Chuyên mục
'Rừng san hô' lộ thiên độc đáo bên bờ biển miền Trung

'Rừng san hô' lộ thiên độc đáo bên bờ biển miền Trung

Thứ tư 22/07/2020 16:40 GMT + 7

Thủy triều rút ra xa làm phát lộ "rừng san hô" muôn sắc màu, tạo nên bức tranh độc đáo bên thắng cảnh Gành Yến (Quảng Ngãi) mê hoặc du khách.

 


Cách TP Quảng Ngãi về hướng bắc khoảng 35 km, thắng cảnh Gành Yến bên làng chài thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ.

 


Trầm tích núi lửa xếp chồng lên nhau uốn lượn quanh bờ tạo nên nhiều hình thù kỳ thú. Sau thời gian dài nghiên cứu, các chuyên gia nhận định hoạt động núi lửa ở Gành Yến xảy ra khoảng 5-6 triệu năm trước, muộn hơn so với huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

 


Khi thủy triều rút ra xa, bãi san hô ở đây lộ thiên hệt như cánh đồng hoa hội tụ khoe sắc. "Bãi san hô dưới đáy biển xuất hiện như ở trên bờ vào chiều những ngày đầu tháng hoặc ngày rằm từ tháng 4 đến tháng 7 Âm lịch", ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch UBND xã Bình Hải (huyện Bình Sơn), cho biết.

 


Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú thu hút các nghệ sĩ nhiếp ảnh từ khắp mọi miền đất nước đến nơi đây ghi lại "rừng san hô" tuyệt đẹp giữa mùa biển cạn. "Đi chụp ảnh ở nhiều vùng biển, đảo Việt Nam, tôi chưa bao giờ thấy san hô đa dạng, nhiều màu sắc hấp dẫn như ở thắng cảnh Gành Yến, tỉnh Quảng Ngãi. Mong sao chính quyền lẫn du khách cùng chung tay giữ gìn bãi san hô vô cùng quý giá này", ông Trần Công, Nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Hội An (Quảng Nam), chia sẻ.

 


Để bảo vệ các rạn san hô, huyện Bình Sơn đã phân công cán bộ hướng dẫn, khuyến cáo du khách khi đến tham quan Gành Yên không nên giẫm lên các rạn san hô. Địa phương này cũng đang kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư làm dự án triển du lịch ở đây; đồng thời hướng người dân phát triển du lịch cộng đồng theo hình thức homestay.

 


San hô bung nở hệt như những hoa bắp cải.

 


Cụm san hô có đường kính rộng hơn 1 m ở thắng cảnh Gành Yến.

 


San hô có chuỗi liên kết độc đáo nằm trên lớp đá trầm tích núi lửa. Hiện các nhà khoa học đã gửi mẫu đá nơi đây đến Hà Lan phân tích, để lập hồ sơ thắng cảnh này cùng với di sản địa chất Lý Sơn, Bình Châu trình Ủy ban Di sản Quốc gia công nhận và trình lên Hội đồng Di sản thế giới để UNESCO công nhận quần thể Di sản Thiên nhiên nơi đây là công viên địa chất toàn cầu.

 


Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện khoa học địa chất và khoáng sản, nhận định thắng cảnh Gành Yến còn "rừng san hô" phát triển với mật độ dày như vậy chứng tỏ môi trường nước, hệ sinh thái biển ở khu vực này khá tốt.

 


"Quảng Ngãi nên hạn chế việc du khách đến tham quan du lịch nhằm tránh dẫm đạp lên san hô. Địa phương có thể cắt cử người trông coi hoặc cho khách du lịch ngồi trên thuyền để ngắm san hô từ xa, hạn chế không cho đến gần", ông Văn đề nghị.

 

Minh Hoàng - Anh Cường

Nguồn: zingnews.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.