Chuyên mục
Nga sản xuất trở lại phim hoạt hình Hãy đợi đấy!
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga sản xuất trở lại phim hoạt hình Hãy đợi đấy!

Thứ sáu 15/11/2019 15:30 GMT + 7
Người đứng đầu hãng phim hoạt hình Soyuzmultfilm vừa tuyên bố sẽ sản xuất các tập mới của seri phim nổi tiếng Hãy đợi đấy!.

Hãy đợi đấy! (Nu Pogodi) là một loạt các tập phim hoạt hình chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính là Sói và Thỏ, do Soyuzmultfilm sản xuất. Cuộc đấu trí vô thời hạn giữa hai nhân vật này dường như đã đi sâu vào lòng khán giả, không chỉ với đối tượng thiếu nhi mà có lẽ bây giờ các thế hệ 8x và 9x vẫn cảm thấy bồi hồi khi xem lại.

Cảnh trong phim hoạt hình Hãy đợi đấy!.

Mới đây, TASS đưa tin, tại Diễn đàn Văn hóa quốc tế Saint Peterburg, bà Yuliana Slashcheva - người đứng đầu hãng phim hoạt hình Soyuzmultfilm cho biết, hãng Soyuzmultfilm sẽ thực hiện 26 tập mới cho seri phim Hãy đợi đấy!. Đây là hoạt động kỉ niệm 50 năm ra đời bộ phim hoạt hình nổi tiếng thế giới của Liên Xô. Theo kế hoạch, các tập phim đầu tiên sẽ được trình chiếu vào đầu mùa Hè 2020.

Sau khi nhận được thông tin trên, Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets khẳng định, việc khởi động và sản xuất lại bộ phim hoạt hình trên là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ.

Bộ phim hoạt hình đình đám Hãy đợi đấy! lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1969, do Soyuzmultfilm sản xuất từ năm 1969 đến năm 1995 (Đạo diễn nổi tiếng Gennady Sokolsky là người quay loạt phim hoạt hình hấp dẫn này). Tập 17-18 có thêm sự phối hợp của Studio 13 và các nhà tài trợ Nokia và AMT. Năm 2005, Kristmas Filmz và Pyaterochka tiếp tục sản xuất các tập 19-20. Ý tưởng chủ đạo của seri phim dựa trên câu chuyện thất bại liên tục của con Sói rượt đuổi theo chú Thỏ. Kết thúc mỗi tập phim thường dẫn câu nói quen thuộc của Sói: “Này Thỏ, hãy đợi đấy!”. Về sau này, câu nói đã trở thành một trong những trào lưu được yêu thích nhất của giới trẻ.

Tháng 6/2019, phim hoạt hình Hãy đợi đấy! của Liên Xô được người dân Nga bình chọn là bộ phim phổ biến nhất và ấn tượng nhất mọi thời đại.

Quốc Tiệp (t/h)
Nguồn: nguoiduatin.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.