Chuyên mục
Nga mỉa mai Bộ trưởng văn hóa Lithuania 'thiếu văn hóa'

Nga mỉa mai Bộ trưởng văn hóa Lithuania 'thiếu văn hóa'

Thứ tư 04/01/2023 08:33 GMT + 7

Ông Simonas Kairys, bộ trưởng văn hóa Lithuania (Litva), bị phía Nga cạnh khóe vì nói không nên thưởng thức văn hóa Nga chừng nào chiến sự Ukraine còn tiếp diễn.


Các vũ công của Đoàn ba lê quốc gia Nga biểu diễn vở Kẹp hạt dẻ (The Nutcracker) của Tchaikovsky tại Madrid, Tây Ban Nha, tháng 12-2021 - Ảnh: GLP.


Phát biểu của Bộ trưởng văn hóa Lithuania Simonas Kairys được đài truyền hình quốc gia LRT đăng tải ngày 3-1, tái đề xuất ý tưởng của người đồng cấp Ukraine Aleksandr Tkachenko, người trước đó đã kêu gọi phương Tây tẩy chay văn hóa Nga.

Văn hóa cũng là vũ khí của Nga?

 

Ông Kairys cáo buộc Mátxcơva sử dụng văn hóa như một thứ "vũ khí". 

Cụ thể, Nga đã cử các nghệ sĩ văn hóa đại chúng đến Lithuania vào những ngày "quan trọng đối với nhà nước Lithuania".

Ông Kairys cũng lưu ý rằng Mátxcơva đang tích cực nhắm vào văn hóa Ukraine, vì hơn 800 vật thể văn hóa, di tích và tác phẩm nghệ thuật của nước này đã bị phá hủy kể từ khi xung đột diễn ra.

Tuy nhiên, ông Kairys làm rõ rằng ông không ủng hộ lệnh tẩy chay hành chính đối với văn hóa Nga, mà ông chỉ ủng hộ việc "tẩy chay tinh thần". 

Điều này đồng nghĩa với việc nhà nước không nên trở thành người kiểm duyệt các tác phẩm mà người dân và các tổ chức phải tự có ý thức về khả năng tiếp nhận văn hóa Nga.

Bộ trưởng văn hóa Lithuania nói thêm rằng "chúng ta phải từ bỏ các tác phẩm nghệ thuật mà trước đây chúng ta có thể chấp nhận được".

Theo Đài LRT, một số nhân vật văn hóa của Lithuania dường như cũng có lập trường tương tự đối với văn hóa Nga.

Người đứng đầu liên hoan phim Scanorama, bà Grazina Arlickaite, kêu gọi "tẩy chay thông minh" văn hóa Nga, đồng thời nói thêm việc chiếu hoặc xem phim Nga trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine sẽ là "thiếu tế nhị".

Ông Gintautas Kevisas, cựu giám đốc Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Lithuania nhận định Nga hiện coi văn hóa của họ không chỉ là sức mạnh mềm mà còn là vũ khí.

"Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng Nga sẽ chinh phục thế giới bằng ballet. Giống như dầu khí, văn hóa là vũ khí của Nga", ông Kevisas nói.

Nhiều lời kêu gọi tẩy chay văn hóa Nga


Cho tới nay ở châu Âu đã có nhiều lời kêu gọi tẩy chay văn hóa Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái. Nhiều tổ chức văn hóa phương Tây đã loại bỏ các tác phẩm liên kết với Nga để phản ứng với cuộc xung đột.

Dàn nhạc giao hưởng Cardiff ở xứ Wales đã bỏ bản nhạc của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga Tchaikovsky khỏi một buổi hòa nhạc và Nhà hát Opera Hoàng gia nước này đã hủy bỏ chuyến lưu diễn của đoàn múa ballet nổi tiếng của Nga Bolshoi Ballet.

Trong khi đó, Netflix đã tạm dừng sản xuất bộ phim Anna K, bản chuyển thể từ tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lev Tolstoy.

Theo Đài RT của Nga, Mátxcơva có phản ứng khá mỉa mai về tuyên bố của Bộ trưởng văn hóa Lithuania Simonas Kairys. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi ông Kairys là "bộ trưởng thiếu văn hóa" trong một bài đăng trên Telegram.

Tháng 3-2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ví những nỗ lực của phương Tây trong việc tẩy chay các nhà soạn nhạc và nhà văn nổi tiếng của Nga như hành động đốt sách của Đức Quốc Xã.

 

MINH KHÔI

Nguồn: tuoitre.vn
35 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.