Chuyên mục
Tâm sự hai vợ chồng giáo viên người Mỹ ở Việt Nam: Người Việt Nam vẫn rất thân thiện với khách quốc tế, miễn là bạn có ý thức đeo khẩu trang và không bất cẩn

Tâm sự hai vợ chồng giáo viên người Mỹ ở Việt Nam: Người Việt Nam vẫn rất thân thiện với khách quốc tế, miễn là bạn có ý thức đeo khẩu trang và không bất cẩn

Thứ ba 12/05/2020 05:28 GMT + 7

Ralph Clesca nói: "Nếu bạn đi ngoài đường không đeo khẩu trang, người dân địa phương sẽ không ngần ngại cho bạn biết điều đó thật vô trách nhiệm".

 

 

Khi một phần nước Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại để kinh doanh, thiệt hại là rất rõ ràng và thậm chí nó còn tồi tệ hơn nhiều người từng nghĩ: Hơn 1,1 triệu người Mỹ bị nhiễm bệnh và hơn 80.000 người thiệt mạng. Có thể cuối cùng các nhà nghiên cứu cũng sẽ xác định được chính xác lý do tại sao Hoa Kỳ trở thành quốc gia bị virus tấn công mạnh nhất . Tuy nhiên, bây giờ, điều nên làm là nhìn vào các quốc gia đã đẩy lùi được virus sớm - đáng chú ý nhất là Việt Nam.

Tính đến tuần này, Việt Nam có chưa tới 300 ca dương tính và không có trường hợp tử vong nào. Đến nay, các trường đã mở cửa trở lại. Cuộc sống đã trở lại bình thường ở một số thành phố.

Làm thế nào Việt Nam đạt được điều đó? Một cặp vợ chồng ở Miami đã cho Miami New Times câu trả lời.

Thời gian này năm ngoái, Ralph và Christina Clesca, một cặp vợ chồng từ Kendall, chuyển đến Đà Nẵng để dạy tiếng Anh. Cho đến gần đây, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Sau đó thì Covid-19 xuất hiện. Hai vợ chồng rất may mắn, cả hai đều dạy tiếng Anh online cho sinh viên, vì vậy đại dịch không ảnh hưởng đến công việc của họ.

 

 

Theo cặp đôi này, tình hình ở Việt Nam không bao giờ vượt quá tầm kiểm soát, phần lớn nhờ vào hành động nhanh chóng và logic. 

"Việt Nam đã rất nghiêm túc từ ngày đầu tiên", Ralph nói với Miami New Times. "Họ hiểu rằng họ có thể sẽ gặp khó khăn nếu phải xử lý số lượng bệnh nhân quá lớn, vì vậy họ là một trong những quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới và ngăn chặn việc đi lại từ các khu vực bị nhiễm bệnh. Ở đây, trước tiên họ tạm dừng tất cả các chuyến bay từ các khu vực bị nhiễm bệnh. Sau đó, họ đóng cửa tất cả các biên giới. Tiếp theo tuyên bố sẽ cách ly tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam trong 14 ngày".

Đeo khẩu trang là một khái niệm gần như hoàn toàn xa lạ với người Mỹ. Nhưng ở Việt Nam, từ lâu chúng đã trở thành một thực tế của cuộc sống, đặc biệt đối với nhiều người Việt mà xe máy là phương thức vận chuyển chính. Vì vậy, đeo khẩu trang hàng loạt không phải là vấn đề lớn.

 

Ngược lại, Ralph Clesca nói: "Nếu bạn đi ngoài đường không đeo khẩu trang, người dân địa phương sẽ không ngần ngại cho bạn biết điều đó thật vô trách nhiệm".

 


Christina Clesca có nhiệt độ của cô lấy tại một cửa hàng ở Việt Nam. Ảnh của Ralph Clesca

 

Ralph nói rằng việc kiểm tra nhiệt độ trở nên phổ biến khi anh ta đến cửa hàng tạp hóa hoặc bất cứ nơi nào khác mà mọi người có xu hướng tụ tập. Hơn nữa, anh nói, anh không gặp phải vấn đề gì khi mua nhu yếu phẩm, bao gồm giấy vệ sinh, khẩu trang và thậm chí là 40 quả dừa mà vợ anh dùng mỗi tuần.

Nếu một người Mỹ muốn nhập cảnh vào Việt Nam ngày hôm nay, họ sẽ phải đối mặt với việc kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày. Du khách được hộ tống trực tiếp từ sân bay đến các khu cách ly được chỉ định trong thành phố nơi nhân viên bảo vệ đảm bảo sự an toàn (và sự hợp tác) của cộng đồng cách ly.

"Hầu hết các trường hợp ở đây là khách du lịch đến từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Người dân cũng khá thận trọng với những người nước ngoài gần đây đã vào Việt Nam trong đại dịch, đó là điều dễ hiểu", Ralph cho phép. "Tuy nhiên, người Việt Nam vẫn rất thân thiện với khách quốc tế, miễn là bạn có ý thức đeo khẩu trang và không bất cẩn".

Mặc dù phải xa nhà trong đại dịch, Clescas nói rằng họ không hối tiếc vì ở Việt Nam.

"Chúng tôi hoàn toàn thích ở Việt Nam," Ralph nói. "Miami thật tuyệt vời đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi đang ở một giai đoạn khác trong cuộc sống, thời điểm chúng tôi muốn khám phá thế giới, vì vậy ngay cả khi chúng tôi rời khỏi Việt Nam, chúng tôi vẫn có thể sẽ đến một chân trời mới".


Hoàng An (Miami New Times)

Nguồn: ictvietnam.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.