Chuyên mục
Nga và Mỹ Latinh đứng vững trước thách thức

Nga và Mỹ Latinh đứng vững trước thách thức

Chủ nhật 08/10/2023 18:43 GMT + 7

Hội nghị Nghị viện Quốc tế Nga-Mỹ Latinh không chỉ chứng minh rằng Moscow cùng các đồng minh và đối tác Mỹ Latinh có tầm nhìn chung về tương lai, mà còn cho thấy tất cả những lời hoa mĩ của một số nước phương Tây đối với khái niệm cộng đồng quốc tế đơn cực hoàn toàn không có giá trị.

Hội nghị Nghị viện Quốc tế Nga-Mỹ Latinh đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Moscow của Nga. Theo ghi nhận của hãng thông tấn quốc tế Cuba Prensa Latina - phiên họp trên với chủ đề Nga và Mỹ Latinh: Hợp tác trong một thế giới công bằng cho tất cả mọi người, đã diễn ra ngày 2/10 tại Hạ viện Nga.

Những người tham gia hội nghị đã thảo luận về vai trò của ngoại giao nghị viện trong việc xây dựng một thế giới đa cực công bằng cũng như về các vấn đề an ninh. Như TV BRICS lưu ý, dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nga Vyacheslav Volodin, hơn 200 đại diện đã tham gia sự kiện này, gồm các nhà lập pháp Nga và các nhà ngoại giao từ Mỹ Latinh và khu vực Caribe.

 


Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu chào mừng khai mạc hội nghị Nghị viện Quốc tế Nga-Mỹ Latinh.


Phát biểu tại phiên họp toàn thể, bà Valentina Matviyenko cho biết, quan hệ giữa Nga với các nước Mỹ Latinh luôn bền chặt và có thể trụ vững trước mọi thách thức.

Theo bà, hội nghị lại một lần nữa chứng minh rằng nhiều quốc gia có “mong muốn xích lại gần nhau hơn vì lợi ích chung trong việc phát triển các mối quan hệ đa phương”. “Mới đây, ngày 15/9, chúng ta nhớ lại một ngày rất quan trọng, cách đây hơn 2 thế kỷ, khi phong trào giải phóng chống thực dân đang lên cao, Đạo luật Độc lập của Trung Mỹ được thông qua. Các nước Mỹ Latinh và Caribe đã trải qua nhiều khó khăn để thiết lập chế độ nhà nước có chủ quyền, chuyển đổi chính trị nội bộ và giành lại quyền quyết định số phận của chính mình", bà Matviyenko nhấn mạnh.

Bà Matviyenko nhấn mạnh rằng “sự hình thành của một mô hình đa cực” hiện đang được đẩy nhanh. "Thế giới đã rất mệt mỏi với những tuyên bố về quyền bá chủ của một cường quốc, hiện đang trải qua một giai đoạn đổi mới, tự giải phóng khỏi tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới và tiến tới đa cực. Lực lượng trung tâm của nó là các quốc gia có chủ quyền, tự do và độc lập ở nhiều khu vực trên thế giới, những quốc gia đạt được tiến bộ ấn tượng trong nhiều lĩnh vực và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế. Đặc biệt hơn, họ được dẫn dắt bởi lợi ích quốc gia chứ không phải bởi mong muốn của người khác. Tốc độ tăng trưởng dân số và phục hồi kinh tế chắc chắn sẽ trở thành một trong những trọng tâm của thế giới đổi mới, dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”, bà Matviyenko nói.

Bà cũng nói thêm rằng, Nga mong muốn có thể làm sâu sắc thêm quan hệ nhân đạo trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục, thúc đẩy đào tạo và tăng số lượng học bổng của Nga cho sinh viên Mỹ Latinh. Thượng nghị sĩ Matviyenko cũng nhận thấy rằng việc thúc đẩy quyền phụ nữ đang được chú trọng nhiều.

"Đại diện các nước Mỹ Latinh và Caribe là những thành viên tích cực của Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Liên đoàn. Nhân cơ hội này, tôi muốn mời họ tham gia Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần IV sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới ở quê hương St. Petersburg của tôi”, bà nói. Về phần mình, nguyên thủ quốc gia Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu chào mừng khai mạc hội nghị. Ông đặc biệt nhắc lại rằng Nga từ lâu đã duy trì các mối quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa với các quốc gia Mỹ Latinh, vốn đã được đổi mới và mở rộng, bao gồm cả sự phát triển của chương trình nghị sự toàn cầu.

“Chúng tôi đã và đang tiếp tục vận động để châu Mỹ Latinh trở nên mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng hơn. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẵn sàng xây dựng sự hợp tác trên cơ sở song phương và trong khuôn khổ hợp tác chặt chẽ với các hiệp hội nhằm mục đích hội nhập với các nước trong khu vực Mỹ Latinh”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.



Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu chào mừng khai mạc hội nghị Nghị viện Quốc tế Nga-Mỹ Latinh.


Nếu xét về triển vọng, có thể thấy rằng những người tham gia từ các quốc gia Mỹ Latinh rất hào hứng với chương trình nghị sự của hội nghị quốc tế nói trên. Điều này một lần nữa chứng tỏ mối quan hệ đặc biệt đã tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại giữa Moscow với các đồng minh và đối tác chiến lược thuộc khu vực Mỹ Latinh rộng lớn.

Tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia Mỹ Latinh đang tích cực tham gia vào các tiến trình trật tự quốc tế đa cực đương đại. Bao gồm cả việc phối hợp với các tổ chức lớn về ủng hộ đa cực quốc tế. Cuba là thành viên quan sát của Liên minh kinh tế Á-Âu. Đã có hai quốc gia Mỹ Latinh là thành viên của BRICS, gồm Brazil với tư cách là một trong những thành viên sáng lập của liên minh và bây giờ là Argentina sau giai đoạn mở rộng đầu tiên của tổ chức này. Ngoài ra, nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác cũng có nguyện vọng gia nhập BRICS trong các giai đoạn mở rộng tiếp theo, đặc biệt là Bolivia, Venezuela, Cuba và Honduras.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết bên lề Hội nghị Nghị viện Nga-Mỹ Latinh rằng việc Nga mở rộng hợp tác với Mỹ Latinh và Caribe không làm Washington và các thủ đô khác hài lòng. Ông Ryabkov nói: "Đây là trải nghiệm đầu tiên. Quốc hội của chúng tôi đã thể hiện cách tiếp cận rất tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức diễn đàn. Nhiều cuộc họp đang được tổ chức sau diễn đàn, các văn bản và dự án đang được thảo luận tiếp theo. Chúng tôi đang làm việc trên một chương trình nghị sự mang tính xây dựng". Ông Ryabkov khẳng định Moscow tiếp tục mở rộng quan hệ với các nước Mỹ Latinh và lưu vực Caribe bất chấp những trở ngại do phương Tây tạo ra. "Mối quan hệ của chúng tôi với các nước trong khu vực tiếp tục phát triển bất chấp môi trường địa chính trị khó khăn và những trở ngại mà phương Tây đang tạo ra”, ông nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong thông điệp video tới những người tham gia Hội nghị Nghị viện Nga - Mỹ Latinh rằng Nga đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của Mỹ Latinh, trong đó có an ninh lương thực. Ông quả quyết rằng Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực tăng cường vai trò toàn cầu của Mỹ Latinh và từng quốc gia trong khu vực. “Tất cả chúng ta đang chứng kiến những biến đổi mang tính kiến tạo liên quan đến sự hình thành đang diễn ra của một thế giới đa cực công bằng hơn”. Ông nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ Latinh sẽ giành được một vị trí nổi bật trong cấu trúc toàn cầu mới”.

 

Mộc Thạch (Tổng hợp)

Nguồn: cand.com.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.