Chuyên mục
Ông Tô Lâm lý giải vì sao Nga vẫn đạt nhiều thành tựu to lớn dù liên tục bị thử thách

Ông Tô Lâm lý giải vì sao Nga vẫn đạt nhiều thành tựu to lớn dù liên tục bị thử thách

Thứ ba 08/09/2026 10:32 GMT + 7
Chiều tối 7/9 (giờ địa phương), không lâu sau khi đặt chân tới Moskva sau hành trình hơn 9 giờ từ Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hai cuộc gặp liên tiếp với Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Gennady Zyuganov, và sau đó là đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt.

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải

 

Đây cũng là hai hoạt động đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến thăm Nga lần này.


Những người đồng chí thuỷ chung


Điểm chung nổi bật trong hai cuộc gặp không chỉ nằm ở những lời tri ân dành cho tình cảm và sự gắn bó đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.


Những trao đổi còn hướng đến một câu hỏi quan trọng hơn cho tương lai - làm thế nào tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, biến di sản của hơn 75 năm quan hệ thành động lực cho những lĩnh vực hợp tác mới, để quan hệ Việt Nam - Nga không chỉ được nhắc đến qua những ký ức tốt đẹp của quá khứ.


Trong cuộc gặp Chủ tịch CPRF Gennady Zyuganov và các lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gọi ông Zyuganov cùng các lãnh đạo CPRF là "những người đồng chí thủy chung của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam".

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù phải đối mặt với nhiều thử thách trong thời gian qua, nước Nga vẫn đạt được những thành tựu to lớn. Những kết quả đó có được nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tinh thần đoàn kết của nhân dân và các lực lượng chính trị Nga, cùng với sự tham mưu về chính sách và những đóng góp tích cực của CPRF - một chính đảng lớn, có lịch sử lâu đời và uy tín trên chính trường Nga.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn CPRF cũng như các chính đảng khác của Nga tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó góp phần đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả.


Ông đề nghị hai bên triển khai hiệu quả thỏa thuận về mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu chiến lược.


Một nội dung khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là tăng cường hỗ trợ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng. Trong đó, Đoàn Thanh niên cần được đặc biệt chú trọng, nhằm tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai nước kế tục, phát huy truyền thống quan hệ giữa hai nước, hai Đảng, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số.


Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Nga hỗ trợ khai thác tư liệu phục vụ Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đáp lại, Chủ tịch CPRF Gennady Zyuganov, người đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được, đồng thời đánh giá cao định hướng đổi mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.


Ông Gennady Zyuganov bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhất trí thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa hai Đảng và hỗ trợ phát triển quan hệ giữa các tổ chức Đoàn thanh niên hai nước.


Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Nhân dân Liên Xô và Nga


Nếu cuộc gặp đầu tiên cho thấy chiều sâu trong quan hệ chính trị Việt Nam - Nga, cuộc gặp ngay sau đó giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt lại làm nổi bật chiều sâu về con người và nền tảng xã hội của quan hệ song phương.


Dù tuổi đã cao, với tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và Nhân dân Việt Nam, các đại biểu Nga do Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Petrovich Buyanov dẫn đầu vẫn không quản đường xa tới dự cuộc gặp thân mật.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và

Hội Hữu nghị Nga - Việt. © Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang Hải


Sự hiện diện của những người bạn Nga khiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng và xúc động. Ông khẳng định Việt Nam luôn dành sự kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên sự giúp đỡ của Nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Nga ngày nay, đặc biệt là những đóng góp của các cựu chiến binh.


Trong không khí ấm áp và thân tình, đại diện Hội Cựu chiến binh Nga chia sẻ những kỷ niệm đẹp cùng nhiều hoạt động ý nghĩa của các hội viên, qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tư tưởng, tình cảm và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Trên ngực những cựu chiến binh lấp lánh các tấm huân chương, kỷ niệm chương mang dòng chữ Việt Nam. Họ cũng trao tặng những món quà kỷ niệm, thể hiện tình cảm sâu đậm và sự gắn bó lâu dài với Việt Nam.


Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buyanov cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn ngay sau khi đoàn Việt Nam tới Moskva. Theo ông, các thành viên trong đoàn đều từng làm việc tại Việt Nam và có tình cảm đặc biệt đối với đất nước, con người Việt Nam.


Chia sẻ về hoạt động của Hội Hữu nghị Nga - Việt, ông Vladimir Buyanov đồng thời bày tỏ một trăn trở về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khi các thành viên hiện nay đều đã cao tuổi, Hội đang tập trung nhiều hơn vào các hoạt động dành cho thanh niên, học sinh và sinh viên.


Theo ông Vladimir Buyanov, chỉ với sự tham gia của thế hệ trẻ, truyền thống đoàn kết và mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai nước mới có thể tiếp tục được gìn giữ và không ngừng phát triển. Trong quá trình này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Việt tại Moskva luôn hỗ trợ nhiều hoạt động có ý nghĩa.


Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ bày tỏ sự tri ân mà còn nhắc đến những hoạt động cụ thể mà hai Hội đã triển khai, từ cuộc gặp các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô, giao lưu giữa cựu chiến binh hai nước đến các cuộc thi tranh, ảnh về đất nước và con người Việt Nam, Nga dành cho thiếu nhi.


Ông khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hội phát huy vai trò cầu nối trong ngoại giao Nhân dân.


Từ chính điều mà ông Vladimir Buyanov trăn trở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu những hình thức kết nối thiết thực và phù hợp hơn với giới trẻ. Đây sẽ là lực lượng trực tiếp kế thừa, viết tiếp những chương mới trong quan hệ hai nước, đồng thời mang đến những cách tiếp cận và tạo dựng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.