Chuyên mục
Những hình ảnh chưa từng công bố của TT Putin

Những hình ảnh chưa từng công bố của TT Putin

Thứ năm 02/01/2020 17:40 GMT + 7

Điện Kremlin lần đầu công bố bộ sưu tập ảnh về chặng đường cầm quyền của nhà lãnh đạo Nga nhân dịp tròn 20 năm ông Putin nhậm chức tổng thống vào ngày 31/12/1999.

 


Cổng thông tin chính thức của tổng thống Nga đã mở mục mới 20.kremlin.ru để dành riêng đăng tải những khoảnh khắc và sự kiện đáng nhớ trong suốt 2 thập kỷ cầm quyền của ông Putin. Bộ sưu tập mới chỉ dừng ở nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Putin từ 2000 - 2004 nhưng đã mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Vào ngày 31/12 /1999, tổng thống đầu tiên của Nga Boris Yeltsin từ chức trước thời hạn và trao quyền lại cho Vladimir Putin.

 


Ông Putin lên nắm quyền trong bối cảnh Nga rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc và bước vào cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai nhằm đáp trả vụ ném bom các khu chung cư trên khắp nước Nga. Trong ảnh, Tổng thống Putin đến thăm bệnh viện quân y Volgograd, nơi các quân nhân đang điều trị, tháng 2/2000.

 


Ông Putin tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Abzakovo, Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga tháng 3/2000 sau chuyến công tác đầu tiên trên cương vị tổng thống đến vùng Chelyabinsk. Cuộc bầu cử sớm diễn ra vào ngày 26/3/2000 sau khi ông Yeltsin từ chức. Ông Putin có 10 đối thủ trong cuộc đua tổng thống, theo Ủy ban Bầu cử Nga.

 

Ông Putin và người đồng cấp Ukraine Leonid Kuchma có cuộc gặp tại Kiev ngày 18/4/2000. Cùng ngày, hai nhà lãnh đạo đã đến thăm Sevastopol, thành phố cảng phía tây nam bán đảo Crimea.

Tháng 6/2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến thăm Nga. Hai bên đã ký bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm trao đổi dữ liệu chung về hệ thống cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa ở Moscow.

 


Tháng 7/2000, Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Buổi lễ long trọng đón tiếp tổng thống Nga đã diễn ra trên quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong ảnh, em học sinh Trung Quốc quàng khăn đỏ tặng hoa và thực hiện động tác chào Tổng thống Putin, đứng cạnh là Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.

 


Tổng thống Putin đội mũ Tubeteika truyền thống và khiêu vũ trong lễ hội Sabantuy ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga.

 


Tháng 7/2000, Hội nghị thượng đỉnh G8 được tổ chức trên đảo Okinawa của Nhật Bản. Tại buổi họp báo tổng kết, một nhà báo phương tây đã gọi ông Putin là “ngôi sao của cuộc họp”. Ông đã cảm ơn nhà báo này và đùa rằng hy vọng ông sẽ không mắc bệnh ngôi sao.

 


Ông Putin trả lời người dẫn chương trình kênh truyền hình Mỹ CNN Larry King về tai nạn tàu ngầm hạt nhân Kursk khiến 118 người chết ở biển Barents.

 


Ông Putin ghé một cửa hàng thực phẩm địa phương, trò chuyện với người bán hàng, hỏi giá và mua thịt bò vào tháng 2/2001.

 


Kony là chú chó đầu tiên Tổng thống Putin được tặng. Sau đó, nó thường xuất hiện bên ngoài các cuộc họp của tổng thống Nga với phái đoàn nước ngoài.

 

 

Ông Putin vui vẻ uống trà, trò chuyện với các đạo diễn và diễn viên nổi tiếng tại ngôi nhà ở ngoại ô thành phố.

 

 

Ông Putin đến thăm trung tâm văn hóa - dân tộc học Nga ở làng Verkhniye Mandrogi, làng nghề gốm và dệt ở Sloboda. Tại đây, ông đã thử tự tay làm gốm.

 


Ông Putin cùng những người thợ mỏ đi xuống mỏ quặng sâu gần 1 km ở thành phố Talnakh, vùng Krasnoyarsk, Nga.

 


Ông Putin lật nhào đối thủ trên sàn judo.

 


Tổng thống Nga chúc mừng học sinh và giáo viên trường đua ngựa ở vùng Moscow nhân ngày khai giảng.

 


Trong cuộc gặp ở ngôi nhà ngoại ô của Putin tại Novo-Ogaryovo, Moscow, nhà văn Pháp Maurice Druon đã tặng tổng thống Nga những tác phẩm mới bằng tiếng Nga. Trong ảnh, ông Putin đến thăm nhà văn Druon ở Pháp một tháng sau đó.

 

21h15 ngày 23/10/2002, những kẻ trang bị vũ khí đã xông vào nhà hát ở Dubrovka, Moscow. Thời điểm đó, hơn 700 người đang thưởng thức vở nhạc kịch Nga nổi tiếng Nord-Ost. Những kẻ khủng bố đã bắt họ làm con tin và cô lập tòa nhà. Trong ảnh là phản ứng của ông Putin ngay sau khi nhận được tin dữ. Vụ việc khiến ít nhất 130 người thiệt mạng.

 


Tổng thống Putin và phu nhân tham dự buổi chiêu đãi long trọng được tổ chức tại Cung điện Buckingham. Ông Putin lần đầu mặc áo đuôi tôm đen, đeo nơ trắng, sánh bước bên phu nhân và vợ chồng Nữ hoàng Anh. “Thật sự là lần đầu mặc nên tôi chưa thể nói là thích. Nó không được thoải mái lắm”, ông Putin nói về bộ trang phục.

 


Ông Putin đặt hoa tại nghĩa trang Piskaryovskoye ở thành phố St. Petersburg, Nga, để tượng niệm những người ngã xuống nhân kỷ niệm 60 năm cuộc bao vây Leningrad (tên gọi cũ của St. Petersburg) của Đức Quốc xã 1941-1944.

 


Ông Putin đến chúc mừng các chiến sĩ hải quân thuộc Hải quân Nga ở Baltiysk.

 


Ông Putin cùng Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov kiểm tra đoàn tàu thế hệ mới có tên Yauza tháng 12/2001.

 


Các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine, cùng với người đứng đầu Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania thuộc Nga, Alexander Dzasokhov, đã đi thăm các lớp học của trường học Артек.

 


Tổng thống Putin mời một lớp học của trường Lomonosovskaya Gimnaziya ở Riga, thủ đô Latvia, đến Moscow. Người đứng đầu nước Nga kể với các em học sinh rằng môn học yêu thích của ông là lịch sử và chia sẻ mình làm gì vào thời gian rảnh. Ông Putin nhắc nhở rằng các trường học tiếng Nga ở Latvia cần thúc đẩy quan hệ Nga - Latvia. Ông cũng bày tỏ khi có dịp sẽ đi tham quan cùng lớp học này ở Latvia.

 


Ông Putin chơi backgammon, hay cờ tào cáo bên lề cuộc họp Cộng đồng Kinh tế Á Âu và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan vào tháng 4/2003.

 


Ông Putin bay đến Evian, Pháp, để tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 đầu tháng 6/2003.

 

Hạnh Vũ (Ảnh: Kremlin)

Nguồn: news.zing.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.