Chuyên mục
Sự nghiệp của 3 người con nhà tỷ phú Warren Buffett

Sự nghiệp của 3 người con nhà tỷ phú Warren Buffett

Thứ tư 23/09/2020 16:56 GMT + 7

Là con của nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới, Susan Alice Buffett, Howard Graham Buffett và Peter Andrew Buffett đều chọn cho mình con đường riêng để phát triển. Điểm chung của 3 người con nhà Buffett là họ đều đang điều hành các quỹ từ thiện.

 



 

Susan Alice Buffett


Warren Buffett và con gái Susan Alice Buffett. Ảnh: Alchetron


Susan Alice Buffett (tên thường gọi là Susie) sinh năm 1953 và là con gái lớn của tỷ phú Warren Buffett. Bà là nhà sáng lập và chủ tịch của quỹ từ thiện Sherwood Foundation (trước đây có tên là Susan A. Buffett Foundation).

Trong một bài phỏng vấn với Business Insider, Susie từng chia sẻ rằng bà không hề biết cha mình là người giàu cho đến khi ngoài 20 tuổi và bà cũng không nghe được điều này từ cha mẹ mình.

“Khi chúng tôi còn nhỏ, ông ấy chẳng có nhiều tiền và cũng chẳng nổi tiếng đâu. Cuộc sống cũng không có gì đặc biệt. Ông ấy đến văn phòng mỗi ngày, rồi về nhà và ăn tối. Sau đó, ông lên gác và đọc sách báo suốt cả tối. Chúng tôi sống như tất cả mọi người vậy, chẳng có gì quá đặc biệt. Giờ cha tôi vẫn sống trong căn nhà đó mà”, bà kể.

Cho đến năm 22-23 tuổi, Susie tình cờ đọc được một bài báo viết về cha trên Wall Street Journal và bà nhận ra có rất nhiều chuyện mình chưa được biết.

Howard Graham Buffett


Howard Graham Buffett. Ảnh: Bloomberg


Người con thứ 2 của “nhà hiền triết xứ Omaha” sinh năm 1954, được đặt tên theo tên của ông nội Howard Buffett và Benjamin Graham – người thầy của Warren Buffett.

Howard Graham Buffett từng làm cảnh sát trưởng hạt Macon, Illinois (2017 – 2018). Ông là thành viên hội đồng quản trị Berkshire Hathaway từ năm 1993 đến nay; Chủ tịch và CEO quỹ Howard G. Buffett Foundation từ năm 2003.

Trong thư gửi cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm 2014, Warren Buffett từng chia sẻ rằng ông muốn Howard trở thành chủ tịch không điều hành của tập đoàn này. Lý do duy nhất cho ước muốn đó là để Berkshire có thể thay đổi dễ dàng hơn nếu như chọn nhầm CEO và có yêu cầu bắt buộc chủ tịch phải thuyên chuyển.

“Trong thời gian tôi làm việc tại hội đồng quản trị của 19 công ty, tôi thấy rằng rất khó để thay vị trí của một CEO không đủ khả năng nếu người đó cũng đồng thời là chủ tịch. Nếu như được bầu chọn, Howard sẽ không nhận lương hay làm những công việc ngoài yêu cầu của hội đồng quản trị. Howard chỉ đơn giản là một cái van an toàn trong trường hợp các thành viên hội đồng quản trị có những lo ngại về vị trí CEO”, Warren Buffett viết.

Peter Andrew Buffett

 


Warren Buffett và con trai, Peter Buffett. Ảnh: Getty Images


Con trai út của Warren Buffett sinh năm 1953 và là một nhà soạn nhạc, tác giả và nhà từ thiện nổi tiếng. Ông từng đoạt giải Emmy và hiện điều hành quỹ từ thiện NoVo Foundation.

Năm 1977, khi tròn 19 tuổi, Peter nhận được một khoản tài sản thừa kế. Đó là 90.000 USD thu được từ việc bán trang trại của ông nội và được Warren Buffett chuyển thành cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Ông quyết định bán hết số cổ phiếu này và bỏ học Stanford để theo đuổi con đường âm nhạc.

Peter lập ra một ngân sách và chuyển đến San Francisco, sống rất đạm bạc trong một căn hộ nhỏ. Ông không ngừng nỗ lực để nâng cao khả năng của mình, cả với tư cách là một nghệ sĩ piano và nhà sản xuất âm nhạc. Và cuối cùng ông đã đạt được thành công trong lĩnh vực mà mình mong muốn.

Nhìn lại những gì đã trải qua, Peter nói rằng có một con đường khác mà có thể ông đã đi theo. Đó là tốt nghiệp đại học, tìm một công việc ổn định, lương cao – có thể là tại chính công ty của cha mình – cùng với đó tiếp tục nắm giữ khoản cổ phiếu được thừa kế năm xưa.

“Tôi không hề hối tiếc về lựa chọn đó. Tôi đã dùng nó để mua một thứ còn quý hơn tiền, đó là thời gian”, Peter viết trong cuốn hồi ký phát hành năm 2010 của ông.

 

Linh Lam

Nguồn: ndh.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.