Chuyên mục
NYT: Ông Biden ký chính sách chống khủng bố mới

NYT: Ông Biden ký chính sách chống khủng bố mới

Thứ bảy 08/10/2022 11:16 GMT + 7

Theo các quan chức, Tổng thống Biden đã ký chính sách mật nhằm hạn chế các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống khủng bố bên ngoài khu vực chiến tranh thông thường.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP.

 

Chính sách này đã được Nhà Trắng gửi đến Lầu năm góc và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm 7/10. Đây được xem là bước thể chế hóa tuyên bố được đưa ra vào thời điểm nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, nhằm giảm rủi ro cho dân thường, theo New York Times.

Một số nguồn tin cho biết theo chính sách cùng với bản ghi nhớ chiến lược chống khủng bố mới, Mỹ dự định ít tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, các cuộc tấn công biệt kích vào những khu vực chiến tranh được công nhận so với trong quá khứ.

Chính sách này cũng yêu cầu cần có sự chấp thuận của ông Biden trước khi xác định những kẻ khủng bố tình nghi là mục tiêu tấn công trực tiếp. Trong nhiệm kỳ của mình, cựu Tổng thống Donald Trump đã trao quyền cho các tướng lĩnh cấp cao trong việc xác định mục tiêu tấn công.

 


Các binh sĩ Mỹ ở Syria, vào ngày 27/10/2020. Ảnh: Quân đội Mỹ.

 

Trong một tuyên bố, bà Liz Sherwood-Randall, cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Biden, thừa nhận rằng chính sách đã được hoàn thành và mô tả chính sách này giúp Washington “trở nên sáng suốt và nhanh nhẹn trong việc bảo vệ người Mỹ chống lại những thách thức khủng bố toàn cầu đang nổi lên”.

Các quy tắc trên được áp dụng cho các cuộc đình công ở những nơi được có nền quản trị kém, nơi các chiến binh Hồi giáo đang hoạt động nhưng vốn không được Mỹ xem là “khu vực của những lực lượng thù địch thực sự”.

Các quan chức cho biết chỉ có Iraq và Syria - nơi quân đội và các đồng minh Mỹ đang chiến đấu với tàn dư của các tổ chức khủng bố - hiện được xem là khu vực chiến tranh thông thường. Theo đó, các quy tắc mới sẽ không được áp dụng nếu không có sự chấp thuận của Nhà Trắng.

Trước đó, hôm 6/10, lực lượng Mỹ đã bất ngờ đột kích bằng đường không vào khu vực do quân đội chính phủ Syria kiểm soát và tiêu diệt thủ lĩnh IS Rakkan Wahid al-Shammar, Reuters đưa tin.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM), hai người khác đã bị giam giữ sau cuộc tấn công và cuộc đột kích không dẫn đến thương vong nào khác.

 

Hồng Sơn

Nguồn: Zingnews.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.