Chuyên mục
Ông Trump tính rút quân khỏi Đức, điều chuyển sang Đông Âu

Ông Trump tính rút quân khỏi Đức, điều chuyển sang Đông Âu

Chủ nhật 09/03/2025 10:07 GMT + 7

Ngày 8/3, báo The Telegraph cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét rút khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức và tái triển khai đến Đông Âu, một động thái được đánh giá sẽ gây căng thẳng quan hệ Mỹ và châu Âu.

Chuyển 35.000 binh sĩ từ Đức sang Hungary

Theo báo Telegraph, các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng hé lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc điều chuyển 35.000 binh sĩ từ Đức đến Hungary.

Những nguồn tin trên cho rằng ông Trump, từ lâu đã cảnh báo các nước châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, nay lại càng thất vọng vì cho rằng châu Âu dường như chưa muốn xung đột Nga - Ukraine dừng lại.

 

Mỹ hiện triển khai khoảng 160.000 binh lính tại nước ngoài. (Ảnh: NPR)

 

Trước thông tin trên, người phát ngôn An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes xác nhận chưa có thông báo chính thức về kế hoạch trên, nhưng khẳng định quân đội Mỹ luôn xem xét tái triển khai lực lượng để ứng phó với những mối đe dọa toàn cầu đối với lợi ích của Mỹ.

Thông tin về ý định của Mỹ điều chuyển hàng chục nghìn quân lính từ Đức sang Hungary diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang đánh giá lại hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo hướng tập trung hỗ trợ những nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng, trong đó có việc điều chuyển quân đội Mỹ tại khu vực châu Âu.

Trong khi đó, Hungary là quốc gia vốn có quan hệ chặt chẽ với Nga và cũng là quốc gia duy nhất phủ quyết cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ) tuần qua.

Lo ngại Mỹ rút quân khỏi châu Âu

Báo The Telegraph cho biết những lo ngại về khả năng Mỹ rút quân khỏi châu Âu đã tăng cao trong thời gian gần đây.

Trước thềm Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào tháng 2, Chủ tịch Hội nghị Christoph Heusgen cảnh báo Mỹ có thể công bố kế hoạch rút quân quy mô lớn khỏi châu Âu.

Vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã ẩn ý rằng Mỹ có thể xem xét lại sự hiện diện quân sự tại Đức trong bối cảnh Mỹ cho rằng có những vấn đề về tự do ngôn luận.

Cụ thể, phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Washington D.C (Mỹ) vào tháng trước, ông Vance cho hay hệ thống phòng thủ của Đức đang được người nộp thuế Mỹ chi trả, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu công chúng Mỹ có tiếp tục ủng hộ điều này nếu quyền tự do biểu đạt bị kiểm soát quá mức tại Đức.

 

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không bảo vệ những đồng minh NATO không đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng do Mỹ đề ra. (Ảnh: CNN)

 

Ngày 6/3, tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh Mỹ có thể sẽ không bảo vệ những đồng minh NATO không đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng do ông Trump quy định.

Thực tế, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ra lệnh rút gần 12.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, nơi đặt nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ như Căn cứ Không quân Ramstein, trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ. Song, sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden thời điểm đó đã đình chỉ quyết định này do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Quốc hội Mỹ.

Lo ngại trước viễn cảnh không còn sự hậu thuẫn từ Mỹ trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Donald Trump, ngày 6/3 vừa qua, các nước châu Âu đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tìm cách tăng cường tự chủ an ninh.

Tại đây, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang dẫn đầu thành lập một liên minh nhằm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau xung đột.

Theo các quan chức Anh, 20 quốc gia đã tham gia vào kế hoạch này, chủ yếu là các đối tác châu Âu và khối thịnh vượng chung. Các cuộc đàm phán tiếp theo đã được tiến hành để định hình chiến lược cụ thể.

Các lãnh đạo châu Âu cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ Ukraine bất chấp sự phản đối của Hungary. Trong tuyên bố chung, họ khẳng định rằng để đạt được hòa bình thông qua sức mạnh, đòi hỏi Ukraine phải có vị thế vững chắc nhất có thể, với năng lực phòng thủ mạnh mẽ.

Cũng theo tuyên bố, Liên minh châu Âu sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác cùng chí hướng để tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt chính trị, tài chính, kinh tế, nhân đạo, quân sự và ngoại giao.


Lưu Gia Huy

Nguồn: baogiaothong.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.