Chuyên mục
Nga nói Mỹ ''đùa với lửa'' trong vấn đề Đài Loan

Nga nói Mỹ ''đùa với lửa'' trong vấn đề Đài Loan

Chủ nhật 25/09/2022 07:21 GMT + 7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong bài phát biểu hôm 24/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã nhắm vào lập trường về Đài Loan của Washington.

Hôm 24/9, Nga cáo buộc Mỹ "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan, giữa bối cảnh Trung Quốc khẳng định thúc đẩy hoạt động "thống nhất hòa bình" và cam kết thực hiện các bước mạnh mẽ để phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 24/9 năm 2022. Ảnh: Reuters.


Căng thẳng về Đài Loan giữa Washington và Bắc Kinh đã gia tăng sau chuyến thăm eo biển này vào tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Tiếp sau sự kiện là các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Trung Quốc cũng như cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. 

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.

Vài tuần trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào tháng 2, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố quan hệ đối tác "không có giới hạn". 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong bài phát biểu hôm 24/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã nhắm vào lập trường Đài Loan của Washington cũng như các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow về cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Lavrov nói: "Họ đang chơi với lửa xung quanh Đài Loan. Trên hết, họ hứa hẹn hỗ trợ quân sự cho Đài Loan".

"Chúng tôi sẽ kiên quyết tuân thủ nguyên tắc 'Một Trung Quốc'," ông Putin nói vào tuần trước. "Chúng tôi lên án các hành động khiêu khích của Mỹ và các vệ tinh ở eo biển Đài Loan."

 

Liên Hà

Nguồn: kinhtedothi.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.