Chuyên mục
Nhiều người đang chủ quan nghĩ 'ai rồi cũng thành F0', chuyên gia khuyên gì?

Nhiều người đang chủ quan nghĩ 'ai rồi cũng thành F0', chuyên gia khuyên gì?

Thứ ba 11/01/2022 15:53 GMT + 7

Hiện nhiều người đang chủ quan nghĩ "ai rồi cũng thành F0", thậm chí còn mong mình mắc COVID-19 kết hợp tiêm vaccine để thành "bất tử" không lây nhiễm nữa.

Trải qua đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh, rồi xung quanh mình “đâu đâu” cũng có F0 khiến không ít người sống tại TP.HCM có tâm lý mong sớm mắc COVID-19. Nhiều người còn chủ quan, tiêm vaccine rồi nên sẽ bị nhẹ, mà khi khỏi còn có kháng thể mạnh hơn, thậm chí ví von, tiêm 3 mũi vaccine cộng với việc khỏi bệnh sẽ "bất tử" với COVID-19. 

Tự dưng lại mong mình mắc COVID-19

Khi xung quanh hàng xóm, đồng nghiệp rất nhiều F0, anh Nguyễn Trí Thức (công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM) cũng mong muốn... mình là F0. Anh chia sẻ, tiếp xúc với F0 nhiều nên nguy cơ mắc COVID-19 rất cao, thay vì lo sợ, anh lại mong mình sớm mắc bệnh, để cách ly xong còn về quê đón Tết. 

“Giờ giữ sao nổi, mình cố gắng né, nhưng xung quanh người ta bị nhiễm nhiều, còn mình hàng ngày vẫn phải đi làm sao tránh. Với lại theo tôi được biết, một số bác sĩ nói bị nhiễm COVID-19 khỏi bệnh kháng thể còn hơn tiêm 2 mũi vaccine nên tôi cũng mong nhiễm bệnh đi, cách ly trước còn hơn cách ly sau vì trước sau gì cũng bị à. Cách ly sớm còn về quê đón Tết”, anh Thức chia sẻ.

 


Nhiều người có suy nghĩ "ai rồi cũng là F0" khi xung quanh nhiều người mắc COVID-19. (Ảnh minh họa)


Anh Thức cho hay, nhiều người tại nơi anh làm việc đã tiêm 2 mũi vaccine cộng thêm suy nghĩ khi khỏi bệnh kháng thể sẽ mạnh hơn nên họ rất chủ quan. “Mấy công nhân chỗ tôi từng là F0 hết trơn, những người không mắc họ cũng không lo sợ mà nghĩ “thôi nhiễm đi cho xong, kháng thể còn cao hơn”", anh Thức nói.

Cùng suy nghĩ sớm muộn gì cũng thành F0, anh Hoàng Tùng Xuân (tài xế Grabbike, quận 7) cho rằng, việc mắc COVID-19 là điều bình thường hiện nay, bởi công việc của anh đi lại nhiều, tiếp xúc nhiều, nên tâm lý sẵn sàng “đón nhận” COVID-19.

“Dân tài xế như tụi tôi gần như ai cũng từng là F0, nhiễm COVID-19 là lẽ đương nhiên khi đi nhiều, tiếp xúc nhiều người, với lại chích vaccine rồi nên tôi cũng không lo sợ như trước. Tỷ lệ F0 ở thành phố mình cao nên chuyện nhiễm hay không là sớm muộn, tôi không có gì lo lắng, nhiễm sớm cho xong”, anh Xuân nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Minh Vân (nhân viên văn phòng, quận 4, TP.HCM) cho rằng, sống chung với dịch là phải chấp nhận mình cũng sẽ trở thành F0, dù muốn hay không. Chị Vân cho rằng nếu chẳng may bị COVID-19 không còn là vấn đề đáng bận tâm, nhất là sau khi đã tiêm 2, 3 mũi vaccine. 

“Các đồng nghiệp của tôi hầu hết đều là F0, nên việc tôi có mắc hay không cũng là chuyện thường, chấp nhận sống chung thì phải mắc bệnh thôi. Đã tiêm đủ liều vaccine rồi, nếu có mắc thì triệu chứng nhẹ và có thể điều trị tại nhà, vậy nên không lo bệnh viện bị quá tải”, chị Vân nói.

Thực tế, tâm lý chấp nhận, mong muốn mắc COVID-19 đang lan rộng ở TP.HCM vì người dân xác định chung sống với dịch, trong bối cảnh "bình thường mới". Đặc biệt, nhiều người trẻ, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho rằng, nếu mắc cũng chỉ nhẹ như cảm cúm và sẽ nhanh khỏi, lại có kháng thể mạnh hơn, do đó họ có tâm lý mong muốn “được là F0”.

 


Vaccine COVID-19.


Chuyên gia khuyên gì?

Theo BS Nguyễn Nam Hà, Phòng Khám đa khoa thuộc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), tiêm vaccine phòng COVID-19 ngoài bảo vệ cá nhân, còn vì tránh lây nhiễm và bảo vệ cộng đồng. Khi cộng đồng được bảo vệ thì từng người cũng được bảo vệ khỏi dịch bệnh, do đó không nên chủ quan, không nên có tâm lý “sẵn sàng mắc bệnh”, dù là khi mắc bệnh sẽ nhẹ hơn, nhưng lại là nguồn lây cho người khác.

“Không mắc bệnh và mắc bệnh chúng ta chọn cái nào, không mắc bệnh dễ chịu hơn chứ, sao lại chọn mắc bệnh? Phải đồng hành hai thứ là 5K và vaccine, chủ động phòng, chống lây nhiễm chứ không thể chủ quan. Ví dụ nhà có người già, trẻ nhỏ sẽ lây cho họ, chưa kể phải cách ly ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Hơn nữa người lớn tuổi dễ trở nặng nếu có bệnh nền, rất nguy hiểm, đừng ỷ lại vào vaccine. Mình giữ cho mình, rồi còn phải giữ cho người xung quanh”, BS Hà nói.

Nói về tâm lý “ai rồi cũng thành F0”, Ths. BS Trương Như Quân, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM) cho rằng, không nên có ý nghĩ muốn mắc COVID-19 hay sẵn sàng đón nhận vì sẽ ảnh hưởng đến miễn dịch cộng đồng.

Khi nhiều người cùng có suy nghĩ mong muốn mắc bệnh hoặc sẵn sàng cho việc mắc bệnh thì cộng đồng sẽ lơ là các biện pháp phòng dịch do Bộ Y tế khuyến cáo, Chính phủ ban hành hiện nay.

“Nếu lơ là, chủ quan, số lượng F0 sẽ tăng lên rất nhanh trong giai đoạn rất ngắn, khi mà tăng nhanh trên quy mô rộng như TP.HCM, sẽ gây quá tải hệ thống y tế trong một khoảng thời gian ngắn. Tại vì hệ thống y tế của mình được huấn luyện, đào tạo chuẩn bị cho diễn biến phòng, chống dịch theo từng cấp bậc, giai đoạn, nếu như tất cả xã hội mà lơ là như vậy dịch sẽ nằm ngoài kịch bản ứng phó gây nên quá tải hệ thống y tế ngay”, BS Quân nhận định.

 


Ths. BS Trương Như Quân. 


Theo BS Quân, mặc dù độ phủ vaccine phòng COVID-19 đã cao, nhưng người dân không thể coi vaccine như “viên đạn vàng” được. Nó không phải là hiệu quả 100%, có những người đã tiêm 2 mũi vaccine rồi khi bị bệnh vẫn bệnh nặng và tử vong. Đặc biệt là người có nhiều yếu tố nguy cơ (bệnh nền, trên 65 tuổi, hoãn tiêm vaccine,… ) nên không thể chủ quan mong mắc bệnh như tâm lý của một số người. 

“Khi số lượng người nhiễm cao, những người dù đã được tiêm vaccine đầy đủ mắc bệnh vô tình lại lây bệnh cho những người có thể được tiêm vaccine rồi nhưng nhiều yếu tố nguy cơ, dẫn đến gia tăng mức độ nhập viện ở nhóm này. Số lượng người nguy cơ mắc COVID-19 nhập viện mà tăng sẽ dẫn đến hậu quả về mặt y tế không tốt, gánh nặng tử vong”, BS Quân phân tích.

Hơn nữa, hiện nay đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, nên nếu chủ quan, coi việc mắc COVID-19 là “lẽ đương nhiên”, không chủ động phòng tránh lây nhiễm thì những người đã tiêm vaccine khi mắc bệnh có thể không nguy hiểm cho họ, nhưng sẽ làm lây lan, gia tăng dịch bệnh cho nhóm trẻ này.

“Tuy đối tượng dưới 12 tuổi nhiễm bệnh thường nhẹ, nhưng diễn biến trên một quần thể rộng lớn sẽ dẫn đến ca nặng, do đó không thể “sơ ý” muốn mắc bệnh để ảnh hưởng đến đối tượng chưa tiêm vaccine này”, BS Quân nói.

Ngoài ra, theo Ths. BS Trương Như Quân, khi nhiều người “sẵn sàng được mắc bệnh”, khi đó số lượng ca nhiễm xảy ra trên diện rộng và đồng loạt, virus có cơ hội sẽ nhân lên nhiều lần, sẽ xảy ra đột biến như Omicron hay một biến thể mới nào đó, rất nguy hiểm. 

“Khi có đột biện sẽ dẫn đến hệ quả gì là không thể lường trước được, nó có thể nhân lên nhanh hơn, vượt qua vaccine, bệnh nặng hơn có thể xảy ra mà chúng ta không thể lường hết được nên không thể có tâm lý lơ là, mong muốn mắc bệnh như vậy. Việc tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch như hiện tại là tốt nhất”, BS Quân nhấn mạnh. 

 

Mai Thúy

Nguồn: vtc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.