một trải nghiệm rất thú vị và vì vậy, tôi trở lại đây để một lần nữa cảm nhận được không khí chuẩn bị đón chào năm mới của người Việt Nam cũng như những truyền thống, tập tục đón Tết đậm tính phương Đông", anh Jean Michel Gazeau cho hay.

 

Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên đến thành phố trong năm mới Canh Tý 2020 vào sáng 25/1, tức Mùng 1 Tết.


Thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 23- 29/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến Mồng 5 Tết), lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt 179.870 lượt, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2019. 

Để sẵn sàng chào đón và tạo ấn tượng với những vị khách “xông đất” cho du lịch Đà Nẵng trong năm mới, TP. Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho người dân, du khách đến với TP. Đà Nẵng trong những ngày đầu Xuân.

 

Chợ Hàn, chợ Cồn và nhiều trung tâm thương mại Đà Nẵng sẽ mở cửa từ ngày mùng 2 Tết đến phục vụ khách du lịch tham quan, du lịch tại thành phố.


Đối với hoạt động thương mại, các chợ trung tâm thương mại du lịch lớn của thành phố như chợ Hàn và chợ Cồn mở cửa đón khách tham quan mua sắm đến chiều tối ngày 30 tháng Chạp và sẽ mở cửa vào sáng mùng 2 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của các du khách trong nước và quốc tế. Nhiều trung tâm thương mại tại TP. Đà Nẵng cũng sẽ mở cửa từ ngày mùng 2 Tết. Các điểm vui chơi, giải trí “điểm nhấn” dự kiến thu hút khách như đường hoa Xuân Đà Nẵng, Lễ hội hoa tulip “Xứ sở muôn hoa” tại Sun World Bà Nà Hills, hay khu vui chơi giải trí Sun World Asia, chợ đêm Helio… hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách đến với TP. Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán.


Vũ Lê

Nguồn: congthuong.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.