Chuyên mục
Ngoại trưởng Nga chỉ trích phát ngôn của Đại sứ Pháp về xung đột ở Ukraina

Ngoại trưởng Nga chỉ trích phát ngôn của Đại sứ Pháp về xung đột ở Ukraina

Thứ bảy 26/04/2025 05:30 GMT + 7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích phát ngôn của Đại sứ Pháp tại Nga Nicolas de Rivière nói về cuộc khủng hoảng Ukraina, nhưng vẫn im lặng về vai trò chủ đạo của Paris trong việc đưa Ukraina và nhân dân nước này đến thảm họa.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.


Ngoại trưởng lưu ý đến lời lẽ của người đứng đầu phái bộ đại diện ngoại giao Pháp tại Nga trả lời phỏng vấn của tờ "Kommersant".


"Ông ấy đến đây sau khi làm đại diện thường trực của Pháp tại Liên Hợp Quốc. Bài viết nêu rõ rằng tất cả các vấn đề bao hàm ở chỗ Nga "đã tấn công Pháp". Không một lời nào về những cảnh báo mà Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Nga khác đã đưa ra cho phương Tây trong vòng chục năm qua, cảnh báo về việc NATO tiến về phía Đông, chống lại việc nuôi dưỡng một chế độ phát-xít công nhiên ở Ukraina sau cuộc đảo chính. Không một lời nào nói về thực tế là Pháp đã đóng một trong những vai trò hàng đầu trong việc chỉ đạo cư dân và Nhà nước Ukraina đang trên đường tới thảm họa", ông Lavrov nói. Phát biểu của ông được dẫn trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng chính Paris là bên bảo lãnh cho các thỏa thuận đầu tiên về Ukraina vào tháng 2 năm 2014.


"Và sáng hôm sau, khi phe đối lập khạc nhổ vào họ, vào những người bảo lãnh cho họ, Pháp đã không làm gì để nêu lý lẽ với bọn đảo chính và đưa chúng trở lại với những thỏa thuận đã bị chà đạp. Sau khi các thủ lĩnh đảo chính tuyên bố rằng họ đang tạo lập một "Chính phủ của những người chiến thắng" ở Ukraina, rằng xóa bỏ quy chế của tiếng Nga là mục tiêu ưu tiên của họ, thì ban lãnh đạo dân chủ ở Paris vẫn im thin thít", Ngoại trưởng giải thích.

Ông Lavrov nhắc rằng Pháp là nước bảo lãnh cho thỏa thuận Minsk vào tháng 2 năm 2015.


"Nhưng, như thừa nhận gần đây của những người đã ký vào văn kiện, Tổng thống Pháp khi đó là François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko, họ không có định thực hiện Thoả thuận. Họ cần có thời gian để bơm vũ khí cho Ukraina, để chuẩn bị cho cuộc chiến chống Nga. Nicolas de Rivière không nói một lời nào về điều này trong cuộc phỏng vấn. Ông chỉ tự hào tuyên bố rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc đòi hỏi phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Nga "đã tấn công" và Nga "cần phải rời đi". Nhưng cựu đại diện của Pháp tại Liên Hợp Quốc không nói một lời nào về thực tế rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc đòi hỏi phải tuân thủ, tôn trọng và đảm bảo quyền con người bất kể chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ và tôn giáo", ông nhấn mạnh.

Theo lời Bộ trưởng, người đứng đầu phái đoàn đại diện ngoại giao Pháp cũng im lặng về thực tế rằng từ lâu trước khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt Kiev thì đã bắt đầu "phá hủy tiếng Nga một cách có phương pháp bằng luật pháp trong mọi lĩnh vực, bao gồm giáo dục, văn hóa và truyền thông".

 

Gần đây Giáo hội Chính thống giáo Ukraina, chi nhánh chính thức của Giáo hội Chính thống giáo Nga đã bị cấm hoạt động. Cựu đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc đã giữ im lặng về thực tế rằng trong Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng chứa đựng nguyên tắc về quyền tự quyết của các dân tộc, có hiệu lực tương ứng với các quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi chính quyền của một vùng lãnh thổ nào đó không đại diện cho lợi ích của cư dân trên vùng lãnh thổ. Đây là trường hợp khi các thành phố lớn của châu Âu không còn đại diện và không bao giờ đại diện cho lợi ích của nhân dân và vùng thuộc địa. Đã bắt đầu quá trình phi thực dân hóa. Ông Lavrov lưu ý rằng tình hình cũng tương tự sau khi chế độ Quốc xã công nhiên nắm quyền ở Ukraina, không những không đại diện mà còn mâu thuẫn với lợi ích của nhân dân vùng đất đông-nam lịch sử của Ukraina.


Như ông nói thêm, Matxcơva tin tưởng sâu sắc rằng ở nước Pháp có hàng triệu người hiểu được những gì đang xảy ra và không muốn hy sinh tình bạn với Nga vì "những lợi ích đáng ngờ khi ủng hộ chế độ phát-xít".

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.