Chuyên mục
Ông Putin từng cứu mạng cha của ứng viên tổng thống Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Putin từng cứu mạng cha của ứng viên tổng thống Nga

Thứ năm 26/10/2017 09:11 GMT + 7
Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống Nga, nhà báo nữ Ksenia Sobchak khẳng định ông Putin từng cứu mạng cha bà.

Ông Putin phía sau thị trưởng Sobchak

Tại cuộc họp báo ngày 24.10 tại Moscow, khi một nhà báo địa phương thách bà chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin, bà Sobchak nói sẽ không nhảy vào chuyện “lăng mạ cá nhân”.

Sobchak nói mỗi người có cách nhìn khác nhau về Tổng thống Putin. "Với tôi, Putin là người mà trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đã giúp cha tôi, thậm chí cứu mạng cha tôi. Vì thế, tôi sẽ không lăng mạ ông ấy”, bà Sobchak cho biết.

Ân nhân cứu mạng cha bà Sobchak khỏi một cuộc điều tra hình sự

Cha của bà, ông Anatoly Sobchak từng là vị thị trưởng đầu tiên được dân bầu ở thành phố St Petersburg hồi năm 1989. Lúc đó ông được 50 tuổi, đã chọn cựu điệp viên KGB Putin 38 tuổi làm phó thị trưởng phụ trách quan hệ đối ngoại và đầu tư.

Ông Sobchak cũng đem đương kim Thủ tướng Dmitry Medvedev và một số người về làm việc, mà sau này ông Putin đưa về Điện Kremlin với ông.

Thông tin chính thức nêu ông Sobchak từng tham gia soạn thảo Hiến pháp liên bang Nga, là tác giả nhiều sáng kiến, cải cách dân chủ ở Nga. Ông Sobchak cũng từng được xem là lãnh đạo Nga tương lai, là nhân vật nổi tiếng thứ nhì, chỉ sau Tổng thống Boris Yeltsin.

Nhưng cuối những năm 1990, ông Sobchak bị thất sủng, bắt đầu bị các đối thủ tố cáo tham nhũng và đòi điều tra hình sự đối với ông. Ông bị căng thẳng nên phát bệnh và suýt bị đau tim.

Theo báo Independent, vì Yeltsin từ chối can thiệp, từ đó có chuyện kể rằng vào năm 1997, ông Putin-đã là một quan chức Điện Kremlin, tổ chức một chiến dịch đặc biệt để bí mật đưa vị thủ trưởng cũ sơ tán từ St Petersburg đến Paris (Pháp).

Sau này lúc cuối đời, ông Sobchak vận động cho cuộc tranh cử tổng thống của ông Putin. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng hồi tháng 2.2000 (trước khi ông qua đời) ông Sobchak nói ông Putin là một nhà dân chủ, ủng hộ kinh tế thị thường và là một quan chức chính phủ “quyết đoán, dũng cảm”.

Ông Putin đáp lại lời khen: “Tôi thật sự quý người như ông ấy. Chúng tôi rất thân cận, có quan hệ đồng chí, rất tin nhau. Tôi nghĩ mình có thể gọi ông ấy là lão đồng chí”.  

Bà Sobchak không chấp nhận cách làm chính trị của ân nhân

Có thông tin ông Putin khóc òa khi dự lễ tang ông Sobchak. Dù vậy, bà Sobchak nói việc có một món nợ với ân nhân Putin không cản bà không chấp nhận nền chính trị dưới quyền ông Putin.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ tổ chức ngày 18.3.2018. Ông Putin chưa tuyên bố tranh cử, nhưng dân Nga đang tín nhiệm ông nên rất có thể ông sẽ trúng cử nếu ông muốn có nhiệm kỳ tổng thống thứ tư.

Đã có một số nhà quan sát người Nga nói bà Sobchak là “ứng cử viên phá bĩnh” với nghĩa để thu hút sự chú ý vào cuộc bầu cử, chứ bà không thể thắng nổi ông Putin.  

Bà Sobchak từng là người dẫn chương trình truyền hình thực tế, nói: “Quý vị có thể cười tôi, nhưng tôi hiểu trò biểu diễn. Việc của tôi là viết lại qui định cuộc diễn, đem một bộ mặt mới tới show truyền hình thực tế này. Tôi tin mình sẽ giúp một người vào cuộc bầu cử chống lại tất cả và chống Vladimir Putin. Tôi phản đối việc bất kỳ người nào, kể cả Putin, lại có thể nắm quyền lực suốt 18 năm”.

Ông Putin đã làm Tổng thống từ năm 2000 đến 2008 (hai nhiệm kỳ) rồi làm Thủ tướng Nga đến năm 2012 lại trúng cử Tổng thống Nga với nhiệm kỳ 6 năm.

Bà Sobchak cũng nói tại cuộc họp báo: “Tôi chưa là chính khách, nhưng tôi có thể nói lớn tiếng”, và trình bày cương lĩnh tranh cử của bà: kêu gọi thả tù nhân chính trị, gồm bạn bà là đạo diễn sân khấu Kirill Serebrennikov.

Bà tự giới thiệu là một ứng cử viên thân thiện với giới làm ăn, theo cánh hữu, đề xuất cải cách tòa án và hệ thống giáo dục, phát triển kinh doanh tư nhân và tư hữu hóa các tập đoàn nhà nước lớn.

Bà Sobchak cũng chỉ trích tính hợp pháp các cuộc bầu cử trước đây, đồng thời khẳng định “Theo quan điểm luật quốc tế thì Crimea là của Ukraine”.

Bà Sobchak 

Bà Sobchak cho biết trưởng nhóm tranh cử tổng thống của bà là Igor Malashenko, người vừa mới nhận vị trí này 30 phút trước cuộc họp báo.

Ông Malashenko từng là chủ tịch kênh truyền hình đôc lập NTV, từng phục vụ dưới thời Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ông Malashenko cũng từng giúp ông Boris Yeltsin tái trúng cử Tổng thống Nga năm 1996.

Trong khi thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny có thể bị cấm tranh cử tổng thống do ông đã bị kết phạm tội hình sự-đang phải thụ án tù mới nhất trong hàng loạt lần bị tuyên án tù ngắn hạn vì tội kêu gọi người ủng hộ ông “biểu tình không được phép”- bà Sobchak nói nếu Navalny được tranh cử, bà nhắc lại lời hứa rằng sẽ bỏ cuộc, nhường cho Navalny tranh ngôi tổng thống với ông Putin.

Nhưng ông Malashenko nói ông không ủng hộ ý định bỏ cuộc của bà Sobchak.

Những nhân vật có kinh nghiệm khác trong nhóm tranh cử của bà Sobchak còn có Alexei Sitnikov, cựu cố vấn của cựu nữ Thủ tướng Yulia Tymoshenko của Ukraine.

Hoặc Vitaly Shklyarov, một cố vấn của ứng cử viên tổng thống Mỹ Bernie Sanders (đảng Dân chủ) trong khi chuyên gia kinh tế Vladislav Inozemtsev sẽ lên kế hoạch kinh tế cho bà Sobchak.

Vĩnh Thụy (theo Independent)
Nguồn: motthegioi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.