Chuyên mục
Ông Putin phản đối đưa thi hài Lenin ra khỏi lăng
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Putin phản đối đưa thi hài Lenin ra khỏi lăng

Thứ sáu 20/12/2019 08:00 GMT + 7

Cuộc họp báo cuối năm thu hút số phóng viên kỷ lục 1.895 người, số lượng nhiều hơn năm ngoái (1.702 phóng viên).

Trưa ngày 19/12 (giờ Moscow), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện cuộc họp báo cuối năm lần thứ 15 của mình.

Tại cuộc họp báo, người đứng đầu nước Nga sẽ tổng kết các kết quả của năm 2019 sắp kết thúc, trả lời câu hỏi của phóng viên Nga và quốc tế về các chính sách đối nội và đối ngoại.


Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo cuối năm 2019. Ảnh: Thông tấn TASS


Cuộc họp báo năm nay thu hút số phóng viên kỷ lục 1.895 người.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tổng thống đã nói chuyện với các bộ trưởng, phó thủ tướng và người đứng đầu các cơ quan liên bang để có được thông tin cập nhật nhất về tình trạng kinh tế và xã hội ở nước này.

Trong những câu trả lời đầu tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự hài lòng rằng trong những năm gần đây, Nga đã phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tích cực, đổi ngôi từ một nhà mua hàng sang nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới, vượt cả Mỹ và Canada.

"Liên Xô luôn là người mua ngũ cốc. Chúng tôi là một trong những người mua ngũ cốc và lúa mì lớn nhất thế giới. Tôi muốn nhắc bạn rằng bây giờ Nga là nhà cung cấp lúa mì lớn nhất cho thị trường thế giới. Nga giờ là số một" - Tổng thống Putin cho biết. 

Tổng thống Vladimir Putin cũng đã phản đối về việc đưa thi hài lãnh tụ Vladimir Lenin ra khỏi lăng.

Trả lời câu hỏi một phóng viên, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ông coi chủ nghĩa yêu nước là hệ tư tưởng duy nhất có thể có trong xã hội hiện đại.

"Theo tôi, chủ nghĩa yêu nước là hệ tư tưởng duy nhất có thể có trong xã hội dân chủ hiện đại. Chủ nghĩa yêu nước cần phát triển theo nghĩa rộng nhất và tốt nhất" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Chủ nghĩa yêu nước cũng được Tổng thống Putin nhắc tới trong cuộc họp báo cuối năm năm 2018. Khi đó, ông nói chủ nghĩa yêu nước là yếu tố để làm nước Nga trở nên mạnh hơn.

"Chủ nghĩa yêu nước theo nghĩa rộng nhất và cao quý nhất của từ này là rất quan trọng để làm cho đất nước chúng ta mạnh hơn" - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga cũng trả lời câu hỏi của phóng viên về quyết định của Cơ quan chống doping thế giới (WADA) đối với thể thao Nga, cấm các vận động viên Nga tham gia các giải thể thao tầm thế giới trong bốn năm. Ông Putin cho rằng, quyết định này là "bất công".

"Quyết định này không chỉ bất công còn đi ngược lại với lẽ thường. Các quyết định đã được đưa ra nhằm chống lại các vận động viên thi đấu dưới một lá cờ trung lập tại Thế vận hội trước đó." - Tổng thống Putin nhận định.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng, quyết định của WADA mâu thuẫn với Hiến chương Olympic. Tổng thống Putin khẳng định, bất kỳ hình phạt nào cũng cần đặt dưới góc độ cá nhân. Không vì lý do nào lại trừng phạt một tập thể vì một cá nhân nào đó mắc lỗi.

"Nếu ai cũng bị chỉ ra lỗi lầm thì hình phạt là hoàn toàn tự nhiên và công bằng. Nhưng nếu phần lớn các vận động viên không bị phát hiện sử dụng doping thì làm sao có thể trừng phạt họ?" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của một nhà báo Ukraine về việc cần loại bỏ tất cả quân đội nước ngoài và lính đánh thuê ra khỏi miền Đông, ông Putin khẳng định, ở Donbass không hề tồn tại bất cứ một quân đội nước ngoài nào mà chỉ có những lực lượng tự vệ bao gồm những cư dân địa phương.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh, việc sửa đổi Hiệp định hòa bình Minsk - một sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky - có thể dẫn tới tình trạng bế tắc trong việc mang lại hòa bình  cho Ukraine.

"Tôi thấy những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Zelensky sau khi ông rời Paris rằng Hiệp định Minsk có thể được sửa đổi rất đáng lo ngại." - ông Putin bình luận, kèm theo cảnh báo, nếu các  thỏa thuận hiện tại được sửa đổi, "tình hình có thể kết thúc trong bế tắc".

Trong những năm qua, các cuộc họp của Putin với các nhà báo thường được tổ chức vào tháng 12.

Năm 2018, cuộc họp báo đã kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, và người đứng đầu nước Nga đã trả lời 66 câu hỏi của các phóng viên.

Không có giới hạn về thời gian của cuộc họp cũng như các chủ đề được nêu ra.

Ưu tiên được dành cho truyền thông Nga, chủ yếu là các khu vực, bởi vì  các nhà báo từ các thành phố khác có ít cơ hội hơn để đặt câu hỏi trực tiếp cho Tổng thống.

Báo sẽ tiếp tục cập nhật về cuộc họp báo này.


Huy Vũ

Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.