Chuyên mục
Phương Tây không giúp Ukraine trả nợ Nga vì sợ mất tiền
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phương Tây không giúp Ukraine trả nợ Nga vì sợ mất tiền

Thứ hai 19/01/2015 14:16 GMT + 7
Ukraine nợ Nga 3 tỷ USD trái phiếu và phải trả chúng trong năm nay. Báo chí phương Tây nói rằng con số đó có thể khiến Ukraine phá sản. 3 tỷ USD tuy quá lớn với Ukraine nhưng lại quá nhỏ với phương Tây. Vậy tại sao các nước phương Tây không “hào phóng” giúp Ukraine trả nợ Nga?


Ukraine vẫn phải gãi đầu khi Nga đòi nợ

NATO có 28 thành viên nên nếu mỗi nước chỉ cần bỏ ra 100 triệu USD là có thể giúp Ukraine trả nợ Nga. Tuy nhiên, chuyện này không đơn giản như vậy. Chính phủ nào muốn chi 100 triệu USD giúp Ukraine thì phải thông qua quốc hội mà đâu phải người dân nào của châu Âu cũng chấp nhận bỏ tiền thuế của họ đi trả nợ thay cho Ukraine. Điều này sẽ tạo ra tiền lệ xấu.

Sau này mỗi khi nước nào trong khối có chuyện khó khăn lại vin cớ Ukraine để xin cả khối chia tiền giúp đỡ thì quỹ nào chịu nổi. NATO hay EU không phải nước nào cũng giàu mạnh như Đức hay Anh mà cũng còn khối nước sống đạm bạc như Hy Lạp hay Albania.

Thật ra không cần phương Tây cho vay tiền mà chỉ cần họ xóa các khoản nợ cũ thì tự động các khoản vay của Kiev sẽ giảm xuống dưới 60% tổng GDP (con số nợ hiện tại là 72% tổng GDP) thì Nga không thể đòi tiền sớm. Tuy nhiên, việc đó các nước phương Tây cũng không làm.

Trước đó, New York Times có bài phân tích rằng trong khủng hoảng tại Ukraine, NATO liên tục có những cảnh báo đao to búa lớn. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng ở mức cảnh báo mà không có động thái nào mang tính hành động sau đó. Theo New York Times, NATO chỉ có thể mạnh miệng nói chứ không thể làm bất kỳ điều gì vì vấn đề tiền.

Tờ New York Times cho rằng liên minh Bắc Đại Tây Dương ngày nay dường như chỉ còn ánh hào quang cũ. Ngay cả sau khi khủng hoảng Ukraine diễn ra cũng không có nhiều thay đổi. Hầu hết các biện pháp quân sự được NATO thực hiện cho đến nay để đối phó với "sự can thiệp" của Nga đều ở mức khiêm tốn nhất và ít tốn kém nhất.

Lý do? Các nước thành viên NATO không hào phóng với hoạt động quân sự như trước. Sự suy giảm trong ngân sách quốc phòng các nước thành viên châu Âu trong hai thập kỷ qua là tín hiệu “đáng lo” với những người mong muốn NATO giương ô an ninh khắp châu Âu và thế giới. Đến ngân sách quốc phòng của mình mà họ còn không muốn tăng thì mấy ai đủ hào phóng để cho Ukraine tiền.

Anh Tú (tổng hợp)
Nguồn: baomoi.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.