Chuyên mục
Quân đội Nga trong tuần qua đánh trúng tám tàu phục vụ lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraina

Quân đội Nga trong tuần qua đánh trúng tám tàu phục vụ lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraina

Thứ sáu 28/08/2026 17:29 GMT + 7
Quân đội Nga đã tấn công trong tuần tám tàu có liên quan đến quân đội Ukraina, Bộ Quốc phòng thông báo.

© Sputnik / Sergey Bobylev

 

"Một tàu tuần tra của hải quân Ukraina đã bị đánh trúng, cũng như tám tàu biển hoạt động vì lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraina, trong đó có sáu tàu chở hàng khô và hai tàu chở dầu", - cơ quan chức năng tuyên bố.

Quân đội cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng các cảng, chuyên tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa quân sự và nhiên liệu dầu nhờn.


Đại sứ đặc mệnh của Bộ Ngoại giao Rodion Miroshnik lưu ý, đối phương sử dụng tuyến đường biển như một kênh vận chuyển vũ khí 24/7. Trong ba năm, khoảng tám nghìn tàu chở hàng quân sự đã đi qua các cảng Odessa, vì lý do này Nga tấn công nhằm vào các mục tiêu này.


Ngoài ra, trong tuần, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công ồ ạt và 12 cuộc tấn công tập thể bằng vũ khí chính xác cao và máy bay không người lái, đánh trúng:


- các doanh nghiệp công nghiệp luyện kim và nhà máy lọc dầu;


- các trung tâm hậu cần;


- các cơ sở hạ tầng nhiên liệu-năng lượng và giao thông vận tải;


- các sân bay quân sự;


- các xưởng sản xuất UAV và linh kiện phụ tùng cho chúng;


- các kho đạn dược, nhiên liệu và vật tư;


- các điểm tạm đóng quân của Lực lượng Vũ trang Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài.


Bộ Quốc phòng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các chiến binh tấn công vào cơ sở hạ tầng nhằm giảm tiềm năng quân sự-kinh tế của đối phương. Để làm điều này, họ sử dụng vũ khí và máy bay không người lái có khả năng tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào cả ở Kiev cũng như trên toàn bộ lãnh thổ Ukraina.


Những điểm chính từ cuộc họp báo mới của Bộ Quốc phòng LB Nga:


- Cụm quân "Phía Tây" trong tuần đã cải thiện vị trí dọc theo tiền tuyến và gây tổn thất cho các đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraina, đối phương mất hơn 1.510 quân nhân;


- Các đơn vị Nga thuộc cụm quân "Trung tâm", sau khi giải phóng Annovka và Kucherov Yar trong tuần, đã tiêu diệt hơn 2.540 quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraina, 12 xe bọc thép chiến đấu, tám trạm tác chiến điện tử và pháo binh phản công;


- Lực lượng Vũ trang Ukraina trong tuần đã mất hơn 1.550 tay súng trong khu vực hoạt động của lực lượng cụm quân "Phía Bắc";


- Các đơn vị của cụm quân Nga "Dnepr" trong tuần đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây tổn thất cho nhân lực và trang bị của chế độ Kiev, kết quả là Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất hơn 260 quân nhân, 118 xe ô tô và ba tàu không người lái;


- Quân đội Nga trong tuần đã tiến hành một cuộc tấn công ồ ạt và 12 cuộc tấn công tập thể nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Ukraina và các mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Ukraina;


- Lực lượng Vũ trang Nga trong tuần đã vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng của các cảng Ukraina, vốn đảm bảo tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa quân sự, cũng như nhiên liệu dầu nhờn dành cho Lực lượng Vũ trang Ukraina;


- Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất hơn 1.490 quân nhân, 10 xe bọc thép chiến đấu trong tuần trong khu vực trách nhiệm của cụm "Phía Nam";


- Các đơn vị của cụm quân Nga "Vostok" trong tuần đã giải phóng ba khu dân cư tại tỉnh Zaporozhye, gây tổn thất cho nhân lực và trang bị của chế độ Kiev, kết quả là Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất hơn 2.260 quân nhân, 19 xe bọc thép chiến đấu và 37 xe ô tô;


- Lực lượng phòng không Nga trong tuần đã bắn hạ 5.989 máy bay không người lái, 14 tên lửa hành trình "Flamingo", 80 bom dẫn đường và 15 đạn HIMARS của Lực lượng Vũ trang Ukraina.


Chiến dịch quân sự ở Donbass


Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác". Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.