Chuyên mục
Sau bê bối gạ tình, sư Toàn xin xả giới, hoàn tục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sau bê bối gạ tình, sư Toàn xin xả giới, hoàn tục

Chủ nhật 06/10/2019 04:14 GMT + 7
Sau bê bối gạ tình phóng viên, chiều 5/10, sư thầy Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng ở Tam Đảo đã gửi đơn xin xả giới, hoàn tục.

Tối 5/10, Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết chiều cùng ngày, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã họp với sư Thích Thanh Toàn. Tại đây, ông Toàn thừa nhận sai phạm nghiêm trọng của mình "làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo tỉnh và hình ảnh tu sĩ".

Sư Toàn xin phát nguyện sám hối Đại tăng và được các chư tăng chấp nhận. Ông cũng gửi đơn xin tự nguyện xả giới và hoàn tục, bàn giao chức trụ trì chùa Nga Hoàng để Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. 

Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, căn cứ vào tờ trình xin của ông Toàn, tới đây, Ban Trị sự tỉnh sẽ tiếp tục họp với Ban Trị sự PGVN huyện Tam Đảo, sư Toàn và chính quyền địa phương để giải quyết các Phật sự liên quan chùa Nga Hoàng.

Sư thầy Thích Thanh Toàn. Ảnh: Phatgiao.org.vn

Trước đó, chiều ngày 28/9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành cuộc họp để làm rõ những nội dung mà báo Phụ nữ TPHCM đối với nhà sư Thích Thanh Toàn. Cuộc họp này đã đi đến kết luận đình chỉ chức trụ trì chùa Nga Hoàng với nhà sư Thích Thanh Toàn trong vòng 3 tháng để củng cố hồ sơ và làm rõ những nội dung liên quan về nhà sư này.

Liên quan đến sự việc này, Thượng tọa Thích Thanh Phương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo cho biết, sư thầy Thích Thanh Toàn nhiều lần vi phạm nội quy của Ban Tăng sự, quy định về trật tự xây dựng, bảo vệ rừng; từng bị Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo cảnh cáo. Gần đây sư Toàn ít sinh hoạt tại Ban trị sự địa phương.

Chính quyền địa phương cho biết, sư Thích Thanh Toàn đã vi phạm các quy định về quản lý xây dựng trên địa bàn, nhiều lần bị nhà chức trách nhắc nhở, phạt hành chính.

Đơn xin xả giới, hoàn tục của sư Toàn.

Trước đó, Báo Phụ nữ TPHCM phản ánh, một nữ phóng viên của báo này trong quá trình tác nghiệp viết bài điều tra tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đã bị nhà sư Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) có hành vi "gạ tình".

Lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo và Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc sau đó xác nhận, nhà sư Thích Thanh Toàn là trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu). Còn đối với chùa "Địa Ngục" như trong bài báo của báo Phụ nữ TPHCM thì sư Toàn chưa được bổ nhiệm trụ trì mà chỉ thường xuyên đi lại ở ngôi chùa này.

Duy Uyên
Nguồn: congly.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.