Chuyên mục
Núi lửa tại Indonesia phun trào dữ dội, cột tro bụi cao 18 km

Núi lửa tại Indonesia phun trào dữ dội, cột tro bụi cao 18 km

Thứ bảy 02/08/2025 17:24 GMT + 7

Núi lửa Lewotobi Laki-laki tại huyện Đông Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia, phun trào vào rạng sáng nay (2/8), tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao tới 18 km.

 


Núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào rạng sáng ngày 2/8. Ảnh: Antara


Theo thông báo từ Trung tâm Nghiên cứu Núi lửa và Giảm nhẹ Nguy cơ Địa chất (PVMBG) thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, vụ phun trào diễn ra lúc 1 giờ 5 phút sáng nay 2/8 và được ghi nhận trên máy địa chấn với biên độ cực đại 47,3 mm, kéo dài 14 phút 5 giây.

Theo Antara, cột tro bụi có màu xám đến đen, đậm đặc, lan rộng theo hướng tây nam, tây và tây bắc. Trong lúc núi lửa phun trào, trạm quan sát ghi nhận những tiếng nổ lớn, đi kèm âm thanh rung chuyển kéo dài, làm rung lắc mạnh khu vực quanh núi.

Hiện núi lửa vẫn đang duy trì tình trạng Cảnh báo Cấp IV – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo tại Indonesia. Tính đến thời điểm hiện tại, sự việc chưa ghi nhận thương vong nào.

PVMBG khuyến cáo người dân không được tiến vào phạm vi 6 km quanh miệng núi lửa, và đặc biệt tránh xa khu vực nguy hiểm mở rộng 7 km theo hướng tây nam đến đông bắc – vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi luồng khí độc và dòng nham thạch.

Ngoài ra, trong điều kiện mưa lớn, cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ lũ bùn và lũ tro núi lửa tại các sông bắt nguồn từ sườn núi, có thể ảnh hưởng đến các làng Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru và Nawakote.

Đợt phun trào mới nhất này chỉ diễn ra chưa đầy 6 tiếng sau vụ phun trào vào tối 1/8 lúc 20 giờ 48 phút, khi núi Lewotobi Laki-laki phun ra cột tro cao 10 km kèm lửa đỏ rực từ miệng núi lửa. Theo ông Muhammad Wafid, Cục trưởng Cơ quan Địa chất Indonesia, nguyên nhân phun trào là do khí núi lửa tích tụ trong lòng núi suốt hai tuần qua bị dồn nén và giải phóng đột ngột.

 

Đợt phun trào sáng nay được đánh giá là một trong những vụ núi lửa lớn nhất tại Indonesia kể từ năm 2010, khi núi lửa Merapi trên đảo Java – nơi đông dân cư nhất nước này – phun trào khiến hơn 350 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Núi Lewotobi Laki-laki, cao 1.584 m, nằm trên đảo Flores, đã được đặt ở mức cảnh báo cao nhất kể từ ngày 18/6. Vào ngày 7/7, một đợt phun trào khác của núi lửa Lewotobi Laki-laki cũng đã khiến hàng chục chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tại sân bay Ngurah Rai (Bali), đồng thời bao phủ đường sá và ruộng lúa bằng bùn xám và đá núi lửa.


Tùng Dương

Nguồn: mekongasean.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.